Hà Tĩnh xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, đúng tiến độ với hơn 259.600 hộ, 212 trang trại, 300 doanh nghiệp được thu thập thông tin; tỷ lệ hoàn thành xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sáng 14/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - Trưởng BCĐ Trung ương Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-7961-6332.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Ngày 7/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Đây là cuộc tổng điều tra lần thứ 6 tại Việt Nam trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp. Mục đích của tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản để biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê KT - XH, đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi của nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phục vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin của hơn 15,8 triệu hộ khu vực nông thôn với lực lượng tham gia điều tra gồm 90 giám sát viên Trung ương, 4.853 giám sát viên cấp tỉnh, 9.920 tổ trưởng và 131.552 điều tra viên thống kê. Quá trình thu thập thông tin được thực hiện trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2025, với 100% dữ liệu được số hóa.

bqbht_br_img-7982.jpg
Các điểm cầu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Kết quả sơ bộ đã phản ánh bức tranh tương đối toàn diện về phát triển nông thôn, nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2025. Tính đến thời điểm 1/7/2025, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt; mạng lưới điện quốc gia đã phủ khắp 100% số xã và 99,72% số thôn. Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục nâng cấp cả về quy mô và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết vùng.

Hệ thống hạ tầng xã hội tiếp tục được củng cố với 100% số xã có hệ thống trường, điểm trường mẫu giáo và tiểu học; 59.632 thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng; 99,92% số xã có trạm y tế, bảo đảm yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn diễn ra mạnh mẽ. Cả nước có 15,57% số xã có khu công nghiệp, 8,28% số xã có khu đô thị và 2,47% số xã có khu chế xuất. Cơ cấu hộ và lao động khu vực nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng hộ và lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng trong các lĩnh vực phi nông nghiệp. Tính đến thời điểm 1/7/2025, cả nước có hơn 9,01 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 272,9 nghìn hộ so với 10 năm trước.

bqbht_br_img-7941.jpg
Các đại biểu tham dự điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Số lượng trang trại tăng mạnh trong giai đoạn 2020 - 2025, phản ánh xu hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo đảm an toàn sinh học và thân thiện với môi trường. Số lượng doanh nghiệp và HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng đều qua các năm, thu hút khoảng 214,1 nghìn lao động.

Mô hình cánh đồng lớn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, chuẩn hóa quy trình và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Cả nước có 1.318 cánh đồng lớn được triển khai tại 460 xã thuộc 28 tỉnh, thành phố.

bqbht_br_image-2026-01-14t112524224.jpg
Hà Tĩnh hoàn thành thu thập hơn 259.000 hộ điều tra toàn bộ, 212 trang trại và hơn 1.700 hộ mẫu.

Tại Hà Tĩnh, toàn tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin phiếu hộ và phiếu trang trại với 212 trang trại và hơn 259.600 hộ điều tra toàn bộ và 1.725 hộ mẫu; điều tra gần 300 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Số lượng địa bàn điều tra của tỉnh là 1.982 địa bàn (256 địa bàn thành thị, 1.726 địa bàn nông thôn). Với kết quả hoàn thành kế hoạch tổng điều tra đạt 99,65% khối lượng, Hà Tĩnh xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích về đối tượng, phương pháp, hình thức thu thập thông tin; chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng cuộc tổng điều tra trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 và khẳng định đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn việc tổng hợp số liệu; rà soát, điều chỉnh, làm sạch dữ liệu, bảo đảm tính chính xác; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và tổ chức công bố số liệu theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cần xây dựng, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu tổng điều tra để các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH, nghiên cứu khoa học,...; kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, biên soạn các báo cáo tổng kết, báo cáo chính thức; tổ chức hội nghị công bố kết quả tổng điều tra cấp tỉnh theo quy định; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; trong đó, Hà Tĩnh có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.