Công nghiệp – trụ đỡ chiến lược trong bản đồ phát triển của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữ vai trò trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, công nghiệp Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh bước vào “đại lộ” của kỷ nguyên đổi mới và phát triển.

Trụ cột dẫn dắt tăng trưởng mới

cong-n2.jpg
KKT Vũng Áng - "trái tim” công nghiệp của tỉnh đang căng mình trong nhịp vận hành sôi động, phát triển.

Những ngày áp Tết, “trái tim” công nghiệp của tỉnh - KKT Vũng Áng căng mình trong nhịp vận hành. Những chiếc cần cẩu khổng lồ từ cảng biển miệt mài bốc dỡ hàng hóa, từng đoàn xe container nối dài vào ra, tiếng máy từ các KCN hòa cùng tiếng gió biển tạo nên những âm thanh rộn ràng, khỏe khoắn của KKT đa ngành, hiện đại.

Giữa không gian sôi động, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 như một “trụ cột năng lượng”. Từ khi đi vào vận hành đến nay, nhà máy luôn nằm trong tốp những đơn vị đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Năm 2025, công suất sản xuất đạt hơn 5,9 tỷ kWh, doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng, thuộc nhóm 10 doanh nghiệp (DN) nộp ngân sách lớn nhất tỉnh. Không chỉ là trụ cột trong ngành sản xuất điện, nhà máy là “điểm tựa” để KKT Vũng Áng thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics,… nhất là sự đột phá chuyển động của lĩnh vực công nghiệp mới.

ndva-sao-chep.jpg
Năm 2025, công suất sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt hơn 5,9 tỷ kWh, doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng, thuộc nhóm 10 doanh nghiệp (DN) nộp ngân sách lớn nhất tỉnh.

Ông Trần Mậu Cảm - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (đơn vị vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết: “Công ty luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia xây dựng và triển khai phương án để vận hành các tổ máy an toàn, liên tục. Song hành với sản xuất, công ty ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình để vừa tạo tăng trưởng bứt phá, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng, vừa đáp ứng yếu tố bền vững, phát triển xanh, đồng hành cùng tỉnh trong mục tiêu xây dựng trung tâm năng lượng - công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường”.

Cùng với những cực tăng trưởng truyền thống, năm 2025, ngành công nghiệp tỉnh chứng kiến những chuyển động của nhiều lĩnh vực mới, đóng góp những mảng màu sinh động vào bức tranh công nghiệp. Phải kể đến là “ông lớn” Tập đoàn Vingroup, sự hiện diện của 2 nhà máy pin đã đem lại những sản phẩm công nghiệp mới với pack pin ước đạt gần 54 nghìn pack, gấp hơn 9 lần cùng kỳ; 19,5 triệu cell pin. Đặc biệt, từ tháng 6/2025, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast chính thức đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho công nghiệp Hà Tĩnh. Tính đến tháng 12/2025, nhà máy sản xuất được hơn 15.414 xe điện, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh.

bqbht_br_p0509690-sao-chep.jpg
bqbht_br_p0509203-sao-chep.jpg
Tính đến tháng 12/2025, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast sản xuất được hơn 15.414 xe điện, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh.

Ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Năm 2025, nền kinh tế Hà Tĩnh, trong đó có ngành công nghiệp phải đối mặt với rất nhiều thử thách, từ những biến động của nền kinh tế thế giới, thiệt hại liên tiếp do bão lũ song vẫn giữ được đà phục hồi ổn định. Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, đi vào vận hành ổn định đã tạo những trụ đỡ quan trọng đóng góp trực tiếp vào giá trị sản xuất công nghiệp, đồng thời là động lực dẫn dắt tăng trưởng theo hướng công nghiệp xanh, hiện đại, bền vững để Hà Tĩnh bứt phá, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ”.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

99.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và lãnh đạo tỉnh, sở, ngành kiểm tra tiến độ các dự án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào tháng 1/2026.

Thời khắc khép lại 2025, một dấu mốc chuyển giao đầy ý nghĩa khi Hà Tĩnh có 6 dự án đồng loạt tổ chức khởi công, khởi động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Điểm nhấn này mở ra khí thế, quyết tâm cho toàn Đảng bộ trong thực hiện những mục tiêu năm mới. Trong đó, Tập đoàn Vingroup một lần nữa khẳng định DN tiên phong, dẫn dắt vốn đầu tư chiến lược khi cùng một thời điểm khởi động 4 dự án quy mô lớn tại KKT Vũng Áng với tổng số vốn hơn 127.000 tỷ đồng.

Tại lễ khởi động các dự án: Nhà máy thép VinMetal, Nhà máy điện gió Kỳ Anh, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Khu đô thị phường Sông Trí, ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc Công ty VinMetal cho biết: Nhà máy thép VinMetal là dấu ấn đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp luyện kim của Tập đoàn Vingroup. Với công suất giai đoạn 1 từ 5-6 triệu tấn/năm, tổng quy hoạch lên tới 20 triệu tấn/năm, nhà máy được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực. Vingroup tự chủ nguồn thép cho các dự án, cung cấp thép cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, đồng thời sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm luyện kim mới của cả nước.

Cùng với Nhà máy thép VinMetal, 2 dự án điện gió quy mô lớn của VinEnergo nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch; dự án Khu đô thị phường Sông Trí kiến tạo để trở thành một đô thị hiện đại, đáng sống. Tập đoàn Vingroup cam kết nỗ lực hết sức để triển khai các dự án đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả, trở thành động lực phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

vsip.jpg
Dự án KCN VSIP Hà Tĩnh đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với các dự án trọng điểm, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều chính sách thực hiện “xanh hóa” khu, cụm công nghiệp. Định hướng chung đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu với các lĩnh vực then chốt được ưu tiên là: công nghiệp điện tử, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, công nghiệp văn hóa và kinh tế số. Bên cạnh đó, những lĩnh vực hạ tầng mềm như: phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên gia, trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ... cũng được đặt vào trung tâm chính sách thu hút đầu tư.

Dự án KCN VSIP Hà Tĩnh (giai đoạn 1) đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, thi công hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước. Theo Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh, KCN ưu tiên các lĩnh vực chiến lược như: sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, công nghệ năng lượng mới, cơ khí chính xác và tự động hóa. Trọng tâm là các dự án quy mô lớn, mang tính dẫn dắt về công nghệ, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và đủ sức trở thành “đầu tàu” kéo VSIP Hà Tĩnh tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

bqbht_br_12-sao-chep.jpg
Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Bình.

Trong khi đó, KCN Phú Vinh được lựa chọn để mời gọi các dự án về lĩnh vực gia công, chế tạo, dịch vụ logistics; KCN Gia Lách mở rộng với chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may, vật liệu xây dựng, sản xuất dược phẩm, CNTT…

Từ “nhịp đập” bền bỉ của ngành truyền thống đến sức bật mới từ những dự án hiện đại, công nghiệp Hà Tĩnh đang tạo dựng đột phá mới để bước vào “đại lộ” lớn, từng bước thực hiện mục tiêu theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Không chỉ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, toàn diện, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững mà còn dẫn dắt nền kinh tế, khẳng định vị thế là vùng kinh tế động lực quốc gia.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!