Phát hiện nhiều trẻ chậm nói, tăng động qua khám sàng lọc ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều trẻ em dưới 6 tuổi có biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi, can thiệp sớm.

bqbht_br_img-7453a.jpg
Nhiều phụ huynh đưa con em đến khám sàng lọc.

Nhằm phát hiện sớm các rối loạn phát triển ở trẻ em, vừa qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh phối hợp với Trạm Y tế xã Cẩm Trung tổ chức chương trình khám, tư vấn và sàng lọc rối loạn phát triển tâm thần, vận động và khó khăn tâm lý cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Nắm được thông tin, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến Trạm Y tế xã để được y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá và tư vấn.

Chương trình tập trung sàng lọc các vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ như: chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, khó khăn tâm lý, chậm phát triển tâm thần vận động, các bất thường về hệ cơ xương khớp… Qua thăm khám và đánh giá đối với 82 trẻ em trên địa bàn xã Cẩm Trung, các bác sĩ phát hiện 55 trẻ xuất hiện những biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi và can thiệp sớm.

bqbht_br_img-7443a.jpg
Các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho trẻ nhằm phát hiện kịp thời triệu chứng bất thường.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (thôn 6, xã Cẩm Trung) chia sẻ: “Tôi thấy con chậm nói hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng chưa có điều kiện đưa đi kiểm tra chuyên sâu. Khi biết có chương trình khám sàng lọc tại địa phương, tôi đã đưa cháu đến để được các bác sĩ tư vấn. Qua thăm khám, bác sĩ hướng dẫn rất cụ thể cách theo dõi, hỗ trợ con giao tiếp và khuyến khích gia đình can thiệp sớm”.

Trước đó, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cũng đã tổ chức chương trình khám, tư vấn và sàng lọc tại xã Cẩm Bình và xã Thạch Khê. Qua thăm khám cho 123 trẻ tại 2 xã, các bác sĩ phát hiện 103 trẻ mắc các rối loạn phát triển tâm thần vận động như: chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn phát triển ngôn ngữ và lời nói, rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, tăng động giảm chú ý, cong vẹo cột sống/vẹo cổ, chân chữ X, bàn chân xoay trong, rối loạn Tic…

Theo các bác sĩ, nhiều phụ huynh hiện nay vẫn còn chủ quan trước các dấu hiệu bất thường ở trẻ như: chậm nói, ít giao tiếp, tăng động, khó tập trung hay các bất thường về vận động. Không ít trường hợp chỉ đưa trẻ đi khám khi tình trạng đã kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng phát triển và hòa nhập của trẻ.

img-7480a.jpg
Nhiều rối loạn ở trẻ được các bác sĩ phát hiện, qua đó tư vấn kịp thời cho các bậc phụ huynh.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Giai đoạn từ 0 - 6 tuổi là ‘thời điểm vàng’ để theo dõi và can thiệp đối với các rối loạn phát triển ở trẻ em. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng biện pháp can thiệp phù hợp, trẻ sẽ có nhiều cơ hội cải thiện khả năng giao tiếp, nhận thức, vận động cũng như hòa nhập tốt hơn trong học tập và cuộc sống”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám sàng lọc, trong khuôn khổ chương trình, các bậc phụ huynh còn được đội ngũ y, bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng của trẻ; hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ trẻ tại nhà. Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, phụ huynh được khuyến cáo đưa trẻ đến cơ sở chuyên môn để đánh giá chuyên sâu và xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp.

bqbht_br_aa.jpg
Phát hiện sớm các triệu chứng về rối loạn phát triển là "chìa khóa vàng" để can thiệp kịp thời cho trẻ.

Bác sĩ CKI Phan Đăng Lợi – Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Qua 3 cuộc sàng lọc cho thấy, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh lý về rối loạn phát triển rất lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch và tham mưu Sở Y tế triển khai một đợt khám sàng lọc trên tất cả 69 xã, phường nhằm đánh giá tổng thể, từ đó đề ra các giải pháp tư vấn, can thiệp hiệu quả”.

Nhiều rối loạn phát triển ở trẻ em nếu không được phát hiện sớm có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng học tập, giao tiếp và hòa nhập xã hội. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát quá trình phát triển của trẻ trong những năm đầu đời để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và có biện pháp can thiệp phù hợp.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!