Từ nguồn lực xã hội hóa, sự chung sức của người dân đến những công trình thanh niên, nhiều tuyến đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang từng ngày được thắp sáng, khoác lên diện mạo mới.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm khiến hơn 1.200 hộ dân tại xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong mỏi sớm có nguồn nước sạch ổn định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh.
Người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả xuống đồng làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu 2026 trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hà Tĩnh chú trọng nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu hướng tới phát triển bền vững.
Bằng niềm tin vào nông nghiệp tử tế, những mô hình nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm đang góp phần tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, đúng tiến độ với hơn 259.600 hộ, 212 trang trại, 300 doanh nghiệp được thu thập thông tin; tỷ lệ hoàn thành xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, cấp có thẩm quyền chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập, chia tách tỉnh, xã và sẽ giữ ổn định trong nhiều năm tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 9 vấn đề quan trọng cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới để thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Đây là một trong những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra với ngành Nông nghiệp tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025 của Bộ NN&PTNT.
Để chuẩn bị cho Tổng điều tra NTNN năm 2025, Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với 13 thành viên, 12/13 huyện, thị, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện.
Thông qua đối thoại, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những băn khoăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển, phát huy sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.
Mùa xuân mới, diện mạo các làng quê Hà Tĩnh lại thêm sáng đẹp, trù phú nhờ các tiêu chí NTM không ngừng được củng cố, nâng chuẩn và tiến tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Từ Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2000 - 2005) về “Tập trung xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới”, Hà Tĩnh đã tạo nên những bước đột phá mới, vẽ nên bức tranh tươi sáng trên mảnh đất Hồng Lam.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị huyện Kỳ Anh tập trung cao cho chặng “nước rút” xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gắn với trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu...
Trên cơ sở phân tích hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đã đề xuất giải pháp để huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh trong năm 2023.
Tham gia buổi đối thoại, cán bộ, hội viên nông dân đã chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Hà Tĩnh hoàn thành các tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM. Đó cũng chính là hành trình phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vai trò chủ thể của cư dân nông thôn. Trong gần nửa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh sẽ huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội và mỗi người dân cùng chung sức với quan điểm xuyên suốt xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.
Các tổ chức tín dụng ở Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện để khách hàng vay vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đến 30/6/2023 đạt 41.793 tỷ đồng, chiếm 44,8% tổng dư nợ toàn địa bàn.
Thời tiết âm u, độ ẩm không khí cao, có mưa rải rác đang là cơ hội để bệnh đạo ôn cổ bông bùng phát gây hại và làm khó cho công tác phòng trừ dịch bệnh tại Hà Tĩnh.
Tính đến thời điểm này, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 44.500 tỷ đồng, tăng khoảng 0,1% so với cuối năm 2022.
Nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra, động viên hoạt động sản xuất – kinh doanh tại các doanh nghiệp, nhà máy và kiểm tra sản xuất vụ xuân trên địa bàn TX Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các doanh nghiệp thời gian qua đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất; ngay những ngày đầu xuân mới đã tạo được khí thế thi đua lao động sôi nổi.
Họ là những “lão nông tri điền”, gắn bó với nghề nông hàng chục năm hay là những thanh niên bản lĩnh, năng động, chọn nông nghiệp là “mảnh đất” khởi nghiệp. Những nông dân ở Hà Tĩnh đang ngày càng khẳng định mình trên con đường sản xuất nông nghiệp hiện đại.
Không khí xuân mới như thêm rộn ràng, phấn khởi ở những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thông minh ở Hà Tĩnh khi một sức sống mới đang dần hiện hữu, nhà có gắn QR tích hợp nhiều thông tin, vườn có camera giám sát, thôn phát wifi miễn phí, đường xanh, sạch, đẹp…
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!