Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2026

Tầm soát sớm - "chìa khóa vàng" trong phòng, chống bệnh lao

(Baohatinh.vn) - Việc người dân chủ động đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đang trở thành tín hiệu tích cực trong cuộc chiến phòng, chống bệnh lao trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khi người dân chủ động sàng lọc bệnh lao

Thời gian qua, cùng với nâng cao năng lực điều trị thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức cho người dân trong tầm soát, phát hiện sớm bệnh lao là nhiệm vụ then chốt để điều trị hiệu quả và ngăn ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, ngày càng nhiều trường hợp bệnh nhân được phát hiện lao ở giai đoạn sớm và đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

bqbht_br_lao-6a.jpg
Ngày càng nhiều bệnh nhân được phát hiện mắc lao ở giai đoạn sớm nhờ chủ động đi tầm soát.

Cụ thể như trường hợp của bệnh nhân T.H.T. (SN 1981, xã Kỳ Anh), khi cơ thể có biểu hiện ho kéo dài, dù uống nhiều loại thuốc vẫn không khỏi nên đã chủ động đến cơ sở y tế để thăm khám. Qua khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện phổi bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương, nghi ngờ lao phổi nên đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị mắc lao phổi.

Tương tự, chị N.T.L. (SN 1990, phường Sông Trí), dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau ngực, ho kéo dài, khó thở kèm sốt cao. Sau khi đến cơ sở y tế thăm khám, chị được chẩn đoán mắc lao phổi. Chị L. cho biết: “Lúc đầu tôi khá lo lắng vì nghĩ bệnh nặng nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn và tuân thủ điều trị đúng phác đồ, sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Tôi thấy việc đi khám sớm là rất quan trọng, nếu chậm trễ có thể sẽ nguy hiểm hơn”.

bqbht_br_lao-2a.jpg
Chụp X-quang phổi để phát hiện sớm các tổn thương.

Những trường hợp như bệnh nhân T. và L. là minh chứng rõ nét cho thấy, nếu được phát hiện từ sớm và điều trị đúng hướng, bệnh lao hoàn toàn có thể kiểm soát hiệu quả. Tuy vậy, theo các bác sĩ, trên thực tế vẫn còn không ít người dân chủ quan với các biểu hiện ban đầu của bệnh, khiến việc phát hiện bị chậm trễ, làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng và lây lan ra cộng đồng.

Bác sĩ Dương Đình Đồng - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh khuyến cáo: “Người dân khi có các triệu chứng như: ho kéo dài trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều, sụt cân, mệt mỏi… cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm kịp thời. Phát hiện sớm bệnh lao sẽ giúp điều trị hiệu quả và hạn chế lây lan trong cộng đồng”.

Hà Tĩnh triển khai đồng bộ phòng, chống lao tại cộng đồng

Tại Hà Tĩnh, công tác phòng, chống lao hiện được triển khai đồng bộ tại 100% xã, phường. Tỷ lệ phát hiện bệnh đạt khoảng 65/100.000 dân, với khoảng 850 bệnh nhân lao các thể được phát hiện mỗi năm. Đáng chú ý, tỷ lệ điều trị thành công luôn duy trì trên 90%. Những con số này cho thấy sự nỗ lực lớn của ngành y tế Hà Tĩnh trong việc đưa hoạt động phòng, chống lao đến gần hơn với người dân.

bqbht_br_lao-3a.jpg
Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh triển khai thường quy kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán các bệnh lý phổi phức tạp ngay tại tuyến tỉnh.

Không chỉ tập trung điều trị, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh còn đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và quản lý bệnh lao. Từ việc phối hợp với y tế cơ sở để sàng lọc các trường hợp nghi ngờ, đến ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như: chụp X-quang, xét nghiệm AFB, Gene-Xpert MTB/RIF, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS... góp phần rút ngắn thời gian chẩn đoán, nâng cao độ chính xác và tạo thuận lợi cho người bệnh. Đặc biệt, việc triển khai thường quy kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm đã góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán các bệnh lý phổi phức tạp ngay tại tuyến tỉnh. Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dân Hà Tĩnh được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại so với chuyển tuyến.

Trong năm 2025, bệnh viện đã tổ chức khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi tại 76 trạm y tế. Kết quả, gần 4.000 người dân được chụp X.quang phổi, trong đó phát hiện gần 400 trường hợp có hình ảnh tổn thương trên phim. Cùng với đó, bệnh viện phối hợp với Trại giam Xuân Hà tổ chức khám sàng lọc định kỳ cho 2.000 phạm nhân. Kết quả, có 129 phạm nhân có hình ảnh X-quang tổn thương hoặc triệu chứng nghi lao đã được lấy mẫu đờm làm xét nghiệm Xpert.

bqbht_br_lao-1a.jpg
Việc chủ động tầm soát sẽ phát hiện sớm bệnh lao, qua đó, giúp điều trị hiệu quả và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Bác sĩ CK II Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh cho biết: “Với sự nỗ lực của toàn hệ thống và đội ngũ cán bộ y tế nên bệnh lao đang được kiểm soát hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục chủ động tham mưu ngành y tế trong công tác chỉ đạo hoạt động phòng chống lao, trong đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy, chính quyền các xã, phường. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong đơn vị, mở rộng liên kết với trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế... để triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi trên địa bàn”.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2026, thông điệp Việt Nam đưa ra là “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân” nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của sàng lọc và phát hiện sớm trong kiểm soát lao. Khi bệnh được phát hiện kịp thời, người bệnh có thêm cơ hội điều trị hiệu quả, giảm gánh nặng kinh tế và quan trọng hơn là góp phần ngăn chặn lây lan trong cộng đồng, qua đó, hướng tới mục tiêu kiểm soát và từng bước đẩy lùi bệnh lao.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!