Giải bài toán về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ ở đầu tư, nâng cấp mà trước hết là ở lựa chọn phù hợp điểm sinh hoạt, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Hà Tĩnh hiện còn hơn 1,47 triệu thửa đất mới chỉ có dữ liệu không gian, cần tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin. Ngành chức năng và các địa phương đang tập trung “làm giàu, làm sạch” dữ liệu, từng bước hoàn thiện thông tin các thửa đất này.
Sau sáp nhập, Hà Tĩnh đồng loạt triển khai 46 đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn nhằm tổ chức lại không gian phát triển, mở dư địa cho hạ tầng, sản xuất và thu hút đầu tư.
Sức ép từ lượng xe ô tô tăng đã bộc lộ khoảng trống hạ tầng giao thông tĩnh ở trung tâm Thành Sen (Hà Tĩnh) khi vỉa hè, lòng đường ngày càng trở thành chỗ đỗ xe phổ biến.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã phân tích, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung báo cáo, đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 459,68 ha, thuộc Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng.
Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh không chỉ là bước điều chỉnh về tổ chức hành chính mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026 - 2030.
"Đan Phượng có xa không?" là câu hỏi của nhiều người mua nhà nội đô khi nghe đến các dự án thấp tầng phía Tây Hà Nội. Nhưng câu hỏi đúng không nằm ở số kilomet.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành NN&MT đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sản xuất, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.
Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.
UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch xã Đức Trọng đến năm 2050 thành đô thị thông minh và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của 'Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng'.
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký, ban hành Kết luận số 27-KL/TW về tình hình chủ yếu các địa phương quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.
Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang rơi vào tình cảnh trớ trêu khi các lô đất ở khu quy hoạch dân cư Ba Tòa (thôn Lĩnh Sơn) đã được cấp bìa nhưng không thể sử dụng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow.
Quy hoạch phân khu Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng III nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng năng lượng đồng bộ, hiện đại của KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) và phường Hoành Sơn.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch mở ra không gian mới phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, các nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn dự án xuống tiền.
Việc khởi công Khu đô thị thể thao Olympic tại khu Nam Hà Nội đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân tại các địa bàn Thanh Trì, Thường Tín và Thanh Oai. Tuy nhiên, cùng với sự chú ý đó là không ít cách hiểu chưa đầy đủ, đặc biệt xoay quanh câu hỏi: liệu việc khởi công lần này có đồng nghĩa với việc dự án đã bước sang giai đoạn triển khai nhà ở hay chưa.
Với thế và lực được tạo ra trong 3 năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong chiến lược phát triển mới, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế; hoàn thiện hệ thống các quy hoạch và cơ chế, chính sách; đẩy mạnh liên kết vùng; tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng để khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cũng như trên cả nước. Năm mới 2024 đang rộng cửa để Hà Tĩnh tự tin tăng tốc trên chặng đường mới.
Sáng 23/1, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại hội nghị.
Sau hơn 1 năm Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Tĩnh đã bước đầu đặt những “viên gạch hồng” để hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng của tỉnh.
Sáng 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.
Hà Tĩnh góp ý một số nội dung quan trọng vào Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: không đưa nội dung dự án mỏ sắt Thạch Khê vào quy hoạch; bổ sung nội dung thành lập mới đô thị Nghi Xuân...
Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ, Bộ Công thương xem xét cập nhật, bổ sung dự án, tăng công suất một số loại hình nguồn điện trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!