(Baohatinh.vn) - Việc triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm là một bước tiến lớn của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trong chẩn đoán u phổi, u trung thất và các bệnh nấm phổi, lao phổi, lao phế quản phổi.
Theo thống kê sơ, mỗi năm trên địa bàn Hà Tĩnh có trên 2.000 lượt khám liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hơn 500 lượt bệnh nhân bị hen, chưa tính đến các thể lao hô hấp tiềm ẩn trong cộng đồng cùng nhiều bệnh lý khác liên quan đến phổi. Việc triển khai hệ thống nội soi phế quản ống mềm ngay tại địa phương là nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí điều trị và đi lại cho người bệnh. Với vai trò là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh về hô hấp và phổi, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các bước nhằm làm chủ kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm cho Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.Ngay trong năm 2025, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã cử 1 ê kíp ra Bệnh viện Phổi Trung ương tiến hành đào tạo 3 tháng về kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm. Tiếp đó, huy động nguồn lực đầu tư hệ thống máy nội soi phế quản ống mềm hiện đại với kinh phí gần 3 tỷ đồng.
Ngay sau khi ê kíp hoàn tất công tác đào tạo, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh mời các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương về trực tiếp hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo hình thức "cầm tay chỉ việc". Với sự hỗ trợ toàn diện của các chuyên gia tuyến trên, sự nỗ lực của các y bác sĩ, đến đầu năm 2026, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chính thức triển khai thường quy kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm.Đây là một bước tiến trong chẩn đoán u phổi, u trung thất, bệnh phổi kẽ, nhiễm trùng cơ hội, nghi ngờ, nấm phổi, lao phổi, lao phế quản phổi, hẹp khí quản sau đặt nội khí quản, mở khí quản, nghi rò khí phế quản do áp xe, do lao, do u phổi...
Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm còn dùng để gắp dị vật, hút rửa máu và mủ phế quản, sinh thiết tìm tế bào lạ, lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm XPert đối với các trường hợp lao âm tính. Đặc biệt, lao đường hô hấp là ca bệnh khó, không thể phát hiện thông qua chụp X- quang, chỉ có nội soi là phương pháp tốt nhất hiện nay. Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm cho gần 100 bệnh nhân. Qua nội soi, nhiều bệnh nhân đã được phát hiện kịp thời lao phổi, lao phế quản phổi, nấm phổi. Một số trường hợp phải lấy mẫu sinh thiết để xét nghiệm tế bào. Ảnh: Hệ thống hình ảnh từ nội soi phế quản được chuyển về máy tính để các bác sĩ kiểm tra, theo dõi toàn diện tình trạng của người bệnh.
Việc chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm về hô hấp và phổi giúp cho bệnh nhân giảm số ngày điều trị, thuốc sử dụng, tiết kiệm chi phí, hạn chế di chứng sau điều trị như: hẹp phế quản, xẹp phổi, phục hồi tối đa chức năng đường thở.
Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư thêm các trang thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện sẽ tiếp tục cử các ê kíp đi đào tạo, tiếp nhận dịch vụ kỹ thuật ở bệnh viện tuyến trên; tổ chức cho các kíp đã được đào tạo hỗ trợ, hướng dẫn cho các kíp đào tạo về sau, qua đó, xây dựng đội ngũ y bác sĩ vững tay nghề, đảm bảo người dân trên địa bàn đều được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.
Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quảng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với ngành y tế Hà Tĩnh khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại 3 xã: Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục cử các chuyên gia về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”.
Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.
Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm.
Virus Hanta là một trong những loại virus có khả năng gây bệnh rất nhanh với nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt hiện chưa có vaccine và thuốc để điều trị.
Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều trẻ em dưới 6 tuổi có biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi, can thiệp sớm.
Mùa hè với nền nhiệt tăng cao và thời tiết nóng ẩm kéo dài, nhiều loại dịch bệnh được cảnh báo có nguy cơ bùng phát trong thời điểm này, đặc biệt ở trẻ nhỏ và các khu vực đông dân cư.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Việc xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 gần với ổ dịch thứ nhất ở phường Vũng Áng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng ở Hà Tĩnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4, thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.
Thời tiết ở Hà Tĩnh diễn biến thất thường, nhiệt độ có nhiều thay đổi làm phát sinh các mầm bệnh trong thực phẩm. Vì vậy, người dân cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Từ ngày 1/7/2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế như hiện nay.