Giữ dòng điện an toàn, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung triển khai phương án cấp điện an toàn, ổn định; đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, phòng ngừa sự cố, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân.

bqbht_br_img-5010-sao-chep.jpg
Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê kiểm tra đường dây, xử lý khiếm khuyết; kiểm tra thiết bị, luân chuyển, cân đảo pha tại các máy biến áp (MBA)...

Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê đang quản lý 380 km đường dây trung thế, 810 km đường dây hạ thế, phục vụ cấp điện cho 3.800 khách hàng. Khác với các địa phương khác, địa bàn thuộc đơn vị quản lý trải dài trên 7 đơn vị hành chính, diện tích rộng nhất tỉnh, hệ thống lưới điện trải dài qua nhiều khu vực rừng núi hiểm trở. Đây là những thách thức đối với Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê, nhất là vào thời điểm tết Nguyên đán, khi các phụ tải đều tăng cao.

Để đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp năm mới, suốt hơn 1 tháng qua, toàn đội đã liên tục cắt cử các tổ chuyên môn bám tuyến, kiểm tra đường dây, xử lý khiếm khuyết; kiểm tra thiết bị, luân chuyển, cân đảo pha tại các máy biến áp (MBA) nhằm phù hợp với nhu cầu phụ tải tăng đột biến dịp tết, không để xảy ra sự cố quá tải, gián đoạn cung cấp điện

bqbht_br_img-4983-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-4987.jpg
Công nhân kỹ thuật kiểm tra máy biến áp cấp điện cho chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”.

Ông Phạm Lương Trung - Đội trưởng Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê cho biết: “Sau ảnh hưởng của 2 cơn bão số 5 và số 10, cùng với tập trung khắc phục sự cố, khôi phục sớm hệ thống lưới điện, chúng tôi cũng triển khai rà soát, củng cố lại toàn bộ lưới. Đến thời điểm này, các khiếm khuyết đã được xử lý, đồng thời, thực hiện luân chuyển 19 MBA sắp đầy tải nhằm chủ động tránh quá tải khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Từ nay đến tết Nguyên đán, đơn vị tập trung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn, trước mắt là chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, các trung tâm hành chính, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân”.

Từ đầu tháng 1, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng hoá tập trung nhiều, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố về điện. Mỗi ngày, Đội phân công các tổ công tác xuống địa bàn, kiểm tra công tơ, đường dây sau công tơ vào nhà dân; đồng thời khuyến cáo, hướng dẫn bà con sử dụng điện đúng cách, không câu móc tạm bợ, không sử dụng thiết bị điện kém chất lượng, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, nhất là trong thời điểm trước, trong Tết.

bqbht_br_img-5019-sao-chep.jpg
Cán bộ Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê tuyên truyền bà con sử dụng điện an toàn trong dịp Tết.

Bà Hoàng Thị Gái, chủ cửa hàng tạp hoá tại xã Hương Xuân cho biết: “Hiện nay, cửa hàng chúng tôi đã nhập đủ hàng hoá để phục vụ Tết, vì thế công tác an toàn điện luôn được đặt cao nhất. Chúng tôi được ngành điện kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cầu dao, đường điện, thay các thiết bị đã lâu ngày để yên tâm kinh doanh, không lo cháy nổ do chập điện”.

Cũng nằm ở khu vực miền núi, tại Đội quản lý điện lực khu vực Vũ Quang, 65% công việc phải tập trung cho công tác phát quang, giải toả hành lang lưới điện. Ông Phan Quốc Thanh - Đội trưởng Đội quản lý điện lực khu vực Vũ Quang chia sẻ: “Lưới điện kéo dài trên địa bàn đồi núi, dân cư thưa thớt, gây không ít khó khăn cho công tác vận hành. Để chủ động cấp điện an toàn, đội ưu tiên cho công tác xử lý hành lang, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tỉa cành, chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây. Cùng đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các hộ dân không vi phạm hành lang lưới điện, nhất là việc dựng cây nêu ngày Tết đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh đổ vào đường dây điện gây mất an toàn cho người và hệ thống điện.

Trong dịp Tết sắp tới, chúng tôi bố trí trực 100% quân số trong đêm giao thừa, phân công các tổ trực vận hành, sẵn sàng vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời sự cố xảy ra trên lưới điện”.

bqbht_br_img-5051-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-5081.jpg
Đội quản lý điện lực khu vực Vũ Quang tập trung công tác phát quang, giải toả hành lang lưới điện.

Thời điểm này, Đội quản lý điện lực khu vực Vũ Quang cũng đã hoàn thành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện; thực hiện san tải các tuyến đường dây, siết chặt các điểm tiếp xúc tại các trạm biến áp, qua đó bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sinh hoạt của người dân và các hoạt động vui Tết, đón Xuân.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong những ngày tết Bính Ngọ, đơn vị sẽ không thực hiện cắt điện theo kế hoạch, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng, nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ Nhân dân. Theo đó, công tác bảo đảm cấp điện dịp Tết được Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chi tiết cho từng khu vực, từng cấp điện áp. Công ty cũng tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng lưới điện, đặc biệt là các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho trung tâm hành chính, khu vui chơi, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế, các điểm bắn pháo hoa và nơi diễn ra sự kiện chính trị – văn hoá trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_img-5107.jpg
Các đơn vị điện lực trên địa bàn đang đẩy mạnh tuyên truyền các hộ dân sử dụng điện an toàn, không vi phạm hành lang lưới điện trong dịp Tết.

Cùng đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát vận hành, theo dõi phụ tải để có phương án san tải, luân chuyển máy biến áp hợp lý. Đồng thời, sẵn sàng vật tư, phương tiện và lực lượng xử lý nhanh nhất sự cố… Đặc biệt, công tác an toàn điện luôn được chú trọng triển khai. Dưới sự chỉ đạo của công ty, các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm quy trình, quy phạm an toàn điện với phương châm “an toàn cho người lao động, an toàn cho người dân và an toàn cho hệ thống điện” đặt lên hàng đầu. Đến thời điểm này, các điều kiện an toàn trong vận hành lưới điện cơ bản đã được bảo đảm, phục vụ cấp điện ổn định trước, trong và sau tết.

Dịp tết Nguyên đán là giai đoạn nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao. Trước thực tiễn đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, công ty đã chỉ đạo, quán triệt cán bộ công nhân viên nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy định và văn bản về an toàn lao động; siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, công ty tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và sử dụng điện an toàn đến các hộ dân sinh sống gần đường dây dẫn điện, những khu vực thường xuyên tập trung đông người như chợ, trường học… bằng nhiều hình thức, giải pháp linh hoạt. Trọng tâm là khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện như: dựng cây nêu, cọc cờ gần đường dây điện…; đồng thời hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong dịp lễ, tết. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ rủi ro, sự cố về điện, bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện trong thời gian cao điểm”.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, PC Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!