Tại xã Mai Phụ, một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh, công tác phòng ngừa rủi ro trước mùa mưa bão đang được các hộ nuôi tích cực triển khai. Trong đó, việc gia cố vùng nuôi, bảo đảm nguồn điện, nguồn nước và chủ động thu hoạch các giống nuôi khi đạt kích cỡ là những giải pháp chủ yếu.
Ông Nguyễn Phi Hùng, đại diện Công ty CP Thủy sản Long Vân (thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ) cho hay: “Đơn vị hiện nuôi hơn 20 ha tôm thẻ chân trắng, trong đó khoảng 8 ha đã đạt trọng lượng từ 50 - 55 con/kg và dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 8. Trước diễn biến thời tiết bất thường, nhất là trong mùa mưa bão, chúng tôi đã sớm triển khai các phương án bảo vệ vùng nuôi như: khử khuẩn nguồn nước bằng canxi, trang bị thêm máy phát điện đề phòng sự cố mất điện...".
Bên cạnh việc tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho vùng nuôi, Công ty CP Thủy sản Long Vân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng tôm và môi trường ao nuôi để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất. Các ao nuôi, bờ bao, hệ thống cấp - thoát nước được kiểm tra thường xuyên, kịp thời gia cố, xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn, nhằm duy trì điều kiện nuôi ổn định và hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến bất thường.
Theo UBND xã Mai Phụ, toàn xã hiện có 253 ha nuôi trồng thủy sản. Để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra, gia cố các công trình vùng nuôi, chủ động tiêu thoát nước và xây dựng phương án bảo vệ thủy sản phù hợp với từng hình thức nuôi.
Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ thông tin: “Hiện nay, một số vùng nuôi tôm trên địa bàn xã đã bắt đầu cho thu hoạch. Địa phương vận động người dân tranh thủ thu hoạch những diện tích đã đạt kích cỡ thương phẩm, hạn chế nguy cơ thiệt hại nếu mưa bão xảy ra. Đối với diện tích chưa đến kỳ thu hoạch, xã yêu cầu các hộ nuôi thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ ao, hệ thống cống tiêu thoát nước, chuẩn bị phương án xử lý khi mưa lớn kéo dài".
Trên diện tích mặt nước gần 60 m², ông Trần Văn Dũng (thôn Đồng Phúc, xã Thiên Cầm) hiện nuôi 7 lồng cá vược. Thời điểm này, cá tại các lồng nuôi đạt trọng lượng trung bình từ 1-2 kg/con, đã có thể xuất bán tỉa. Bởi vậy, hơn 1 tuần qua, gia đình ông đã tranh thủ thu hoạch những lứa cá đạt kích cỡ, đồng thời kiểm tra, gia cố lại toàn bộ hệ thống dây neo, phao và lồng nuôi.
Ông Dũng chia sẻ: “Việc chủ động xuất bán số lượng cá đạt trọng lượng thương phẩm sẽ giúp hạn chế rủi ro khi mưa bão xảy ra. Đối với số cá chưa đến kỳ thu hoạch, chúng tôi tiếp tục chăm sóc, đồng thời thường xuyên kiểm tra để bảo đảm an toàn cho lồng nuôi. Với người nuôi lồng bè, chỉ cần một đợt mưa lớn, nước chảy mạnh cũng có thể phát sinh nhiều rủi ro, nên việc chuẩn bị trước các giải pháp vẫn là cách tốt nhất để tránh thiệt hại”.
Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có hơn 5.550 ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt hơn 3.670 ha, tập trung chủ yếu tại các xã: Can Lộc, Đức Quang, Đức Đồng, Đông Kinh...; diện tích nuôi mặn lợ hơn 1.530 ha, tập trung tại các địa phương như: Trần Phú, Đan Hải, Thạch Hà, Mai Phụ, Hải Ninh, Kỳ Khang...; diện tích nuôi nhuyễn thể hơn 350 ha, tập trung chủ yếu ở xã Mai Phụ, Thạch Khê...
Với diện tích nuôi lớn, phân bố ở nhiều vùng khác nhau, nguy cơ thiệt hại do mưa bão, lũ lụt luôn hiện hữu, nhất là đối với những diện tích nuôi chưa đến kỳ thu hoạch. Vì vậy, cùng với sự chủ động của người dân, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tăng cường hướng dẫn, triển khai các giải pháp phòng ngừa ngay từ trước mùa mưa bão.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các vùng sản xuất thủy sản, chi cục đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó với mưa bão. Trong đó, chú trọng theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và môi trường nuôi để kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân; kiểm tra, hướng dẫn gia cố các công trình nuôi, hệ thống cấp, thoát nước, lồng bè và hệ thống neo buộc. Đồng thời, hướng dẫn người nuôi thu hoạch đối với thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm".