Hà Tĩnh phát triển nghề nuôi nhuyễn thể theo hướng bền vững

(Baohatinh.vn) - Để phát triển bền vững nghề nuôi nhuyễn thể, các địa phương ở Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm an toàn dòng chảy, xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ.

Tại xã Thạch Khê, với lợi thế vùng bãi triều rộng, môi trường nước ổn định, giàu dinh dưỡng, hàm lượng phù sa và sinh vật phù du dồi dào, địa phương đang từng bước phát triển nuôi hàu theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Ông Hoàng Văn Đào (thôn Đình Hòe, xã Thạch Khê) là một trong những hộ tiên phong đầu tư quy mô lớn. Trên diện tích được quy hoạch hơn 1 ha, ông đã làm gần 15 bè nuôi theo hình thức treo dây trên sông Cửa Sót.

bqbht_br_680630159-122167005680906819-8927802076472429769-n.jpg
bqbht_br_679490332-122167005692906819-1554808452224537826-n.jpg
Xã Thạch Khê đang từng bước phát triển nuôi hàu theo hướng hàng hóa.

Ông Đào chia sẻ: "Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng kỹ thuật nuôi hàu không quá phức tạp, nhu cầu nhân công ít. Hàu sử dụng nguồn phù du tự nhiên trong dòng nước làm thức ăn nên rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực này. Vụ nuôi vừa qua, gia đình tôi xuất bán hàng chục tấn hàu với giá ổn định. Đây cũng là loài có khả năng lọc nước, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và tạo nơi cư trú cho nhiều loài thủy sản khác nên tôi sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô trong thời gian tới”.

bqbht_br_680866037-122167005638906819-4906951078538552263-n.jpg
Vào cuối tháng 4/2026, 50 tấn hàu của xã Thạch Khê đã được xuất bán, mang lại giá trị kinh tế cao.

Nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp, chú trọng lựa chọn con giống, tuân thủ quy trình kỹ thuật, nghề nuôi nhuyễn thể tại xã Thạch Khê ngày càng phát triển, từng bước trở thành hướng sinh kế quan trọng của người dân ven biển.

Ông Nguyễn Hoàng Thịnh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê cho biết: "Bên cạnh ngao, địa phương đang tập trung phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế cao khác như hàu, vẹm xanh, vẹm đen. Xã chú trọng quy hoạch, xây dựng các vùng nuôi tập trung, được cấp phép theo đúng quy định pháp luật nhằm nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế bền vững cho người dân; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất".

bqbht_br_1785554774780-3842757481394024952-3842757481394024952-f86a27e07075a07e0d307d9070afbea3.jpg
bqbht_br_680501941-122167005632906819-2287725669373711695-n-6307.jpg
Xã Thạch Khê chú trọng quy hoạch, xây dựng các vùng nuôi tập trung, được cấp phép theo đúng quy định pháp luật nhằm nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Không chỉ tại Thạch Khê, nghề nuôi nhuyễn thể cũng đang phát triển tại nhiều địa phương ven biển. Tại xã Mai Phụ, các hộ dân và hợp tác xã tận dụng lợi thế những bãi bồi đã được quy hoạch để mở rộng diện tích nuôi hàu, hình thành vùng nuôi tập trung hàng chục héc-ta.

Anh Lê Văn Cường (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) thông tin: "Nuôi hàu trên giá treo không tốn chi phí thức ăn, chủ yếu là đầu tư giàn treo và nhân công nên mang lại lợi nhuận khá cao, khoảng 400-500 triệu đồng/ha. Ngoài sản lượng thu hoạch trên giá thể, dưới đáy bãi bồi còn có hàu tự nhiên bám lên, góp phần tăng thêm nguồn thu”.

bqbht_br_1785554774866-3842757481394024952-3842757481394024952-1d47e83eda7ddcaba7e2e132fc97cffa.jpg
Nuôi hàu trên giá treo không tốn chi phí thức ăn, chủ yếu là đầu tư giàn treo và nhân công.

Cùng với đó, hiện nay, một số ngư dân cũng chủ động chuyển đổi từ khai thác sang nuôi trồng nhằm thích ứng với việc suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ. Là ngư dân có nhiều năm gắn bó với nghề khai thác, nhận thấy nghề khai thác biển không còn nhiều điều kiện phát triển, anh Trần Văn Phúc (thôn Thạch Bằng, xã Lộc Hà) đã mạnh dạn chuyển sang nuôi vẹm xanh.

Anh Phúc chia sẻ: "Nuôi vẹm không phải đầu tư thức ăn bởi loài này lấy trực tiếp nguồn dinh dưỡng tự nhiên trong nước biển. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật từ khâu ương giống đến chăm sóc, quản lý vùng nuôi, mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch hơn 4 tấn vẹm thương phẩm. Với giá bán từ 25.000-30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mô hình có thể mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định".

bqbht_br_hinh-1.jpg
bqbht_br_vem-thuong-pham-sau-thu-hoach.jpg
bqbht_br_vem-giong.jpg
Nuôi vẹm vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên bởi loài này có khả năng lọc nước tự nhiên, hấp thụ chất hữu cơ lơ lửng và không cần dùng thức ăn công nghiệp.

Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 420 ha nuôi các loài nhuyễn thể, chiếm trên 15% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản mặn lợ. Bên cạnh đối tượng nuôi chủ lực là ngao, nhiều xã, phường ven biển như Lộc Hà, Thạch Khê, Hải Ninh, Trần Phú... đang phát triển thêm các loài có giá trị kinh tế cao như hàu, vẹm, ốc hương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển thủy sản bền vững của Chính phủ, ngành nông nghiệp và môi trường gắn nuôi trồng với bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản theo Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuy nhiên, nghề nuôi nhuyễn thể vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số hộ dân chưa tuân thủ quy hoạch theo quy định pháp luật; mật độ thả nuôi còn cao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật còn hạn chế, làm gia tăng áp lực lên môi trường vùng nuôi. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu khiến độ mặn, nhiệt độ và chất lượng nguồn nước biến động bất thường, ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của vật nuôi; thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... Điều này đòi hỏi các địa phương cần quan tâm, phát triển nghề nuôi nhuyễn thể gắn với quy hoạch, bảo đảm an toàn dòng chảy, bảo vệ môi trường và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định.

bqbht_br_1785554774832-3842757481394024952-3842757481394024952-659db8405bbb99ff279012a933e0e727.jpg
Các địa phương cần quan tâm, phát triển nghề nuôi nhuyễn thể gắn với quy hoạch, bảo đảm an toàn dòng chảy.

Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết: "Hiện nay, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đưa vào quy hoạch những khu vực đủ điều kiện nuôi trồng; đồng thời kiên quyết đình chỉ các điểm nuôi tự phát gây ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy. Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng tuân thủ kỹ thuật nuôi; mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm hướng tới phát triển bền vững”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!