Chính trị

pc-1277.jpg

Hà Tĩnh đang bước vào nhịp phát triển mới khi công nghiệp tăng tốc, những dự án quy mô lớn liên tiếp xuất hiện, Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng vai trò... Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ cập nhật “bản đồ”, mà còn mở thêm dư địa để tỉnh khai thác lợi thế, huy động nguồn lực và hình thành các động lực mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

unit-do-mm.png
tit-phu-1-150.jpg

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022 đã xác lập khung định hướng quan trọng cho chặng đường phát triển của tỉnh. Không gian phát triển thời điểm đó được tổ chức thành 4 vùng liên huyện; 3 hành lang kinh tế; 3 trung tâm đô thị và một trung tâm động lực tăng trưởng là KKT Vũng Áng.

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh được điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh được điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai, bối cảnh phát triển đã có những thay đổi, đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian và định hình những động lực tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, nhiều quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt, điều chỉnh. Đặc biệt, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhiều nội dung của Quy hoạch tỉnh cần được cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Theo đó, Quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh trên cơ sở kế thừa những quan điểm, định hướng phát triển đang phù hợp; điều chỉnh, loại bỏ những nội dung không còn phù hợp; bổ sung những định hướng mới trên cơ sở các chủ trương, chính sách, tư duy phát triển mới. Điểm đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là tổ chức lại không gian theo hướng liên kết hơn và gắn chặt với những động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10%”.

11-344.jpg
2-5793.jpg
Quy hoạch tỉnh điều chỉnh tổ chức lại không gian phát triển với 5 vùng kinh tế - xã hội. Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
1111111.png

Theo điều chỉnh quy hoạch, không gian phát triển KT-XH được phân thành 5 vùng, trong đó bổ sung vùng kinh tế biển tổng hợp và bảo tồn sinh thái biển. Cách phân vùng mới cho thấy không gian phát triển không còn bó hẹp trong ranh giới đất liền. Ở phía bắc, dư địa được mở theo hướng du lịch, văn hóa, dịch vụ ven sông, ven biển; khu vực trung tâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò đô thị, hành chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ; phía nam là không gian công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics; miền núi phía tây được định vị với kinh tế sinh thái, nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững, du lịch xanh. Đặc biệt, không gian biển được quy hoạch cho khai thác và nuôi trồng thủy sản, hậu cần nghề cá, năng lượng tái tạo, du lịch biển; đồng thời nghiên cứu các khu vực lấn biển phù hợp để hình thành thêm không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển và hạ tầng kỹ thuật.

bqbht_br_nx.jpg
Vùng đô thị Nghi Xuân có lợi thế về hệ thống giao thông, cảnh quan sông Lam, biển, các giá trị văn hóa - lịch sử.

Ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho hay: “Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh đã định hướng cho quy hoạch vùng đô thị Nghi Xuân mở ra một tư duy mới về tổ chức không gian phát triển. Đây là địa bàn cửa ngõ phía bắc của tỉnh, nằm liền kề Nghệ An, có điều kiện kết nối thuận lợi với các khu vực phát triển của tỉnh bạn. Địa phương có lợi thế về hệ thống giao thông, cảnh quan sông Lam, biển, các giá trị văn hóa - lịch sử, đặc biệt là không gian văn hóa Nguyễn Du và Truyện Kiều, là địa bàn có khả năng phát triển đa dạng các lĩnh vực: thương mại - dịch vụ, du lịch, kinh tế biển, nông nghiệp và các ngành kinh tế xanh”.

bqbht_br_71.jpg
Hành lang động lực ven biển hình thành theo tuyến quốc lộ 1, đường ven biển và không gian kinh tế biển.

Từ những vùng không gian rộng hơn, quy hoạch tiếp tục “nối” lại bằng 4 hành lang kinh tế. Đó là hành lang động lực ven biển; hành lang kinh tế đông - tây; hành lang sinh thái và hành lang liên kết biên giới phía nam. Mỗi hành lang được gắn với những dòng chảy kinh tế khác nhau, từ công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics đến thương mại, du lịch, nông nghiệp và kinh tế sinh thái.

2-7911.jpg
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xây dựng thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế đông - tây.

QUY HOẠCH XÁC ĐỊNH 3 VÙNG ĐÔ THỊ TRUNG TÂM VÀ 4 TRỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, HƯỚNG TỚI NĂM 2030 TOÀN TỈNH CÓ 16 ĐÔ THỊ, GỒM 2 ĐÔ THỊ LOẠI II VÀ 14 ĐÔ THỊ LOẠI III.

Trong cấu trúc mới, đô thị cũng không phát triển tách rời khỏi các vùng và hành lang kinh tế. Quy hoạch xác định 3 vùng đô thị trung tâm và 4 trục phát triển đô thị, hướng tới năm 2030 toàn tỉnh có 16 đô thị, gồm 2 đô thị loại II và 14 đô thị loại III.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong-4aa.jpg
bqbht_br_89.jpg
bqbht_br_cau-cua-hoi-1aa.jpg
Trong quy hoạch điều chỉnh, giao thông được đặt trong mối quan hệ với các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và chuỗi đô thị.
tit-phu2-7807.jpg

Quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 180-185 triệu đồng. Đáng chú ý, tỷ trọng kinh tế số được bổ sung thành chỉ tiêu mới, phấn đấu đạt 20% GRDP.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn Nebula Energy đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn Nebula Energy đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, quy hoạch bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trên nền tảng đó, điều chỉnh quy hoạch không chỉ mở rộng không gian mà còn xác định rõ hơn các nhóm ngành kinh tế trọng tâm, trong đó nhóm ngành chủ lực dẫn dắt tăng trưởng gồm công nghiệp chế biến - chế tạo; năng lượng; cảng biển, logistics, dịch vụ công nghiệp và chuỗi cung ứng.

bqbht_br_87.jpg
bqbht_br_4-118.jpg
bqbht_br_15.jpg
3.jpg
Quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên.

CẦN CHUYỂN TỪ THU HÚT TỪNG DỰ ÁN SANG KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI ĐẦU TƯ, TỪ PHÁT TRIỂN TỪNG NGÀNH SANG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ TỪ KHAI THÁC LỢI THẾ SẴN CÓ SANG TẠO DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH MỚI.

Ông Lê Trung Phước – Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh

Ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương cho rằng: “Công nghiệp, năng lượng và logistics có mối quan hệ hữu cơ, bổ trợ lẫn nhau: công nghiệp tạo ra hàng hóa và nhu cầu vận chuyển; năng lượng bảo đảm nền tảng sản xuất; cảng biển, logistics kết nối Hà Tĩnh với thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. Phát triển đồng bộ 3 lĩnh vực sẽ hình thành hệ sinh thái kinh tế có sức lan tỏa, tạo thêm động lực tăng trưởng. Theo đó, cần chuyển từ thu hút từng dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đầu tư, từ phát triển từng ngành sang phát triển chuỗi giá trị và từ khai thác lợi thế sẵn có sang tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới”.

Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh bổ sung những động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp dữ liệu, nông nghiệp thông minh… Đây là bước chuyển đáng chú ý về chất lượng tăng trưởng.

bqbht_br_2-9264.jpg
bqbht_br_200-5.jpg
bqbht_br_501.jpg
Sự chuyển động của các ngành công nghiệp chủ lực, trong đó có đóng góp từ KKT Vũng Áng đang tạo nền tảng cho đà tăng trưởng cao của tỉnh.

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026, GRDP HÀ TĨNH TĂNG 12,79%, ĐỨNG ĐẦU 34 TỈNH, THÀNH PHỐ.

Điểm nhấn trong việc mở rộng dư địa tăng trưởng vẫn là KKT Vũng Áng. Trong bản đồ phát triển của tỉnh, KKT Vũng Áng tiếp tục giữ vị trí trung tâm của vùng động lực phía nam. Không gian KKT đang được tính toán cho một hệ sinh thái công nghiệp đa dạng hơn, từ luyện kim, cơ khí, chế biến sâu đến ô tô, xe máy, linh kiện và các ngành công nghiệp mới. Hướng đi này đang dần được hiện thực hóa khi các dự án mới đi vào hoạt động, bổ sung những động lực mới cho ngành công nghiệp, tạo nền tảng cho đà tăng trưởng cao của tỉnh. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Hà Tĩnh tăng 12,79%, đứng đầu 34 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast.

Theo quy hoạch điều chỉnh, quy mô KKT Vũng Áng được điều chỉnh từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha theo đề án mở rộng KKT; bổ sung định hướng nghiên cứu thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng, hướng tới khả năng chuyển đổi thành KKT tự do khi đủ điều kiện.

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh thông tin: “KKT Vũng Áng được định hướng hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn của khu vực và cả nước. Để thực hiện định hướng này, thời gian qua, KKT đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn như: Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III… Hiện nay, tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng. Trong đó, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Tập đoàn Nebula, KKT Vũng Áng có cơ hội rất lớn trong xúc tiến và triển khai một trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo quy mô lớn”.

bqbht_br_dji-0395-copykkk.jpg
KKT Vũng Áng được định hướng hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn của khu vực và cả nước.

Hà Tĩnh đang chuyển động mạnh mẽ, điều chỉnh quy hoạch đang mở thêm không gian phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, từ đất liền ra biển, từ đô thị - công nghiệp đến biên giới, từ các ngành truyền thống sang những động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn mới. Phần việc phía trước là tổ chức thực hiện để những không gian ấy thực sự tạo ra những động lực mới, đưa Hà Tĩnh tiến gần hơn mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ, trung tâm công nghiệp, cảng biển, năng lượng và logistics của vùng và quốc gia.

bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Xã Yên Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chung xã Yên Hòa đến năm 2050.
trich-1-mb-1500-x-2200-px-1500-x-2200-px.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh: “Sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt điều chỉnh, tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tiếp tục cập nhật các định hướng, mục tiêu của Quy hoạch tỉnh vào các chiến lược, kế hoạch phát triển. Hiện nay, các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đang được lập, hoàn chỉnh; quy hoạch cấp xã, phường cũng đã bắt đầu triển khai và cập nhật các nội dung của Quy hoạch tỉnh. Cùng đó, tỉnh tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng có tính kết nối, các ngành và dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics, đô thị, hạ tầng giao thông, kinh tế biển, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Để triển khai Quy hoạch tỉnh thành công, các nội dung quy hoạch phải được cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu và lượng hóa trong các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, cũng như của từng ngành, lĩnh vực. Tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ đến từng sở, ngành, địa phương gắn với thời gian thực hiện; đồng thời đưa các nội dung này vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Việc thực hiện cũng sẽ được cập nhật, theo dõi và đánh giá thường xuyên theo tháng, quý, năm để bảo đảm quá trình triển khai Quy hoạch tỉnh đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu, kết quả đề ra”.

NỘI DUNG: NGỌC LOAN
ẢNH: NGỌC LOAN - PV
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề QUY HOẠCH TỈNH HÀ TĨNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Đọc thêm

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!