Khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sáng 18/9, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 9/2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 1.900 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; báo cáo viên tại các địa phương.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_77.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp, chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực; GDP toàn nền kinh tế đạt 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Quý III/2026 chưa có số liệu chính thức, song dự báo tăng trưởng tích cực.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay. Giải ngân đầu tư công được thúc đẩy với vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 509,6 nghìn tỷ đồng - bằng 49,8% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực như: thương mại và tiêu dùng; du lịch; phát triển doanh nghiệp và khu vực tư nhân; thu - chi ngân sách nhà nước; kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính đều có những tín hiệu tích cực.

Trong những tháng cuối năm, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính nhà nước; phát triển khoa học công nghệ; củng cố tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự xã hội…

bqbht_br_1.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng trong thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) Vũ Duy Thành đã cung cấp những thông tin khái quát tình hình thế giới; những chuyến thăm, làm việc quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các quốc gia khác.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất. Lĩnh vực ngoại giao kinh tế cũng được đẩy mạnh để phục vụ sự phát triển chung; công tác đối ngoại đa phương được nâng tầm...

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao trong thời gian tới được xác định như: triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; tranh thủ tối đa, tối ưu cục diện thuận lợi. Giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng. Chú trọng ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ để phục vụ đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tránh làm nóng các vấn đề nhạy cảm, tồn tại trong quan hệ giữa các nước trong thời gian diễn ra các hoạt động ngoại giao. Cùng với đó, truyền tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao: kiên định về nguyên tắc, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết; độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Đối với công tác tuyên truyền lĩnh vực kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung vào những kết quả, giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền các vấn đề văn hóa, xã hội; công tác vận hành bộ máy hành chính nhà nước; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; phòng chống thiên tai; an sinh xã hội.... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!