Nâng cao chất lượng dịch vụ môi trường từ hợp nhất các hợp tác xã

(Baohatinh.vn) - Hợp nhất theo hướng tinh gọn giúp nhiều hợp tác xã môi trường ở Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần bảo vệ môi trường.

Tháng 5/2026, Hợp tác xã (HTX) Môi trường và Đô thị Kỳ Anh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 HTX: Nông nghiệp và Dịch vụ Môi trường Vũ Phong (xã Kỳ Phong cũ), Nông nghiệp và Dịch vụ Môi trường Thành Tiến (xã Kỳ Tiến cũ) và Môi trường và Đô thị huyện Kỳ Anh (cũ).

Sau hợp nhất, địa bàn phục vụ của HTX được mở rộng lên 7 xã (Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng và Kỳ Hoa) nên bài toán vận hành trở nên áp lực hơn. Khối lượng rác thải tăng, quãng đường vận chuyển dài hơn, trong khi hoạt động thu gom không thể bị gián đoạn.

bqbht_br_5178.jpg
bqbht_br_5182.jpg
Hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải được HTX Môi trường và Đô thị Kỳ Anh duy trì thường xuyên.

Để đáp ứng yêu cầu mới, HTX đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại nhân lực, bố trí 6 xe chuyên dụng và xây dựng lịch thu gom rác thải thống nhất trên các địa bàn. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, công tác thu gom, vận chuyển rác thải đã nhanh chóng đi vào ổn định, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường tại các địa phương.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc HTX Môi trường và Đô thị Kỳ Anh chia sẻ: “Việc hợp nhất, kiện toàn theo mô hình mới đã tạo điều kiện để đơn vị tập trung nguồn lực, thống nhất phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên các địa bàn được duy trì ổn định, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời, mong tỉnh tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện, trang thiết bị và tạo điều kiện để HTX hoạt động ổn định, phát triển bền vững”.

bqbht_br_5191.jpg
HTX Môi trường và Đô thị Kỳ Anh đầu tư xe chuyên dụng, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn.

Cũng được kiện toàn từ tháng 5/2026, HTX Dịch vụ, Nông nghiệp và Môi trường xã Tùng Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 HTX nông nghiệp và môi trường của 2 xã cũ là Tùng Lộc và Thuần Thiện. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, với 36 thành viên, HTX không chỉ đảm nhận công tác thu gom rác thải, quản lý, điều hành hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất mà còn mở rộng các dịch vụ cung ứng phân bón, vật tư nông nghiệp.

bqbht_br_9815.jpg
bqbht_br_9793.jpg
Thành viên HTX Dịch vụ, Nông nghiệp và Môi trường xã Tùng Lộc thu gom, vận chuyển rác thải tại các thôn.

Ông Đặng Văn Ảnh - Giám đốc HTX Dịch vụ, Nông nghiệp và Môi trường xã Tùng Lộc chia sẻ: “Mô hình hợp nhất đã giúp HTX phát huy hiệu quả nguồn lực sẵn có, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, đáp ứng đồng thời nhu cầu về môi trường và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đặc biệt, công tác thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”.

bqbht_br_9827.jpg
Sau hợp nhất, một số HTX được giao thêm nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thực tế sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã ở Hà Tĩnh có từ 2 đến 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường với chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, chi phí quản lý lớn khiến việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều. Từ thực tiễn đó, việc hợp nhất cácHTX trở thành yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đó, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án hợp nhất các HTX theo hướng tinh gọn, đa dịch vụ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trong 7/2026, toàn tỉnh có 7 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất 15 HTX trước đó. Sau hợp nhất, các HTX đã mở rộng địa bàn hoạt động, tinh gọn bộ máy quản lý, khai thác hiệu quả hơn nguồn nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho người dân.

Ông Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, hướng dẫn sắp xếp, hợp nhất các HTX có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đồng thời, tập trung hỗ trợ các HTX sau hợp nhất củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng dịch vụ, đầu tư phương tiện, trang thiết bị, phát huy hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả công tác phân loại rác thải tại nguồn”.

bqbht_br_8414.jpg
Ý thức của người dân trong phân loại rác thải tại nguồn sẽ góp phần giảm lượng rác phải thu gom, xử lý.

Việc sắp xếp, kiện toàn lại các HTX môi trường không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý, mà còn tạo động lực nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững trong công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở. Khi bộ máy được tinh gọn, nguồn lực được tập trung, cùng với sự đồng hành của người dân, hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng những miền quê Hà Tĩnh xanh hơn, sạch hơn và văn minh hơn.

Video: HTX môi trường sau hợp nhất hoạt động hiệu quả hơn.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!