Xây dựng Đảng

bai-2-1.png

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. Từ nền tảng đó, chị cùng đội ngũ cán bộ thôn chủ động đưa dịch vụ, sản phẩm địa phương lên không gian số, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường.

tit-emagazine.png

Cuối tháng 6/2026, hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường đối diện Nhà thờ Giáo xứ Nhượng Bạn, thôn Phúc Hải, nhiều lần bị xe tải hạng nặng đè vỡ, ảnh hưởng đến thoát nước, cảnh quan và đời sống người dân. Tại cuộc làm việc định kỳ với Nhân dân được Chi ủy, Ban Cán sự thôn Phúc Hải tổ chức vào đầu tháng 7, kiến nghị của bà con về vấn đề này được tiếp nhận và nhanh chóng xử lý.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Hệ thống thoát nước hư hỏng được tiếp nhận, xử lý kịp thời sau phản ánh của người dân tại các cuộc làm việc định kỳ.

Bà Đoàn Thị Hồng chia sẻ: “Sau khi bà con phản ánh, lãnh đạo thôn đã xuống kiểm tra và yêu cầu đơn vị liên quan xử lý lại hệ thống cống thoát nước. Bà con thấy kiến nghị được quan tâm, giải quyết khá nhanh nên yên tâm và đồng tình. Qua đó, chúng tôi cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn, không để ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung”.

Từ ngày nhập thôn (1/7/2026) đến nay, Chi ủy, Ban Cán sự thôn Phúc Hải đã tổ chức 23 cuộc làm việc định kỳ với Nhân dân. Qua từng cuộc gặp, từng kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở, niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ mới được bồi đắp.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_4.jpg
Các cuộc làm việc định kỳ với Nhân dân giúp Chi ủy thôn Phúc Hải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nhiều vấn đề lớn nhỏ ngay tại cơ sở.

Sau sáp nhập thôn Chùa với thôn Phúc Hải cũ, thôn Phúc Hải mới có địa bàn rộng hơn, gồm 680 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu; trong đó khoảng 70% người dân theo đạo Công giáo.

Trước những khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt giữa các cộng đồng dân cư, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên đã lắng nghe, linh hoạt tìm cách tổ chức việc chung, từng bước tạo sự gắn kết, đồng thuận.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_9.jpg
Cộng đồng bà con giáo xứ Nhượng Bạn có nét đẹp văn hóa sinh hoạt riêng, giàu tính cộng đồng.

Tết Trung thu đầu tiên sau sáp nhập là một ví dụ. Trước đây, các thôn tổ chức vui Trung thu tại hội trường; trong khi bà con giáo dân thôn Phúc Hải cũ duy trì hoạt động đón Trung thu tại nhà thờ giáo xứ.

Tôn trọng những nét sinh hoạt riêng nhưng vẫn bảo đảm mọi trẻ em đều được tham gia hoạt động chung, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên cùng Chi ủy, Ban Cán sự thôn đã gặp gỡ, trao đổi với Hội đồng Giáo xứ Nhượng Bạn để thống nhất cách tổ chức.

bqbht_br_6.jpg
Chị Cẩm Liên cùng Chi ủy thôn Phúc Hải gặp gỡ Hội đồng Giáo xứ Nhượng Bạn để thống nhất kế hoạch tổ chức Tết Trung thu chu đáo.

Chương trình được bố trí vào 2 buổi tối khác nhau, nhờ đó trẻ em trong thôn có thể vui hội trăng rằm cả tại hội trường thôn và nhà thờ giáo xứ. Một sự điều chỉnh tưởng như nhỏ nhưng cho thấy cách cán bộ cơ sở dung hòa những nét sinh hoạt riêng, để cộng đồng mới vừa có điểm chung, vừa giữ được những giá trị đã trở thành nếp quen.

quote-post-3.png

Ông Nguyễn Tiến Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhượng Bạn, chia sẻ: “Điều chúng tôi ghi nhận là cán bộ thôn luôn tôn trọng những giá trị văn hóa mà cộng đồng giáo dân gìn giữ, đồng thời lắng nghe ý kiến của Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Có sự lắng nghe, thấu hiểu thì việc chung sẽ dễ tạo được sự đồng thuận”.

Để bắt nhịp với yêu cầu người đứng đầu thôn mới sau sắp xếp, chị Liên đã có quá trình rèn luyện, cống hiến. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng năm 2012, chị có 3 năm làm kế toán tại doanh nghiệp trước khi trở về quê lập gia đình và tham gia công tác phụ nữ ở thôn. Năm 2020, chị được kết nạp Đảng; đến năm 2024, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Chùa cũ.

bqbht_br_14.jpg
Nhiều hoạt động được khởi xướng, góp phần tạo “sức sống mới” cho làng biển Hà Tĩnh.

Từ công tác phụ nữ đến vai trò người đứng đầu chi bộ, mỗi phần việc giúp chị tích lũy thêm kinh nghiệm vận động Nhân dân, tổ chức phong trào và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại thôn Phúc Hải mới, địa bàn rộng hơn, cộng đồng dân cư đa dạng hơn, chị Liên không tránh khỏi áp lực, thậm chí có lúc cảm thấy “ngợp”. Trong số 52 đảng viên của Chi bộ, nhiều người từng là cán bộ cốt cán, có bề dày kinh nghiệm và thẳng thắn đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt. Với một nữ bí thư trẻ, đó vừa là áp lực, vừa là môi trường để học hỏi và tự khẳng định mình.

quote-post-1.png

“Thay vì né tránh, tôi chọn cách biến những góp ý ấy thành động lực để trưởng thành. Qua từng cuộc họp, từng phần việc cụ thể ở cơ sở, tôi chủ động lắng nghe, tiếp thu và chứng minh năng lực bằng hiệu quả công việc. Những điều chưa biết thì học hỏi, những cách làm chưa phù hợp thì điều chỉnh. Dần dần, từ những băn khoăn ban đầu, một số cán bộ, đảng viên chuyển sang động viên, khích lệ và đồng hành cùng tôi trong các hoạt động của thôn” - chị Liên tâm sự.

Để gần hơn với cộng đồng giáo dân, chị Liên chủ động tìm hiểu đời sống, văn hóa và những nét sinh hoạt tín ngưỡng của bà con. Chi bộ hiện có 4 đảng viên là người Công giáo - những “cầu nối” giữa tổ chức Đảng ở cơ sở với cộng đồng giáo dân.

Trong mỗi hoạt động, nữ Bí thư Chi bộ luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của những hạt nhân này trong tuyên truyền, vận động bà con tham gia đóng góp vào các phong trào, phần việc chung của thôn.

11.jpg
12.jpg
Mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt chi bộ giúp nữ bí thư trẻ xã Thiên Cầm truyền tải chủ trương, chính sách đến gần hơn với đảng viên và Nhân dân.
qoute-3.png

Ông Võ Quang Hoa, đảng viên người Công giáo, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Hải chia sẻ: “Không chỉ năng động, ứng dụng nhuần nhuyễn công nghệ số để kết nối, điều hành, đồng chí Liên luôn biết lắng nghe, khơi dậy tinh thần đoàn kết nên những việc chung trong thôn ngày càng có sự đồng thuận. Là người làm công tác ở cơ sở lâu năm, tôi thường xuyên trao đổi, hỗ trợ để bí thư trẻ có thêm kinh nghiệm, từng bước trưởng thành”.

Video: Chị Nguyễn Thị Cẩm Liên – Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải chia sẻ về quá trình xây dựng, gắn kết tình cảm lương – giáo sau khi sáp nhập thôn.
tit-emagazine-6881.png

Nằm bên bờ biển Thiên Cầm, thôn Phúc Hải có lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ nhưng những tiềm năng ấy chỉ thực sự tạo thêm sinh kế khi được kết nối với thị trường. Từ định hướng phát triển du lịch của xã, Chi bộ, Ban Cán sự thôn Phúc Hải khuyến khích người dân đầu tư cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ các hộ quảng bá, kết nối dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến.

bqbht_br_16.jpg
Thôn Phúc Hải có 70% dân số là bà con giáo dân, địa bàn giáp biển, đời sống kinh tế gắn với nhịp phát triển sôi động của du lịch.

Đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng Homestay Gió Biển, chị Nguyễn Thị Thúy là một trong những hộ mạnh dạn mở hướng phát triển dịch vụ lưu trú tại địa phương. Chị Thúy cho biết: “Từ việc thực hiện các thủ tục đến xây dựng fanpage, đăng tải hình ảnh phòng nghỉ, không gian lưu trú, giới thiệu dịch vụ ăn uống, trải nghiệm, tour, tuyến gắn với lợi thế biển Thiên Cầm, cơ sở đều nhận được sự động viên, đồng hành của cán bộ thôn. Hiện nay, hầu hết khách lưu trú tại Homestay Gió Biển đều đặt phòng qua fanpage hoặc từ khách quen giới thiệu”.

bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_23.jpg
bqbht_br_23.jpg
Cán bộ thôn đồng hành cùng người dân phát triển dịch vụ lưu trú, quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

Trên địa bàn thôn Phúc Hải hiện có 20 khách sạn, homestay với quy mô khác nhau và 18 quán ăn, nhà hàng do người dân đầu tư. Mạng lưới dịch vụ ngày càng phát triển không chỉ nâng cao khả năng phục vụ du khách mà còn mở thêm không gian giới thiệu, tiêu thụ những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cùng với hỗ trợ quảng bá từng cơ sở, chị Liên cùng đội ngũ cán bộ thôn từng bước gợi mở sự kết nối giữa nơi lưu trú, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm và sản phẩm miền biển, giúp những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân có thêm cơ hội tiếp cận du khách và thị trường rộng hơn.

bqbht_br_17.jpg
bqbht_br_20.jpg
Cơ sở OCOP nước mắm Lương Cẩn được cán bộ thôn động viên, hỗ trợ tiếp cận và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Bà Nguyễn Thị Cẩn - chủ cơ sở sản xuất nước mắm Lương Cẩn chia sẻ: “Trước đây, hoạt động tiêu thụ chủ yếu dựa vào các chợ truyền thống nên khả năng tiếp cận khách hàng mới khá hạn chế. Từ ngày Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên cùng cán bộ thôn đồng hành với chúng tôi kể câu chuyện nghề nước mắm trên không gian số, những hình ảnh, thông tin về sản phẩm được chia sẻ rộng rãi, giúp khách hàng biết đến nước mắm Lương Cẩn nhiều hơn”.

qoute-2-1.png

Không chỉ cùng người dân quảng bá sản phẩm, chị Liên cùng Ban Cán sự thôn Phúc Hải còn đóng vai trò kết nối, gợi mở cách tiếp cận thị trường mới. “Du khách đến Thiên Cầm không chỉ cần một nơi lưu trú mà còn có nhu cầu thưởng thức đặc sản, trải nghiệm đời sống làng biển và tìm mua những sản phẩm đặc trưng để mang về. Chúng tôi không làm thay người dân mà hỗ trợ kết nối các homestay, cơ sở dịch vụ với sản phẩm địa phương để những tiềm năng sẵn có của làng biển có thêm cơ hội thị trường” - chị Nguyễn Thị Cẩm Liên chia sẻ.

Không gian số cũng được nữ bí thư 9X sử dụng để rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ thôn với người dân. Chị Liên trực tiếp quản trị fanpage “Thôn Phúc Hải - xã Thiên Cầm”, chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận; đồng thời thường xuyên cập nhật hoạt động của địa phương. Từ một kênh cung cấp thông tin, fanpage đang từng bước trở thành nơi tương tác, kết nối Chi bộ, Ban Cán sự thôn với Nhân dân, góp phần củng cố sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần cùng tham gia xây dựng quê hương trong cộng đồng dân cư.

bqbht_br_25.jpg
bqbht_br_26.jpg
bqbht_br_27.jpg
Gần dân, sát dân là cách nữ Bí thư Chi bộ trẻ tại Thiên Cầm tạo đồng thuận ở cơ sở.

Tại xã Thiên Cầm, việc giao trọng trách cho chị Nguyễn Thị Cẩm Liên nằm trong quá trình kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn sau sắp xếp. Từ 33 thôn giảm còn 15 thôn, xã đã kiện toàn 69 cấp ủy viên chi bộ; trong đó có 33 đồng chí thuộc thế hệ 8X, 9X, người trẻ nhất 30 tuổi. Có 31 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng; 24 đồng chí được đào tạo sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị. Những con số ấy phần nào cho thấy sự chuyển động trong xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với quy mô địa bàn và yêu cầu quản lý mới.

bqbht_br_28.jpg
Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đội ngũ cán bộ trẻ tại Thiên Cầm vững vàng chinh phục những mục tiêu mới.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết: “Sau sắp xếp, yêu cầu đối với cán bộ thôn ngày càng cao. Vì vậy, địa phương xác định trẻ hóa đội ngũ phải gắn với lựa chọn đúng người, giao đúng việc, coi trọng năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm. Trong số đó, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Liên là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, có tinh thần trách nhiệm, khá nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ và sáng tạo trong cách làm. Từ khi được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải, đồng chí đã chủ động học hỏi, lắng nghe, sâu sát địa bàn và từng bước khẳng định vai trò trong kết nối các lực lượng, các tầng lớp nhân dân”.

Video: Ông Từ Tuấn Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm chia sẻ về công tác cán bộ ở cơ sở.

Chia sẻ về dự định sau một thời gian đảm nhận nhiệm vụ mới, chị Liên cho biết: “Tôi mong lãnh đạo địa phương tạo điều kiện để được học liên thông đại học, tham gia thêm các khóa bồi dưỡng về công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực điều hành và hỗ trợ người dân tiếp cận những cách làm mới”. Với nữ bí thư chi bộ 9X, chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều điều phải học. Sự tin tưởng, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân sẽ là điểm tựa để chị vững vàng hơn, tiếp tục cùng bà con làm nên những đổi thay nơi làng biển Thiên Cầm.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.

BÀI & ẢNH: NHÓM PV

THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC

(Còn nữa)

Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!