BVĐK tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4, thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.

Các bác sĩ Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh đã điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan cT3N2M1 giai đoạn 4. Đây là ca lâm sàng rất khó, đã đạt được kết quả điều trị đáp ứng hoàn toàn nhờ phác đồ đa mô thức (hóa trị, xạ trị, phẫu thuật).

bqbht_br_1-1.jpg
bqbht_br_2-1.jpg
Hình ảnh trực tràng bệnh nhân trước và sau điều trị.

Theo đó, tháng 4/2025, ông Lê Khắc Thân (56 tuổi, trú tại xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện với những triệu chứng đau bụng kéo dài và đại tiện ra máu. Kết quả chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng đã di căn sang gan với rất nhiều khối u. Bệnh ở giai đoạn 4, cơ hội sống sót thường rất mong manh và điều trị thường chỉ mang tính kéo dài sự sống.

111.jpg
bqbht_br_z7809366566757-5d7eb65eaecc50bd151f7d61ce671448.jpg
Hình ảnh gan trước và sau điều trị.

Ngay sau khi xác định bệnh, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa và đưa ra phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp hóa trị, xạ trị và phẫu thuật cho ông Thân.

Sau khi hóa trị đủ phác đồ, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Kiểm tra cận lâm sàng qua chụp CT, MRI ổ bụng và nội soi đại trực tràng cho thấy kết quả rất tốt. Mọi tổn thương khối u di căn ở gan đã biến mất hoàn toàn, khối u tại trực tràng đáp ứng tốt, giảm hơn nửa thể tích u.

Bệnh nhân được chuyển sang hóa xạ trị vùng chậu và can thiệp phẫu thuật cắt đoạn trực tràng, vét hạch chuẩn xác. Kết quả sau điều trị, cơ thể bệnh nhân hồi phục gần như bình thường.

bqbht_br_5.jpg
Bác sỹ Lê Văn Cường tư vấn cho bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi sau khi kết thúc điều trị.

Bác sỹ CKI Lê Văn Cường - Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Đây là trường hợp ung thư có di căn gan đa ổ giai đoạn 4, được xem là khó có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, bằng việc phối hợp linh hoạt và bài bản các phương pháp hiện đại, các phác đồ điều trị chuẩn, chúng tôi đã đạt được mục tiêu điều trị đáp ứng hoàn toàn, ổn định bệnh".

Sau hơn 1 năm điều trị, hiện ông Thân đang tiếp tục được khám, hóa trị đủ phác đồ để đảm bảo kết quả bền vững. Thành công này không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình bệnh nhân mà còn thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.

bqbht_br_6.jpg
Ông Lê Khắc Thân chụp ảnh với các y, bác sỹ tại Khu xạ trị kỹ thuật cao – BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

"Trong quá trình điều trị hóa trị, xạ trị, phẫu thuật cho bệnh nhân, các tai biến, biến chứng đều không có. Một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của ca bệnh là tinh thần của bệnh nhân luôn lạc quan và sẵn sàng phối hợp với bác sỹ trong quá trình điều trị", bác sỹ Lê Văn Cường cho biết thêm.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!