Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ, mở ra nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững. Kế thừa truyền thống cách mạng được hun đúc từ mùa xuân lịch sử năm 1930, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong việc hiện thực hóa các quyết sách chiến lược của Đảng, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dưới sự chuẩn bị công phu về tư tưởng, chính trị và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được triệu tập nơi đất khách (Hồng Kông), một lực lượng chính trị tiên phong đã hình thành, mang theo khát vọng độc lập, tự do và con đường phát triển tươi sáng cho dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là sự ra đời của một chính đảng, mà còn chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua ngay trong hội nghị thành lập, đã xác định rõ con đường cách mạng, trở thành ngọn cờ quy tụ, đoàn kết các lực lượng yêu nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3/2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ HÀ TĨNH, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐÃ VÙNG DẬY, LẬP NÊN HÀNG TRĂM LÀNG, XÃ XÔ VIẾT, LÀM NÊN MỘT TRONG NHỮNG TIỀN ĐỀ TIẾN TỚI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945.
Từ mùa xuân lịch sử ấy, chỉ sau ít tháng, ánh sáng cách mạng đã lan tỏa về các địa phương. Cuối tháng 3/1930, tại Bến đò Thượng Trụ (Can Lộc), Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập. Là địa phương chịu nhiều áp bức, bóc lột, sự ra đời của tổ chức Đảng đã nhanh chóng thổi bùng lên phong trào đấu tranh cách mạng mạnh mẽ, tiêu biểu là cao trào 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh. Lần đầu tiên trong lịch sử Hà Tĩnh, quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vùng dậy, lập nên hàng trăm làng, xã Xô viết, làm nên một trong những tiền đề tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Từ cao trào cách mạng 1930 - 1931 đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Với Hà Tĩnh, truyền thống kiên trung, bất khuất ấy tiếp tục được hun đúc trong các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là trong những năm tháng gian khó của chiến tranh và những bước đi thận trọng nhưng bền bỉ ở công cuộc đổi mới.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên trung, bất khuất, sẵn sàng hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng. Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, KT-XH đã có những bước phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt”.
Đại hội XIV của Đảng đã thống nhất những định hướng chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây cũng là Đại hội đặc biệt khi chương trình hành động được ban hành kèm theo nghị quyết. Ngay sau đại hội, Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được quán triệt kết quả Đại hội XIV qua hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 1/2026 (ngày 28/1). Từ những quốc sách đã được thống nhất thông qua tại đại hội, tinh thần “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”, coi hiệu quả thực thi nghị quyết là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành, đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương.
Những ngày này, xã Hồng Lộc như một đại công trường, các thôn thi đua lao động, sản xuất. Đặc biệt, địa phương đã triển khai thảm nhựa đồng loạt 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2,5 km tại các thôn Trường An, Quan Nam, Tân Trung, Đại Lự, Tân Thành, Đông Thịnh.
Ông Võ Tá Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc phấn khởi nói: “Các công trình không chỉ làm thay đổi diện mạo làng quê mà còn mở ra điều kiện thuận lợi cho giao thương, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Với tinh thần phấn khởi từ thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nhân dân Hồng Lộc đã chung sức đồng lòng tham gia đóng góp một phần kinh phí, tạo nên nguồn lực tổng hợp để hoàn thiện hạ tầng. Những tuyến đường mới khang trang đang khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hồng Lộc trong việc cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, đặc biệt là về hạ tầng theo tinh thần chương trình hành động”.
Tại xã Thạch Lạc, nhằm từng bước cụ thể hóa quyết sách xác lập mô hình tăng trưởng mới, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, địa phương đã triển khai xây dựng mô hình làng hữu cơ gắn với chuỗi 4F - Quế Lâm: Farm - Food - Feed - Fertilizer (trang trại - thực phẩm - thức ăn chăn nuôi - phân bón). Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Mô hình sẽ thực hiện thí điểm tại thôn Hà Thanh, Sâm Lộc, Thượng Phú với khoảng 50 hộ tham gia. Các hộ sẽ tổ chức sản xuất theo chuỗi 4F khép kín từ đầu vào sinh học, sản xuất hữu cơ, chế biến, tiêu thụ đến tái chế phụ phẩm. UBND xã giữ vai trò chỉ đạo, liên kết doanh nghiệp, HTX để hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Chủ trương này là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra và bảo vệ môi trường”.
CỤ THỂ HÓA BẰNG NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP RÕ VIỆC, RÕ TRÁCH NHIỆM, PHÙ HỢP THỰC TIỄN HÀ TĨNH, ĐỂ CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỐNG NHẤT, ĐÚNG HƯỚNG VÀ ĐI VÀO CUỘC SỐNG.
Cùng với Hồng Lộc, Thạch Lạc, tinh thần hành động của nhiệm kỳ mới và chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đang lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đang đồng loạt cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng những công trình, mô hình, phần việc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: “Trên cơ sở các quyết nghị của Đại hội XIV, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ rà soát, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm bám sát tinh thần, mục tiêu và các đột phá chiến lược đã được xác định. Trọng tâm là cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh, để các chủ trương của Trung ương được triển khai thống nhất, đúng hướng và đi vào cuộc sống”.
Từ mùa xuân lịch sử năm 1930, đến nay, trải qua gần 1 thế kỷ, Đảng ta đã dẫn dắt đất nước vượt qua muôn vàn thử thách, từng bước xây dựng nên một Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế trên trường quốc tế. Trên hành trình ấy, điểm tựa không thay đổi là niềm tin của Nhân dân. Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.
NỘI DUNG: DƯƠNG CHIẾN
ẢNH: DƯƠNG CHIẾN - P.V - CTV
THIẾT KẾ: HUY TÙNG