Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

(Baohatinh.vn) - Trong bản hòa ca mùa xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn bền bỉ đảm bảo dòng điện đến từng nhà máy, từng nếp nhà, thắp lên ánh sáng góp phần đưa Hà Tĩnh không ngừng vươn tới.

bqbht_br_dien-5.jpg
Hạ tầng lưới điện Hà Tĩnh đang ngày càng được hoàn thiện và nâng cao chất lượng, đáp ứng phục vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Vững vàng trước bão giông

Năm 2025 đi qua với những gam màu đan xen, khép lại nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là năm ngành điện Hà Tĩnh phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Đặc biệt, cơn bão số 5 và số 10 đã tác động nặng nề đến hạ tầng lưới điện, giá trị khắc phục lên đến hơn 130 tỷ đồng; đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng.

bqbht_br_tet-dien.jpg
bqbht_br_dien-tet.jpg
Ngành điện Hà Tĩnh đã "căng mình" trong nhiều tháng để khôi phục lưới điện sau tàn phá của 2 cơn bão lịch sử số 5 và số 10 trong năm 2025.

Nhớ lại những ngày “căng mình” trong bão, ông Đỗ Tiến Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh chia sẻ: “Chưa khi nào ngành điện Hà Tĩnh phải đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, dồn dập như vậy, thiệt hại để lại rất lớn. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, cán bộ, công nhân viên vẫn động viên nhau bám hiện trường, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với chúng tôi, sớm khôi phục dòng điện không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm trước Nhân dân, trước tỉnh để đóng góp vào sự phát triển chung”.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh bước vào chiến dịch đặc biệt chưa từng có, cùng với sự hỗ trợ nghĩa tình của các đội xung kích đến từ các công ty điện lực bám trụ ngày đêm trên lưới điện. Bao đêm trắng, qua những ngày nắng bỏng rát hay mưa tầm tã, cuộc chạy đua tính từng giờ để nối “mạch máu” năng lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, 100% địa phương có điện trở lại, đến 31/12/2025, lưới điện hoàn thành 100% khắc phục sự cố.

bqbht_br_img-4166.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh thành lập các tổ công tác do các Phó Giám đốc công ty làm tổ trưởng thường xuyên bám sát hiện trường, đốc thúc tiến độ khôi phục lưới điện sau bão.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Có được thắng lợi “thần tốc” đó là nhờ vào sự chủ động của công ty xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai. Trước mùa mưa bão, chúng tôi đã xử lý hoàn thành 303/303 vị trí xung yếu. Ngay sau khi bão, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, 13 đoàn công tác bám sát đơn vị chỉ đạo phương án khắc phục tối ưu. Song song với khôi phục cấp điện, công ty tập trung cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng bộ từ thiết kế, dự toán đến thi công, huy động nhiều mũi và làm việc xuyên ngày đêm. Từ các công trường, phong trào thi đua được triển khai, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm, vừa tiếp thêm động lực để toàn công ty quyết tâm “về đích” khôi phục lưới điện đúng hẹn”.

bqbht_br_dien-tet3.jpg
Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra các trạm biến áp.

Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 1.687 triệu kWh, tăng trưởng 6,08% so với năm 2024. Tỷ lệ tổn thất điện năng còn 6,01%, thấp hơn 0,4% so với năm 2024. Trong năm, 3.551 khiếm khuyết trên lưới điện đã được xử lý, hàng trăm máy biến áp được luân chuyển để chống quá tải. Các chỉ tiêu: tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%; chỉ số tiếp cận điện năng còn 3,3 ngày, giảm 1,7 ngày so với quy định.

Năm qua, công ty quản lý 98 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức hơn 1.466 tỷ đồng; sửa chữa lớn 54 hạng mục với giá trị 93,071 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành điện Hà Tĩnh đã phối hợp đưa vào vận hành nhiều công trình trọng điểm: Trạm biến áp 110kV Lộc Hà; Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối; đóng điện xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Vũng Áng; đóng điện máy biến áp T2 KKT Vũng Áng…, nâng cao năng lực, độ tin cậy vận hành của hệ thống lưới điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc để phát triển KT-XH.

bqbht_br_img-4348-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-4716-sao-chep.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh dành hơn 410 triệu đồng cho công tác từ thiện; hơn 700 triệu đồng tổ chức “Tháng tri ân khách hàng”. Những phần quà hỗ trợ gia đình khó khăn, thiệt hại do bão lụt, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu trẻ mồ côi hay những công trình “Đường điện thắp sáng” đã đưa nghĩa tình ngành điện lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, không chỉ thắp sáng dòng điện mà còn cả niềm tin, sự ấm áp trong lòng Nhân dân.

Năm 2025, Đảng bộ vinh dự được Đảng ủy UBND tỉnh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể công ty nhận cờ đơn vị đạt giải Ba trong phong trào thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty cũng ghi dấu ấn nhiều thành tích.

Bản lĩnh “đi trước”, thúc đẩy tăng trưởng KT-XH

bqbht_br_img-4547-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-4636-sao-chep.jpg
Năm 2025, Công ty Điện lực Hà Tĩnh dành được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được tỉnh ghi nhận.

Triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh xác định: “Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột, KKT Vũng Áng là động lực tăng trưởng…” (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX). Tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là những dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo sức bật mới cho tăng trưởng KT-XH của tỉnh. Vận hội mới đặt ra cho ngành điện sứ mệnh tiếp tục giữ vai trò tiên phong, “đi trước một bước”, nâng cao hạ tầng lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút đầu tư và xây dựng nền tảng hạ tầng năng lượng để đồng hành cùng tỉnh vững vàng bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

bqbht_br_dji-20250918233036-0268-d-sao-chep.jpg
Ngành điện tiếp tục giữ vai trò tiên phong, “đi trước một bước”, tạo điều kiện thu hút đầu tư và xây dựng nền tảng hạ tầng năng lượng để đồng hành cùng tỉnh bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đỗ Tiến Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty nhấn mạnh: “Năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1.815 triệu kWh, tiếp tục giảm tổn thất điện năng dưới 5,83%. Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, tập trung nguồn lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, các dự án trọng điểm và đời sống Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, GPMB, quản lý hành lang an toàn lưới điện, từng bước nâng cao năng lực, độ tin cậy cung cấp điện và khả năng chống chịu thiên tai, biến đổi khí hậu. Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh dịch vụ điện năng; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng hình ảnh ngành điện Hà Tĩnh chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện”.

bqbht_br_z7391304872924-f344591a7f99f57d30dafba7ce1e7cc7-sao-chep.jpg
MBA T2 thuộc Dự án “Lắp đặt MBA T2 Trạm biến áp 110 kV Vũng Áng chính thức đi vào vận hành từ đầu năm 2026 góp phần nâng cao khả năng vận hành an toàn, cải thiện chất lượng điện năng và mở rộng khả năng tiếp nhận các phụ tải trong thời gian tới.

Mùa xuân đang về. Từ đô thị năng động đến những miền quê, ánh điện lung linh đang hòa cùng sắc hoa đào, hoa mai. Trong bức tranh rạng rỡ ấy, những người thợ điện vẫn ngày đêm thầm lặng duy trì dòng mạch năng lượng, thắp sáng niềm tin và tương lai cho quê hương.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!