Ngày Nước thế giới 22/3/2026

Nước sạch về nông thôn: Cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng giới

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chú trọng nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu hướng tới phát triển bền vững.

bqbht_br_cdnbaohatinhvn-images-c8f09fbb72a78a4cad48b79bbf6027a4dd6dfb2df9d7d39d34575f3cd48205c4eda1f6e9f64c6489b2e61c6084f767e8-bht-brd-nuoc4.jpg
bqbht_br_image-16.jpg
Người dân xã Thạch Khê vui mừng vì đã được tiếp cận nguồn nước sạch.

Sau thời gian dài chờ đợi, người dân nhiều thôn trên địa bàn xã Thạch Khê đã được tiếp cận nguồn nước sạch, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay. Chị Dương Thị Tuyết (thôn Phúc Thanh) rất vui mừng khi nguồn nước sạch được đấu nối về tận nhà. Chị Tuyết chia sẻ: “Từ khi có nước sạch, mọi sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều. Nguồn nước đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn cũng góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống của cả gia đình, nhất là đối với trẻ nhỏ”.

bqbht_br_img-2442.jpg
Đến nay, hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn xã Thạch Khê đã được đấu nối và sử dụng nguồn nước sạch ổn định.

Được biết, sau khi chính quyền 2 cấp được kiện toàn, cấp ủy, chính quyền xã Thạch Khê đã rà soát, phối hợp với Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc của dự án cấp nước sạch trên địa bàn; đấu nối hệ thống về từng nhà, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân. Đến nay, hơn 1.000 hộ trên địa bàn toàn xã đã được đấu nối và sử dụng ổn định nguồn nước sạch từ hệ thống này.

Ông Nguyễn Việt Hiền - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê cho biết: “Việc đưa nước sạch đến với người dân thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của địa phương trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước cho 9 thôn còn lại; đầu tư hệ thống đường ống đấu nối với công trình cấp nước nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn”.

bqbht_br_f62f650de42d6a73333c.jpg
bqbht_br_551129104-1322388239348244-3233226438520331470-n.jpg
Kỹ thuật viên Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh kiểm tra hàm lượng chlorine dư trong mẫu nước.

Cùng với việc đưa nước sạch đến các địa bàn còn khó khăn, công tác mở rộng, nâng cấp mạng lưới cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đang được đẩy mạnh. Đầu tháng 2/2026, niềm vui đã đến với gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên ở thôn Thái Hòa, xã Can Lộc cùng hơn 230 hộ dân trong thôn khi lần đầu tiên được sử dụng nguồn nước sạch ổn định ngay tại nhà.

bqbht_br_img-2736.jpg
bqbht_br_img-2806.jpg
bqbht_br_img-2746.jpg
Công nghệ hiện đại được sử dụng tại dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc giai đoạn 2 (nay là xã Can Lộc).

Đây là kết quả tích cực, có ý nghĩa lớn từ dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc giai đoạn 2 (nay là xã Can Lộc) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh triển khai thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Khuyên chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi chủ yếu sử dụng nước sông, nước ao hồ bơm lên rồi tự xử lý vừa tốn thời gian, công sức mà lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về chất lượng. Nay có nước sạch, các sinh hoạt thuận tiện hơn, gia đình cũng yên tâm hơn về sức khỏe và môi trường sống”.

bqbht_br_img-2428.jpg
bqbht_br_img-2834.jpg
Niềm vui của người dân khi được sử dụng nguồn nước sạch.

Thực tế cho thấy, khi nguồn nước sạch được bảo đảm, phụ nữ ở nông thôn là một trong những đối tượng cảm nhận rõ rệt nhất sự thay đổi. Từ chỗ phải lo toan về chuyện tích trữ, xử lý nước cho sinh hoạt, họ đang có thêm nhiều điều kiện tốt hơn để chăm lo sức khỏe cho gia đình, tham gia lao động sản xuất và các hoạt động cộng đồng. Việc bảo đảm tiếp cận nước sạch vì thế không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng, công bằng xã hội từ những nhu cầu thiết yếu nhất của đời sống.

bqbht_br_img-2774.jpg
bqbht_br_img-2803.jpg
bqbht_br_img-2789.jpg
Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thực hiện cấp nước cho 164.800 người.

Giai đoạn 2022 - 2025, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành 7 dự án mở rộng, nâng cấp mạng lưới cấp nước sạch nông thôn; tiếp nhận, vận hành 4 công trình và mạng lưới cấp nước. Nhờ đó, đến đầu năm 2026, số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình do trung tâm quản lý đã tăng lên hơn 41.300 hộ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chủ trương “nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người”.

Ông Nguyễn Mậu Đại - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước; đẩy mạnh duy tu, bảo dưỡng, giảm thất thoát; phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát nhu cầu, ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện để từng bước nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn”.

bqbht_br_chatgpt-image-15-36-50-21-thg-3-2026.png
bqbht_br_nuoc-sach-3-4221.jpg
Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngoài đầu tư hạ tầng cấp nước, thời gian qua, Hà Tĩnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hằng năm, các đơn vị, tổ chức liên quan đã tổ chức nhiều lớp tập huấn; in ấn tài liệu, phát tờ rơi tuyên truyền; lồng ghép nội dung vào các chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, môi trường, lan tỏa nhận thức về bình đẳng giới, công bằng xã hội trong tiếp cận và sử dụng nước sạch. Nhờ các giải pháp đồng bộ, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 433.800 người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.

bqbht_br_img-8584-1-5730-351.jpg
bqbht_br_chatgpt-image-15-06-30-21-thg-3-2026.png
bqbht_br_a12-7201-4742-581.jpg
Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, hoàn thiện quy trình vận hành theo hướng linh hoạt, đa mục tiêu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ở góc độ quản lý nhà nước, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, Sở NN&MT Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Ông Lê Anh Đức - Trưởng phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngày càng gia tăng, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, tăng cường hướng dẫn bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, phục hồi các nguồn nước bị suy giảm, ô nhiễm; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong sử dụng nước tiết kiệm; chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch công bằng, bền vững cho mọi người dân".

Ngày Nước thế giới 22/3/2026 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Water and Gender” - “Nước và Bình đẳng giới” nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa nước, vệ sinh an toàn và bình đẳng giới trong nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người.

Chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2026 cũng tiếp tục khẳng định việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh an toàn là quyền cơ bản của con người, nền tảng để thu hẹp khoảng cách giới; đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên hợp quốc (nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người), thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, thịnh vượng kinh tế và bình đẳng giới, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!