Kích hoạt các phương án cấp điện an toàn, ổn định cho ngày hội bầu cử

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kích hoạt phương án cấp điện chủ động, liên tục, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra cuối tuần này.

Kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với hơn 1,1 triệu cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo cấp điện ổn định, thông suốt và an toàn cho tất cả các khu vực bỏ phiếu, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng phương án cụ thể, trong đó xác định rõ phạm vi, đối tượng ưu tiên, phương thức vận hành, nguồn dự phòng và các tình huống có thể phát sinh trong quá trình cung ứng điện.

bqbht_br_114.jpg
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra tại trạm biến áp 110kV Thạch Linh.

Phương án cấp điện được xây dựng trên cơ sở rà soát đầy đủ các địa điểm bỏ phiếu, trung tâm kiểm phiếu, trụ sở UBND, HĐND và các cơ quan chỉ đạo bầu cử trên địa bàn tỉnh. Công ty cũng yêu cầu các đơn vị quản lý trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc thù từng địa bàn quản lý.

bqbht_br_115.jpg
Hệ thống điện Hà Tĩnh đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Lưới điện tỉnh Hà Tĩnh được cấp điện từ các nguồn chính gồm trạm 500kV Hà Tĩnh, các trạm 220kV Hưng Đông và Vũng Áng, cùng hệ thống 13 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt 649 MVA. Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều nguồn điện đấu nối vào lưới phân phối như: các nhà máy thủy điện Ngàn Trươi, Hương Sơn, Hố Hô, Kẻ Gỗ; các nhà máy điện mặt trời, giúp tăng cường khả năng cung ứng điện. Trên cơ sở đó, công ty đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc khẩn trương rà soát toàn bộ lưới điện trung, hạ áp để cấp điện cho các điểm bầu cử; tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các khiếm khuyết, thay thế thiết bị có nguy cơ xảy ra sự cố; phát quang hành lang tuyến nhằm bảo đảm vận hành an toàn”.

bqbht_br_113.jpg
bqbht_br_111.jpg
Công nhân kỹ thuật kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, thiết bị đảm bảo cấp điện an toàn.

Theo dự kiến, trong thời gian diễn ra bầu cử, phụ tải toàn tỉnh dao động với công suất cực đại khoảng 355 - 365 MW và sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày khoảng 5,5 - 5,8 triệu kWh. Với cơ cấu nguồn và kết cấu lưới điện hiện có, hệ thống điện Hà Tĩnh được đánh giá có khả năng vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn.

1.jpg
2.jpg
Toàn bộ lưới điện trung, hạ áp cấp điện, thiết bị điện tại các điểm bầu cử đã được ngành điện rà soát, xử lý triệt để các khiếm khuyết với tinh thần phục vụ tốt nhất cho ngày diễn ra bầu cử.

Trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, công ty bố trí trực lãnh đạo, trực vận hành và trực xử lý sự cố 24/24h; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng trực tại các khu vực trọng điểm. Các bộ phận chức năng của công ty thường xuyên theo dõi tình hình vận hành hệ thống điện, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm phương án đã đề ra; kịp thời chỉ đạo xử lý nếu phát sinh sự cố, bảo đảm khôi phục cấp điện trong thời gian ngắn nhất.

bqbht_br_1110.jpg
Tất cả các thiết bị, hạ tầng sử dụng điện đã được kiểm tra, đấu nối an toàn, phục vụ ngày hội toàn dân.

Cùng với đó, các đội quản lý điện lực phối hợp với chính quyền địa phương và ban bầu cử các cấp để nắm bắt danh sách, địa điểm các điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử và khu vực kiểm phiếu. Từ đó, xây dựng phương án cấp điện cho từng khu vực; bố trí vật tư, phương tiện, máy phát điện dự phòng. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các khu vực kiểm phiếu, các đội tổ chức các ca trực vận hành và sửa chữa 24/24 giờ, sẵn sàng xung kích khi có diễn biến phát sinh.

bqbht_br_119.jpg
Bà con cử tri phường Thành Sen sẵn sàng đón chờ ngày hội lớn.

Ông Dương Kim Diên - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Thành Sen cho biết: “Trên địa bàn có 7 đơn vị bầu cử, 41 khu vực bỏ phiếu. Trong nhiều ngày qua, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ đường dây, trạm biến áp và chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Đội cũng bố trí các tổ trực hiện trường, chuẩn bị máy biến áp 10kVA tại điểm trung tâm phường Thành Sen sẵn sàng cấp điện khi cần thiết cho điểm cầu truyền hình trực tiếp nhằm bảo đảm mọi hoạt động phục vụ bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn”.

Với tinh thần đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cam kết không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trong thời gian diễn ra bầu cử; đồng thời tăng cường kiểm tra vận hành, chủ động theo dõi phụ tải và sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngành điện xác định trực chiến, phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi đã rà soát toàn bộ lưới điện, bố trí nguồn dự phòng và lực lượng trực 24/24 giờ. Mục tiêu là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần để ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, thành công.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!