Mở rộng không gian phát triển, tạo động lực xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh không chỉ là bước điều chỉnh về tổ chức hành chính mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026 - 2030.

bqbht_br_1784641936681-535803956277885123-535803956277885123-c587653c7fc010a5b70e49e44a89cc49.jpg
bqbht_br_1784641890324-535803956277885123-535803956277885123-47d07650c576feaecda143cdf30548f4.jpg
2 thôn Đồng Thanh và Thanh Quang (xã Đức Đồng) ra quân thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2026

Tại xã Đức Đồng, sau khi thực hiện sáp nhập, 2 thôn Đồng Thanh và Thanh Quang đã ra quân thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất năm 2026, từng bước cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất.

Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng thôn Đồng Thanh cho biết: “Sau sáp nhập, thôn có hơn 150 ha đất sản xuất nông nghiệp. Khi ranh giới giữa các thôn cũ không còn, việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đồng bộ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Để chuẩn bị cho vụ xuân 2027, xã phấn đấu chuyển đổi hơn 60 ha đất sản xuất. Thực hiện hiệu quả chủ trương này không chỉ tạo điều kiện tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và cơ giới hóa mà còn là tiền đề phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững”.

bqbht_br_chatgpt-image-12-57-46-22-thg-7-2026.png
Việc sáp nhập, mở rộng quy mô các thôn tạo điều kiện thuận lợi để địa phương quy hoạch các vùng sản xuất tập trung.

Năm 2026, xã Đức Đồng phấn đấu tập trung, tích tụ trên 150 ha đất sản xuất nông nghiệp, gồm hơn 80 ha đất lúa và 70 ha đất trồng cây hằng năm khác; hướng tới hoàn thành khoảng 590 ha trong giai đoạn 2026 - 2027. Việc sáp nhập, mở rộng quy mô các thôn tạo điều kiện thuận lợi để địa phương quy hoạch các vùng sản xuất tập trung.

Ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Đồng cho biết: “Trên cơ sở đặc điểm của các thôn sau sáp nhập, xã sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu; phát triển kinh tế gắn với xây dựng vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn; huy động hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân. Đây là nền tảng để xã nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030”.

bqbht_br_adji-0791.jpg
Xã Thạch Lạc xây dựng làng nông nghiệp hữu cơ tại cụm thôn Sơn Hà - Sơn Phú.

Hiện nay, cụm thôn Sơn Hà - Sơn Phú (xã Thạch Lạc) đang được triển khai mô hình làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn liên kết theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Sau sáp nhập, với quy mô diện tích, dân số và nguồn lực lớn hơn, các thôn có điều kiện thuận lợi để thống nhất quản lý và tổ chức sản xuất trong giai đoạn mới. Đến nay, hơn 100 hộ đã tự nguyện đăng ký tham gia sản xuất vườn hộ và chăn nuôi theo quy trình hữu cơ, tuần hoàn.

chatgpt-image-12-53-43-22-thg-7-2026.png
bqbht_br_trang-trai-tong-hop.jpg
Xã Thạch Lạc ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng thôn Sơn Hà cho biết: “Việc sáp nhập thôn là điều kiện thuận lợi để thôn vận động người dân áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Khi cùng tham gia một quy trình, sản phẩm sẽ bảo đảm đồng đều về chất lượng, thuận lợi trong liên kết tiêu thụ, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân”.

bqbht_br_741416390-1047749007708003-5810275558893062256-n.jpg
bqbht_br_742173119-1388861023152041-4675518355376332094-n.jpg
bqbht_br_chatgpt-image-12-38-42-22-thg-7-2026.png
Sau sáp nhập thôn, xã Mai Phụ còn 12 thôn, thuận lợi hơn trong triển khai quy hoạch chung, huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại có tính kết nối liên thôn, liên vùng.

Không chỉ tạo cơ hội tổ chức lại sản xuất, việc sắp xếp thôn còn giúp các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Sau khi sắp xếp, toàn xã còn 12 thôn. Quy mô các thôn được mở rộng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong triển khai quy hoạch chung, huy động, phân bổ nguồn lực và xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại có tính kết nối liên thôn, liên vùng. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở; ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương”.

1781099189906-8201892434215072638-8201892434215072638-630dbd696a796413178160ceab8cec0b.jpg
bqbht_br_img-3424-9296.jpg
Chương trình NTM giai đoạn 2026 - 2030 chuyển trọng tâm từ “đạt chuẩn” sang “hiện đại, bền vững”.

Từ ngày 1/7/2026, các thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. Toàn tỉnh giảm từ 1.901 xuống còn 827 thôn, tổ dân phố, tương đương hơn 56%. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính mà còn mở ra cơ hội quy hoạch lại không gian phát triển, tập trung nguồn lực trong bối cảnh chương trình NTM giai đoạn 2026 - 2030 chuyển trọng tâm từ “đạt chuẩn” sang “hiện đại, bền vững”.

Tuy nhiên, quy mô thôn sau sáp nhập lớn hơn cũng đặt ra không ít áp lực đối với quá trình xây dựng NTM. Địa bàn rộng, dân số đông khiến công tác quản lý và tổ chức thực hiện trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, chất lượng hạ tầng giữa các khu vực cũ còn chênh lệch, trong khi nhu cầu đầu tư về giao thông, môi trường, thiết chế văn hóa, hạ tầng số và các dịch vụ thiết yếu ngày càng lớn, đòi hỏi các địa phương phải có nguồn lực đủ mạnh và lộ trình triển khai phù hợp.

bqbht_br_image-51.jpg
bqbht_br_anh-12.jpg
Bộ tiêu chí thôn NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 đang được xây dựng kế thừa các thành quả của Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn trước. Ảnh tư liệu.

Ông Ngô Đình Long - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng Bộ tiêu chí thôn NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ tiêu chí này sẽ kế thừa những nội dung của Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới và thống nhất với Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 của trung ương và tỉnh. Trong đó, sẽ ưu tiên các nội dung trọng tâm như phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hạ tầng số và sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo; môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống...".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!