Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 23/1, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh và trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh, về phía đại biểu trung ương có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng các đồng chí trong Đoàn công tác.

Về phía tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân trên địa bàn...

Tại điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn... tham dự hội nghị.

Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm công bố rộng rãi các nội dung của quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn, khát vọng đưa Lai Châu đến gần với các nhà đầu tư để chia sẻ, hợp tác, biến tiềm năng, thế mạnh, mục tiêu, lý tưởng thành hiện thực, giúp Lai Châu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc, trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực bên trong và bên ngoài, xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững và toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đến năm 2050 phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh có kinh tế, xã hội trên mức trung bình của cả nước. Đây là mục tiêu phát triển có tính phấn đấu rất cao, đòi hỏi sự đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thì mới thực hiện được.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và toàn thể Nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới giúp cho tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển bền vững và toàn diện.

Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ sự phấn khởi được tới dự Hội nghị Quy hoạch đúng vào năm Lai Châu kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và chào đón năm mới 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Quy hoạch sẽ tạo thêm động lực mới, sức lan tỏa cho Lai Châu bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Lai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng tài sản quý báu nhất chính là truyền thống anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cùng với bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng của 20 dân tộc anh em.

Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lai Châu, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh cần chú trọng thực hiện một số vấn đề trọng tâm trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch như: Ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho các dự án hạ tầng, nhất là giao thông liên vùng, giao thông liên huyện, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, giáo dục, y tế, văn hóa. Tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế, nông, lâm nghiệp hiệu quả, bền vững và tham gia sâu các giá trị toàn cầu. Chú trọng phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch; thực hiện đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhấn mạnh Quy hoạch tỉnh là Quy hoạch có tính “mở”, “chiến lược” và “dài hạn”. Từ đó, tỉnh cần khẩn trương rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh để mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới. Cần chú trọng quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm tin rằng Lai Châu sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, sớm đạt mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng sự phối hợp tích cực của các tỉnh, thành phố để thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, “đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc; đến năm 2050 là tỉnh có kinh tế, xã hội trên mức trung bình của cả nước”.

Lai Châu công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao chủ trương đầu một số dự án trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự Hội nghị công bố; đồng thời sẽ tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để tỉnh sớm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.

Để các nội dung của Quy hoạch tỉnh được phổ biến sâu, rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ trí thức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, công bố các nội dung của quy hoạch; thực hiện đăng tải các nội dung quy hoạch tỉnh trên website và các nền tảng mạng xã hội của đơn vị mình để truyền tải thông tin của quy hoạch nhanh nhất, kịp thời nhất.

Đồng thời, trên cơ sở các nội dung của quy hoạch được duyệt, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh đảm bảo tính phấn đấu cao, sát với thực tiễn; cập nhật kịp thời các thông tin quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt. Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả ở từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra.

Nguồn: Báo Lai Châu

Đọc thêm

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.