Mỗi trạm y tế cấp xã dự kiến 15 người, tăng theo dân số

Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế đề xuất định mức 15 người làm việc tại mỗi trạm y tế, đồng thời bổ sung cơ chế điều chỉnh theo dân số, vùng miền và trao quyền cho địa phương chủ động bố trí nhân lực.

Định mức 15 người/trạm y tế, có thể điều chỉnh

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2023/TT-BYT về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất định mức số lượng người làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 15 người/trạm. Đây là mức cơ bản để các địa phương tham chiếu khi xây dựng phương án bố trí nhân lực y tế cơ sở.

Tuy nhiên, dự thảo không quy định cứng con số này. Theo đó, số lượng người làm việc tại trạm y tế có thể được điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn định mức, tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêu cầu cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn.

Giám đốc trạm y tế được giao xây dựng đề án vị trí việc làm, đề xuất số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

nv-y-tejpg-1765813516662.jpg
Dự kiến sẽ có quy định mới về định mức và vị trí việc làm ở trạm y tế cấp xã (Ảnh: DT).

Tăng nhân lực theo quy mô dân số và vùng miền

Bên cạnh định mức cơ bản, dự thảo đưa ra cơ chế điều chỉnh số lượng người làm việc dựa trên quy mô dân số và đặc điểm vùng miền.

Cụ thể, đối với trạm y tế vùng I và vùng II có dân số trên 6.000 người, cứ tăng thêm từ 2.000 đến 3.000 dân thì bổ sung 1 người làm việc. Còn tại trạm y tế vùng III có dân số trên 5.000 người, cứ tăng thêm 1.000 dân thì bổ sung 1 người.

Ngoài ra, số lượng nhân lực còn được điều chỉnh theo hệ số vùng địa lý. Trạm y tế vùng II được áp dụng hệ số 1,2, còn vùng III là 1,3. Cơ chế này nhằm phản ánh đặc thù của từng khu vực, nhất là những nơi có điều kiện khó khăn hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn.

Việc gắn định mức nhân lực với dân số và vùng miền được kỳ vọng giúp phân bổ nguồn lực y tế sát với thực tế, thay vì áp dụng đồng đều giữa các địa bàn.

Mở rộng danh mục vị trí việc làm tại trạm y tế

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm tại trạm y tế, theo hướng cụ thể hóa và mở rộng danh mục các chức danh.

Theo phụ lục kèm theo, các vị trí việc làm được chia thành 2 nhóm chính gồm nhóm lãnh đạo, quản lý và nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Nhóm lãnh đạo bao gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các bộ phận chuyên môn.

Đối với nhóm chuyên môn, dự thảo liệt kê nhiều vị trí như bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược, y tế công cộng, kỹ thuật viên, dinh dưỡng, công tác xã hội, tâm lý lâm sàng, kỹ thuật thiết bị y tế…

Các vị trí này được gắn với bậc nghề nghiệp tương ứng, phản ánh mức độ phức tạp của công việc. Theo đó, bậc 1 là thực hiện nhiệm vụ cơ bản theo quy trình có sẵn; bậc 2 là thực hiện độc lập; bậc 3 yêu cầu phân tích, xử lý tình huống; và bậc 4 đảm nhiệm vai trò chủ trì, tổ chức thực hiện.

Việc quy định cụ thể danh mục vị trí việc làm và bậc nghề nghiệp nhằm làm rõ cơ cấu nhân lực tại trạm y tế, đồng thời tạo cơ sở cho việc bố trí, sử dụng viên chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Theo dự thảo, Thông tư sửa đổi, bổ sung này dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Bộ Y tế đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan góp ý trước khi hoàn thiện và ban hành chính thức.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!