Vì sao nông dân Hà Tĩnh không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc?

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2021 đến nay, tổng đàn trâu, bò ở Hà Tĩnh liên tục sụt giảm. Tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc trong cơ cấu ngành chăn nuôi giảm từ 11% xuống còn 8,9%.

Cách đây gần chục năm, gia đình ông Bùi Đức Hãn (thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Duệ) đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi bò nhốt. Cùng với đàn trâu thả trên các cánh rừng, có thời điểm, gia đình ông duy trì quy mô đàn hơn 40 con, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Vậy nhưng, hiện nay, trong chuồng trại của gia đình ông Hãn chỉ còn nuôi cầm chừng 4 con bò.

bqbht_br_9299.jpg
Ông Bùi Đức Hãn (thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Duệ) giảm quy mô đàn trâu, bò vì hiệu quả kinh tế thấp.

Ông Bùi Đức Hãn chia sẻ: "Giá trâu, bò bắt đầu xuống thấp từ năm 2020 đến nay, hầu như bán không có lãi. Trong khi đó, chi phí thức ăn, thuốc phòng dịch, công chăm sóc đều tăng. Con cái đi làm xa, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng nên gia đình đành bán bớt đàn, chỉ nuôi số lượng ít để tận dụng chuồng trại".

Không riêng gia đình ông Hãn, nhiều hộ chăn nuôi lâu năm ở xã Cẩm Duệ cũng lần lượt thu hẹp quy mô đàn trâu, bò. Có hộ chuyển sang nuôi hươu, dê; có hộ bỏ hẳn chăn nuôi để đi làm công nhân. Theo thống kê, tổng đàn trâu, bò của xã Cẩm Duệ hiện còn khoảng 1.400 con, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2025.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Diện tích chăn thả đang ngày càng bị thu hẹp, thị trường tiêu thụ bấp bênh khiến nông dân Hà Tĩnh không còn mặn mà với chăn nuôi trâu, bò.

Ông Đặng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Chăn nuôi trâu, bò có chu kỳ dài, vốn đầu tư lớn, trong khi hiệu quả kinh tế không còn cao như trước. Bên cạnh đó, lao động nông thôn dịch chuyển mạnh sang khu vực công nghiệp, dịch vụ khiến nhiều hộ không còn nhân lực để duy trì đàn. Ngoài ra, diện tích chăn thả đang ngày càng bị thu hẹp, thị trường tiêu thụ bấp bênh là những yếu tố khiến nhiều hộ dân không còn mặn mà đầu tư phát triển đàn trâu, bò”.

Theo ghi nhận, xu hướng giảm đàn đang diễn ra ở hầu hết các vùng chăn nuôi truyền thống của Hà Tĩnh. Tại xã Vũ Quang, tổng đàn trâu, bò hiện chỉ còn hơn 2.000 con, bằng 82,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều địa phương khác như: Đức Quang, Đức Thọ, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Tùng Lộc, Cẩm Lạc... cũng ghi nhận số hộ chăn nuôi giảm dần qua từng năm.

bqbht_br_0978.jpg
Nông dân xã Vũ Quang chuyển sang nuôi nhốt trâu, bò khi bãi chăn thả đang ngày càng bị thu hẹp.

Thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025, tổng đàn bò toàn tỉnh giảm từ 168.987 con xuống còn 129.125 con; đàn trâu toàn tỉnh giảm từ 67.189 con xuống còn 47.610 con. Tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc trong cơ cấu ngành chăn nuôi cũng giảm từ 11% xuống còn 8,9%.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng đàn trâu của Hà Tĩnh còn hơn 46.000 con, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2025; tổng đàn bò còn hơn 128.000 con, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Lê Hà Giang – Phó Trưởng phòng Chăn nuôi (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: “Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp khiến con trâu dần mất vai trò sức kéo, chủ yếu được nuôi lấy thịt, trong khi thị trường tiêu thụ khá hẹp nên giá trị kinh tế giảm. Với bò, sản xuất vẫn chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ, đầu ra phụ thuộc thương lái, giá cả biến động và chi phí đầu vào ngày càng tăng. Những yếu tố này khiến chăn nuôi đại gia súc không còn hấp dẫn như trước, người dân ngại đầu tư tái đàn, mở rộng quy mô. Thay vào đó, nhiều hộ đã chuyển sang các vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc chuyển đổi việc làm để đảm bảo thu nhập”.

bqbht_br_9340.jpg
bqbht_br_9341.jpg
Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà chuyển dịch từ nuôi bò cỏ thả vườn sang nuôi bò BBB để nâng cao sản lượng.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà cho biết: "Giá bò cỏ như thời điểm năm 2022 xuống 70.000 đồng/kg thịt hơi. Sau khi trừ chi phí thì chúng tôi hoàn toàn lỗ. Hiện nay, mức giá có lên nhưng không đáng kể, hiện đạt khoảng 90.000 đồng/kg. Vì tiếc công xây dựng chuồng trại nên thời gian qua tôi đã chuyển đổi con giống. Từ chăn nuôi bò cỏ, tôi chuyển sang nuôi bò BBB để đạt năng suất và sản lượng thịt cao hơn. Tuy nhiên, số lượng đàn cũng giảm hơn trước vì chi phí đầu tư lớn, nguồn thức ăn ngày càng đắt đỏ, trong khi gia đình thiếu lao động chăm sóc. Bây giờ tôi chỉ nuôi với quy mô vừa phải để giảm rủi ro và phù hợp với điều kiện của gia đình".

Trước xu hướng tổng đàn trâu, bò liên tục sụt giảm, ngành chăn nuôi Hà Tĩnh đang chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng đàn vật nuôi. Những năm qua, chương trình cải tạo giống được triển khai đồng bộ đã giúp tỷ lệ bò lai của tỉnh đạt trên 65% tổng đàn. Nhiều giống bò chất lượng cao như: BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster... được đưa vào lai tạo, góp phần nâng cao khả năng sinh trưởng, rút ngắn thời gian nuôi và tăng giá trị thương phẩm. Nhờ đó, dù tổng đàn giảm nhưng sản lượng thịt hơi xuất chuồng vẫn duy trì xu hướng tăng. Hơn 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thịt hơi trâu, bò xuất chuồng đạt hơn 8.000 tấn, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng đàn trâu, bò giảm phản ánh những chuyển dịch tất yếu trong sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn. Tuy nhiên, để nghề chăn nuôi đại gia súc không tiếp tục mất dần vị thế, Hà Tĩnh cần những giải pháp đồng bộ từ cải tạo giống, tổ chức lại sản xuất đến xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững. Khi bài toán hiệu quả kinh tế được giải quyết, người nông dân sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục gắn bó với nghề.

Thời gian tới, ngành chăn nuôi Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải tạo giống bằng thụ tinh nhân tạo; khuyến khích phát triển các mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao, bò vỗ béo theo hướng thâm canh, an toàn sinh học; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị chăn nuôi đại gia súc, tạo động lực để người dân yên tâm đầu tư phát triển đàn.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!