Hoàn thiện quy hoạch, mở không gian phát triển mới

(Baohatinh.vn) - Sau sáp nhập, Hà Tĩnh đồng loạt triển khai 46 đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn nhằm tổ chức lại không gian phát triển, mở dư địa cho hạ tầng, sản xuất và thu hút đầu tư.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Hòa đứng trước cơ hội định hình lại không gian phát triển trong nhiều thập kỷ tới. Yên Hòa có lợi thế về biển và nằm trong khu vực được định hướng phát triển nhiều công trình, dự án động lực ở phía đông Hà Tĩnh. Bởi vậy, Đồ án Quy hoạch chung xã Yên Hòa đến năm 2050 không chỉ tính toán việc bố trí khu dân cư, hạ tầng mà còn hướng tới khai thác lợi thế biển, phát triển du lịch, năng lượng sạch, logistics và dịch vụ hậu cần. Mới đây, UBND xã Yên Hòa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đồ án trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Xã Yên Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chung xã Yên Hòa đến năm 2050.

Ông Phan Quang Cương - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: “Xã Yên Hòa nằm trong khu vực được hưởng lợi từ hàng loạt định hướng phát triển lớn của tỉnh ở khu vực phía đông như: hệ thống giao thông ven biển, các dự án logistics, cảng biển và quy hoạch sân bay Hà Tĩnh trong tương lai. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện quy hoạch chung không chỉ giúp địa phương chủ động quản lý đất đai, thu hút đầu tư mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có”.

Không riêng xã Yên Hòa, mới đây, UBND xã Cẩm Hưng cũng đã tiến hành lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung xã Cẩm Hưng đến năm 2050. Đồ án được nghiên cứu trên cơ sở bám sát Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phương án nghiên cứu, xã Cẩm Hưng định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; kinh tế ven sông, du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng và tăng cường kết nối với các trục giao thông động lực.

bqbht_br_a4.jpg
Hội nghị lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung xã Cẩm Hưng đến năm 2050.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: “Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có thêm dư địa phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với không gian mới. Chúng tôi xác định quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, sát thực tiễn, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, lợi thế của địa phương, vừa giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường; qua đó, tạo nền tảng để Cẩm Hưng phát triển đồng bộ, bền vững trong những năm tới”.

Thực tế cho thấy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo đó, UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng triển khai 46 đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn, bao gồm: 2 quy hoạch chung đô thị động lực, 5 quy hoạch chung đô thị mới, 38 quy hoạch chung các xã và 1 quy hoạch phân khu khu vực phụ cận ga đường sắt tại phường Hà Huy Tập và phường Thành Sen theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Các đồ án sẽ tạo cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, tổ chức không gian phát triển, đầu tư hạ tầng và huy động nguồn lực cho từng địa phương.

bqbht_br_0559.jpg
bqbht_br_0562.jpg
Việc hoàn thiện đồ án sẽ tạo cơ sở pháp lý để xã Cẩm Hưng quản lý đất đai, tổ chức không gian phát triển và đầu tư hạ tầng trong thời gian tới.

Trong nhóm quy hoạch trọng điểm, Quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh đến năm 2050 (gồm các phường, xã: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình, Thạch Hà) và Quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050 (gồm các xã: Nghi Xuân, Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải) đang được khẩn trương triển khai sau khi hoàn tất lựa chọn đơn vị tư vấn. Đây là những không gian có vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của tỉnh, tạo động lực tăng trưởng và kết nối các vùng phụ cận.

Cùng với đó, tỉnh đang đẩy nhanh lập 5 quy hoạch chung đô thị mới gồm: Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Sơn và Thiên Cầm. Không gian đô thị được nghiên cứu theo phạm vi rộng hơn, không chỉ giới hạn ở khu vực thị trấn cũ trước sáp nhập mà hướng tới tổ chức lại dân cư, hạ tầng và các khu chức năng trên địa bàn toàn xã. Ở khu vực nông thôn, 38 quy hoạch chung các xã đang được các địa phương khẩn trương triển khai. Các đồ án sẽ xác định không gian sản xuất, dân cư, giao thông, trường học, thiết chế văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu; đồng thời dành quỹ đất cho nhu cầu phát triển trong tương lai.

bqbht_br_a0.jpg
Quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh đến năm 2050 (gồm các phường, xã: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình, Thạch Hà) dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 10/2026.

Ông Lê Danh Trường - Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch kiến trúc (Sở Xây dựng) cho biết: “Sau sáp nhập, các địa phương có thêm điều kiện để tổ chức lại không gian phát triển theo quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, để biến lợi thế về diện tích, vị trí, quỹ đất và hạ tầng thành động lực tăng trưởng, quy hoạch phải đi trước một bước, vừa có tầm nhìn dài hạn vừa bám sát nguồn lực thực tế. Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo để các quy hoạch chung đô thị trung tâm hoàn thành trước tháng 10/2026 và 38 quy hoạch chung cấp xã dự kiến hoàn thành phê duyệt trong quý III/2026”.

Từ những đường nét trên bản đồ hôm nay, Hà Tĩnh đang từng bước định hình một không gian phát triển mới. Khi 46 đồ án quy hoạch được hoàn thiện, phê duyệt đúng tiến độ, Hà Tĩnh sẽ có thêm cơ sở để chủ động quản lý đất đai, đón đầu dòng vốn đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Chủ đề QUY HOẠCH TỈNH HÀ TĨNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Đọc thêm

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê.
35 năm Haindeco: Kiến tạo thương hiệu từ bản lĩnh đổi mới

35 năm Haindeco: Kiến tạo thương hiệu từ bản lĩnh đổi mới

Trong quá trình 35 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh, Haindeco đã vươn mình từ một xí nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động. Hành trình ấy được viết nên bằng bản lĩnh đổi mới và những quyết định dám thay đổi ở những thời điểm mang tính bước ngoặt.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh chuyển mình trước "luật chơi" mới

Doanh nghiệp Hà Tĩnh chuyển mình trước "luật chơi" mới

Người tiêu dùng không chỉ đòi hỏi sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý mà còn yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới về số hóa, minh bạch, truy xuất nguồn gốc... Đây là những động lực để doanh nghiệp Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Hà Tĩnh ghi nhận 136 sự cố lưới điện do dông sét trong 7 tháng

Hà Tĩnh ghi nhận 136 sự cố lưới điện do dông sét trong 7 tháng

7 tháng đầu năm, đã có 136 sự cố lưới do dông lốc, sét đánh, gây gián đoạn cung cấp điện nhiều khu vực tại Hà Tĩnh. Diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng đang đặt ra áp lực đối với công tác vận hành, đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!