Đảm bảo cấp điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 15/1, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà; Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Công thương; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

bqbht_br_img-4587-sao-chep.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, hoạt động của ngành điện diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn. Đặc biệt, thiên tai diễn biến phức tạp, 2 cơn bão số 5 và số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện tỉnh nhà với tổng giá trị khắc phục trên 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và quyết liệt, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 1.687,8 triệu kWh, tăng 6,08% so với năm 2024 và vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Đáng chú ý, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có nhiều điểm sáng: tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%; 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa; các dịch vụ điện được cung cấp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt tỷ lệ 100%...

bqbht_br_img-4549-sao-chep.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Công tác quản lý kỹ thuật, giảm tổn thất điện năng giảm mạnh. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo thương phẩm đạt 6,01%, giảm 0,41% so với năm 2024 và thấp hơn 0,09% so với kế hoạch Tổng Công ty giao. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, công ty đạt 7/7 chỉ tiêu về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng trên địa bàn.

Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm, năm 2025, công ty đã đóng điện và đưa vào vận hành 35 dự án với tổng mức đầu tư trên 345 tỷ đồng, góp phần hiện đại hóa lưới điện. Doanh thu SXKD đạt hơn 3.845 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 33,5 tỷ đồng.

bqbht_br_img-4608-sao-chep.jpg
Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) tham luận về công tác khắc phục lưới điện sau ảnh hưởng của bão số 5 và số 10.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong năm, có 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 4 đảng viên mới, chuyển chính thức 15 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại bị ảnh hưởng bởi thiên tai... Trong “Tháng tri ân khách hàng”, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, tri ân khách hàng với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

bqbht_br_z7433166797016-4c89464d5f10bc515e97512c0649421d.jpg
Ông Lê Đình Lượng - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Lãnh đạo, cấp ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quán triệt tinh thần Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty; sẵn sàng xây dựng phương án cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh.

Năm 2025, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vinh dự được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng cờ đơn vị đạt giải trong phong trào thi đua toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt trên 1.855 triệu kWh; phấn đấu tổn thất điện năng dưới 5,83%. Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa lưới điện thông minh và nâng cao văn hóa doanh nghiệp, cam kết đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao kết quả về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ SXKD mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt được trong năm 2025. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề do bão số 5 và số 10 gây thiệt hại hạ tầng lưới điện, song đơn vị đã nỗ lực, trách nhiệm với tinh thần “điện đi trước một bước”, khôi phục cấp điện trong thời gian ngắn, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả sau bão trên địa bàn.

bqbht_br_img-4622-sao-chep.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao kết quả về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ SXKD mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt được trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2026 - 2030, dự báo nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao, yêu cầu về chất lượng điện năng, chuyển đổi số, phát triển năng lượng bền vững càng đặt ra cấp thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu phát triển ngày càng cao của các phụ tải, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh nhà. Tiếp tục rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống điện, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm, chống quá tải.

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kiểm soát tốt tổn thất điện năng, chi phí, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng; coi trọng công tác an toàn lao động, xây dựng văn hoá an toàn.

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức Đảng với chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để công ty hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp tích cự vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng khẳng định, Đảng uỷ công ty sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy cấp trên; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh, các khu kinh tế, khu công nghiệp, các dự án trọng điểm và đời sống Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý hành lang an toàn lưới điện, từng bước nâng cao năng lực, độ tin cậy cung cấp điện và khả năng chống chịu của hệ thống trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

Cùng đó, không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh dịch vụ điện năng...

Hội nghị cũng tiến hành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tích cực khắc phục nhanh thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra trên địa bàn Hà Tĩnh và phát động thi đua năm 2026.

bqbht_br_img-4637-sao-chep.jpg
Đồng chí Trần Quang Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen trao bằng khen UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh...
bqbht_br_img-4640-sao-chep.jpg
... và 10 tập thể có thành tích tích cực khắc phục nhanh thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!