Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Những con đường sạch sẽ, kênh mương thông thoáng

Ngày Chủ nhật vừa qua, xã Cẩm Bình đã phát động toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư. Khắp các tuyến đường, người dân đều gác lại việc riêng của mình để cùng hoà vào không khí lao động, cùng nhau quét dọn, thu gom rác thải, phát quang bờ rào, cắt tỉa hàng cây xanh, chỉnh trang vườn hộ…

bqbht_br_z7496730167425-ac9605f03fdd427cc3470798b6fde6f4-sao-chep.jpg
bqbht_br_z7496730167159-3e46c420b4cac299572d728bdd01e564-sao-chep.jpg
Quang cảnh nông thôn xã Cẩm Bình.

Những con đường bê tông quen thuộc trở nên khang trang hơn, những tuyến hàng rào xanh có bàn tay cắt tỉa đã gọn gàng, ngăn nắp chạy nối liền các khu dân cư, nhiều tuyến đường, bà con còn treo cờ Tổ quốc, tạo khí thế tươi vui, rực rỡ. Không chỉ mang ý nghĩa làm đẹp cảnh quan, đợt ra quân nhằm gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới.

bqbht_br_ntm3.jpg
Đoàn Thanh niên xã Cẩm Bình giúp dân chỉnh trang vườn hộ.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Bình Quang cho biết: “Thời điểm này, ruộng đồng cũng đã gieo cấy xong, bà con chúng tôi sắp xếp thời gian để cùng tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Chúng tôi tham gia không chỉ vì phong trào mà là trách nhiệm, là ý thức tự giác đối với nơi mình sinh sống. Mỗi người một tay, người quét dọn đường làng, thu gom rác thải, người cắt tỉa hàng rào xanh, trồng đường hoa, chỉnh trang vườn tược… vừa đẹp cảnh quan chung, vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của mình để đón năm mới”.

Không chỉ sạch trong khu dân cư, các địa phương trên toàn tỉnh cũng liên tục tổ chức ra quân nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy; thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm cỏ…, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới sáng – xanh - sạch đẹp.

bqbht_br_ntm.jpg
Phong trào nạo vét kênh mương được bà con hưởng ứng khắp nơi.

Tại xã Thạch Lạc, mỗi cuối tuần, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị, xã hội và bà con nhân dân lại ra quân hưởng ứng “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì nông thôn mới” với những việc làm thiết thực như: cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang hàng rào xanh, nhổ cỏ, làm vệ sinh môi trường các tuyến đường, ngõ trong khu dân cư… Đặc biệt, bà con còn thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng sau thời điểm xuống giống vụ xuân, khơi thông tuyến kênh mương vừa đảm bảo đưa nước về ruộng, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp.

bqbht_br_ntm5.jpg
bqbht_br_ntm2.jpg
Người dân xã Thạch Lạc dọn vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng.

Ông Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Phong trào "Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì nông thôn mới" đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Không khí lao động khẩn trương, sôi nổi không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã Thạch Lạc tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, hướng tới sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới”.

Trồng cây gây rừng - gieo mầm xanh cho tương lai

Nằm ở vùng ven biển Hà Tĩnh, xã Thạch Khê có địa hình trải rộng với diện tích rừng gần 1.200 ha, phục vụ cả nông nghiệp lẫn tiềm năng phát triển bền vững. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thời gian qua, xã đẩy mạnh công tác trồng cây, phủ xanh diện tích rừng, tuyến đường trục chính đến thôn, viên nhà văn hóa, trường học và khu dân cư…

bqbht_br_img-5155-sao-chep.jpg
Ngày 31/1, xã Thạch Khê trồng thêm 4.300 cây xanh dọc tuyến đường chính, khu vực mỏ sắt, tuyến đường từ khu du lịch Quỳnh Viên đến Eo Lái (bãi biển Thạch Hải).

Ông Nguyễn Việt Hiền - Trưởng phòng Kinh tế (xã Thạch Khê) cho biết: “Sau bão số 5 và số 10, nhiều diện tích rừng, cây xanh trên địa bàn bị thiệt hại, đổ ngã. Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, chúng tôi triển khai kế hoạch ra quân vừa dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, vừa trồng cây khôi phục hệ sinh thái rừng vừa bổ sung các loại cây tạo cảnh quan khu dân cư, trục chính xã và gắn với phát triển du lịch. Đến nay, chúng tôi đã trồng trên 20.000 cây xanh các loại, từ cây lâm nghiệp, cây bóng mát… Đặc biệt, trong ngày 31/1, chúng tôi đã trồng 4.300 cây các tuyến đường gắn với phát triển du lịch biển, từ Quỳnh Viên đến Eo Lái (bãi biển Thạch Hải)”.

bqbht_br_img-5206.jpg
bqbht_br_img-5180.jpg
Người dân, các lực lượng, đoàn thể xã Thạch Khê ra quân trồng cây, dệt thêm màu xanh cho quê hương.

Với nhiều chủng loại: cây lát, sim, cau, xoài, bằng lăng, sao đen, phi lao, các giống cây được xã ươm hạt và quy hoạch bố trí ở khu vực phù hợp gắn với chức năng riêng, phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, phát huy lợi thế du lịch biển, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Bà Trần Thị Hương ở thôn Bắc Hải cho biết: “Trồng cây đầu xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống trong Nhân dân. Chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp chút công sức mình để làm đẹp cảnh quan cho xã nhà. Từ tuyến đường Quỳnh Viên đến Eo Lái, chúng tôi vừa phát quang bụi rậm, vừa trồng cây, vừa thu gom rác thải, mong muốn sẽ tạo tuyến đường ra biển đẹp, thu hút khách du lịch về với biển Thạch Hải”.

bqbht_br_img-5162-sao-chep-4048.jpg
Mỗi mầm xanh được gieo trồng hôm nay đang gửi gắm kỳ vọng về một tương lai phát triển mới.

Các đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh mừng Đảng, mừng Xuân tiếp tục được triển khai sôi nổi, sâu rộng khắp tại các địa phương đã khởi đầu cho chuỗi hoạt động thi đua xuyên suốt cả năm. Từ việc chỉnh trang khu dân cư, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững, các địa phương tiếp tục hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Quan trọng hơn, qua các đợt ra quân thể hiện sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.