Bố trí nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp: Địa điểm cũ, tinh thần mới

(Baohatinh.vn) - Giải bài toán về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ ở đầu tư, nâng cấp mà trước hết là ở lựa chọn phù hợp điểm sinh hoạt, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Từ ngày 1/7/2026, các thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. Theo phương án tổng thể, từ 1.901 thôn, TDP hiện có, Hà Tĩnh sắp xếp còn 827 thôn, TDP. Sau sắp xếp, quy mô dân số tại nhiều thôn, TDP tăng đáng kể, có nơi tăng gấp 3 - 4 lần so với trước. Một số nhà văn hóa có diện tích, sức chứa hạn chế, công trình xuống cấp, khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu hội họp và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

bqbht_br_10.jpg
Sau sắp xếp đặt ra nhiều yêu cầu mới về đầu tư thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Trước thực tế đó, các địa phương đang lựa chọn những cách làm phù hợp, từ tận dụng, cải tạo cơ sở hiện có đến tổ chức lại không gian, chuyển đổi công năng và xây dựng phương án đầu tư lâu dài.

Sau khi sáp nhập từ hai thôn Hưng Thắng và Hưng Tân, thôn Hưng Thắng (xã Cẩm Hưng) có 519 hộ với 2.021 nhân khẩu. Trong khi đó, nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2013 với sức chứa khoảng 150 người, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Trước thực tế này, ban cán sự thôn Hưng Thắng lựa chọn giải pháp khai thác tối đa công năng của các công trình hiện có. Ông Đặng Hữu Lục - Bí thư Chi bộ thôn Hưng Thắng (xã Cẩm Hưng) cho biết: “Trước mắt, chúng tôi tận dụng trang thiết bị từ hai nhà văn hóa cũ, đồng thời khai thác khu vực mái hiên và sân hội trường để mở rộng không gian phục vụ các hoạt động chung. Trong điều kiện chưa thể xây dựng mới, đây là cách làm phù hợp để phát huy hiệu quả những gì đang có, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và tránh đầu tư dàn trải, lãng phí”.

bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_4.jpg
Nhà văn hoá thôn Hưng Thắng (xã Cẩm Hưng).

Từ câu chuyện của thôn Hưng Thắng, có thể thấy, trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, việc tổ chức lại không gian và khai thác những điều kiện sẵn có là giải pháp cần thiết để duy trì hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý trước mắt mà còn phải có phương án lâu dài, phù hợp với quy hoạch và khả năng đầu tư của địa phương.

Sau khi sắp xếp đơn vị thôn, toàn xã Cẩm Hưng giảm từ 23 xuống còn 11 thôn. Quy mô dân cư thay đổi kéo theo yêu cầu mới về không gian sinh hoạt cộng đồng. Hiện mới có 3 thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động sau sắp xếp. UBND xã xác định rà soát, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa là nhiệm vụ cần ưu tiên.

bqbht_br_gh.jpg
Lãnh đạo xã Cẩm Hưng trao đổi với cán bộ thôn Hưng Thắng một số giải pháp liên quan đến cơ sở vật chất tại nhà văn hoá.

Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: “Hiện nay, UBND xã đang xây dựng lộ trình đầu tư, xây dựng, cải tạo nhà văn hoá thôn theo từng giai đoạn, cân đối với khả năng nguồn lực và ưu tiên những hạng mục cấp thiết. Trong quá trình triển khai, địa phương thực hiện công khai, minh bạch, phát huy vai trò giám sát của người dân. Qua đó, vừa bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và các công trình sau đầu tư phát huy hiệu quả”.

Tại xã Đức Quang, từ 23 thôn, sau sắp xếp còn 12 thôn. Trên cơ sở rà soát cơ sở vật chất hiện có, địa phương lựa chọn phương án tận dụng, chuyển đổi công năng các công trình dôi dư, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa nhanh chóng bổ sung thiết chế văn hóa cho các thôn.

Thôn Yên Thọ (được sắp xếp từ hai thôn Khang Ninh và Phúc Lộc) là một điển hình. Sau sắp xếp, thôn có gần 420 hộ, khoảng 1.480 nhân khẩu, trong khi hai nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng yêu cầu. UBND xã Đức Quang đã lựa chọn trụ sở nhà văn hóa xã Đức Nhân (cũ) để cải tạo, chuyển đổi thành nhà văn hóa thôn Yên Thọ.

Trụ sở cũ của nhà văn hoá xã Đức Nhân (cũ) được chọn làm nhà văn hoá mới của thôn Yên Thọ (xã Đức Quang).

Trụ sở cũ của nhà văn hoá xã Đức Nhân (cũ) được chọn làm nhà văn hoá mới của thôn Yên Thọ (xã Đức Quang).

Ông Phạm Hải Thăng - Bí thư Chi bộ thôn Yên Thọ (xã Đức Quang) cho biết: “Bà con rất phấn khởi, đồng tình với phương án này. Ngay sau khi có chủ trương, người dân cùng dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên để nhanh chóng đưa nhà văn hoá mới vào sử dụng”.

Việc tận dụng, chuyển đổi công năng cơ sở dôi dư là giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của xã Đức Quang, góp phần giải quyết nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, đồng thời phát huy hiệu quả tài sản công, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Ông Trần Xuân Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: "UBND xã đang rà soát toàn bộ hệ thống nhà văn hóa để xây dựng lộ trình sửa chữa, nâng cấp phù hợp. Giai đoạn 2026 - 2030, 12 nhà văn hóa thôn sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trước mắt, trong năm 2026, xã ưu tiên tập trung nâng cấp 3 nhà văn hóa cấp thiết nhất, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027".

Ông Phạm Hải Thăng - Bí thư Chi bộ thôn Yên Thọ, xã Đức Quang (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ xã Đức Quang rà soát các hạng mục của nhà văn hoá mới.

Ông Phạm Hải Thăng - Bí thư Chi bộ thôn Yên Thọ, xã Đức Quang (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ xã Đức Quang rà soát các hạng mục của nhà văn hoá mới.

Trong khi đó, một số địa phương chủ động đổi mới cách thức tổ chức hoạt động của thôn, TDP để thích ứng với quy mô dân số và không gian địa bàn sau sắp xếp. Tại xã Cẩm Xuyên, 33 thôn được tổ chức lại thành 14 thôn mới, quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Trước mắt, xã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao theo từng cụm dân cư, vừa giảm áp lực cho nhà văn hóa, vừa tạo điều kiện để người dân tham gia thuận lợi, tăng cường gắn kết cộng đồng. Về lâu dài, xã sẽ rà soát hiện trạng, xây dựng lộ trình đầu tư, ưu tiên phát huy cơ sở vật chất hiện có, đồng thời nâng cấp, xây mới những công trình phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế”.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_1.jpg
Phát huy hiệu quả nhà văn hóa tạo không gian sinh hoạt chung phù hợp với quy mô dân số.

Để bảo đảm hoạt động sinh hoạt cộng đồng được duy trì ổn định sau sắp xếp, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống thiết chế văn hóa. Theo đó, yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện hệ thống thiết chế văn hóa, ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các điểm sinh hoạt chính; đồng thời, khai thác hiệu quả các nhà văn hóa dôi dư, phục vụ hoạt động cộng đồng, tránh bỏ hoang, lãng phí và từng bước sắp xếp, chuyển đổi công năng theo quy định.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Viết Hiệu - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh cho biết: Việc hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao cần theo hướng quy hoạch ổn định, đầu tư có trọng tâm và khai thác hiệu quả cơ sở hiện có. Những nhà văn hóa không còn là điểm sinh hoạt chính được định hướng ưu tiên làm nơi sinh hoạt câu lạc bộ, không gian văn hóa cộng đồng; chỉ chuyển đổi công năng khi thực sự cần thiết. Cùng với đó, ngành tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, nâng cao năng lực tổ chức, khai thác thiết chế. Về nguồn lực, Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ, phù hợp và phát huy hiệu quả lâu dài.

Sự chủ động của chính quyền cùng tinh thần đồng thuận của người dân Hà Tĩnh đã và đang giải quyết những khó khăn về hạ tầng nhà văn hóa sau sáp nhập. Đây là tiền đề vững chắc để nhà văn hóa thực sự phát huy vai trò là "mái nhà chung", gắn kết người dân trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!