Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình rõ hơn không gian phát triển của Hà Tĩnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển các ngành, lĩnh vực, các hành lang kinh tế; đồng thời phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và các khu kinh tế của tỉnh.
Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Lo hậu sự cho người đã khuất là đạo lý và cũng là nhu cầu chính đáng của mỗi gia đình. Song, trong bối cảnh quỹ đất an táng ngày càng thu hẹp, áp lực không gian phát triển phải được mở rộng ra thì bài toán nơi yên nghỉ cho người quá cố trở thành vấn đề của xã hội, đặt ra những yêu cầu mới với công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất.
Những khoảnh đất được “cất phần” cho nhiều thế hệ mai sau, những khu nghĩa trang ngày một “phình” về phía đất sản xuất, đất công cộng... là thực trạng diễn ra nhiều năm nay ở Hà Tĩnh. Khi công tác quy hoạch, quản lý chưa theo kịp thực tiễn, những hệ lụy về môi trường, cảnh quan, cản trở không gian phát triển ngày càng hiện hữu.
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tầm nhìn thực tiễn và sắc bén: thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, quy hoạch lại không gian tối ưu và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hiện đại.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều thị trấn cũ ở Hà Tĩnh thành xã. Tên gọi đổi, nhưng nhịp sống đô thị và áp lực vẫn lớn, đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả, đảm bảo sinh kế.
Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền hai cấp ở Hà Tĩnh đã được tinh gọn, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các xã, phường mới sau hợp nhất vẫn chưa có quy hoạch tổng thể – “bản đồ định hướng”, khung pháp lý cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Gia Lách (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa việc sử dụng các quỹ đất phát triển công nghiệp.
Với thế và lực được tạo ra trong 3 năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong chiến lược phát triển mới, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế; hoàn thiện hệ thống các quy hoạch và cơ chế, chính sách; đẩy mạnh liên kết vùng; tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng để khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cũng như trên cả nước. Năm mới 2024 đang rộng cửa để Hà Tĩnh tự tin tăng tốc trên chặng đường mới.
Sau hơn 1 năm Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Tĩnh đã bước đầu đặt những “viên gạch hồng” để hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng của tỉnh.
Hà Tĩnh góp ý một số nội dung quan trọng vào Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: không đưa nội dung dự án mỏ sắt Thạch Khê vào quy hoạch; bổ sung nội dung thành lập mới đô thị Nghi Xuân...
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, các nội dung hợp tác quy mô cấp vùng toàn diện trên các lĩnh vực giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã đạt một số kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH mỗi địa phương cũng như đóng góp cho sự phát triển của cả nước.
Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ, Bộ Công thương xem xét cập nhật, bổ sung dự án, tăng công suất một số loại hình nguồn điện trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh đã tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động để các cấp, ngành, địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh khép lại trong niềm vui, sự phấn khởi của các đại biểu, nhà đầu tư; của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Hội nghị thành công đã tạo thêm động lực, niềm tin hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh.
Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, các doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước đã có những đánh giá về tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh, đồng thời chia sẻ kế hoạch đầu tư tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Hà Tĩnh luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư; đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo sự phát triển bền vững.
Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Hà Tĩnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.600 tỷ đồng và trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 33 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng.
Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Hà Tĩnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ - du lịch, bất động sản.
Sáng nay, trời Hà Tĩnh như xanh hơn trong những khát vọng riêng chung của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh cũng như quan khách và các nhà đầu tư. Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư sẽ là “bệ phóng” để Hà Tĩnh cất cánh trên hành trình hội nhập.
Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư cùng đồng hành với tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh.
Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay (28/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng: Hà Tĩnh sẽ biến những thách thức thành khát vọng phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tại hội nghị, Hà Tĩnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 nhà đầu tư với 15 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 9.616 tỷ đồng.
Với nhiều “điểm cộng”, Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên lề hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ ý định đầu tư vào địa bàn và khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh trong chiến lược phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Hà Tĩnh.
Thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh ưu tiên mời gọi đầu tư 29 dự án/nhóm dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ logistics và bất động sản...
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!