Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

(Baohatinh.vn) - Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.

Từng nhiều năm làm bí thư đoàn và không ít lần đứng ra kêu gọi đoàn viên tham gia hiến máu, tôi nhận thấy phần lớn mọi người đều sẵn sàng hưởng ứng. Thế nhưng, vẫn có những người chần chừ, e ngại trước lời vận động. Hỏi ra mới biết, không phải họ thờ ơ, đứng ngoài hoạt động nhân văn này, mà bởi vẫn còn những băn khoăn, những nỗi lo chưa được giải đáp thấu đáo.

jfjffj.jpg
Anh Phan Văn Vũ là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Hiến máu xong sẽ yếu đi nhiều lắm! Mất máu sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ!… Đó có lẽ là những băn khoăn phổ biến nhất. Không ít người hình dung việc hiến máu giống như lấy đi một phần sức lực của cơ thể. Thực tế, cơ thể con người có khả năng tái tạo máu rất nhanh. Một người khỏe mạnh hiến máu đúng quy trình hoàn toàn không ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Anh Phan Văn Vũ (SN 1987) - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hà Huy Tập vừa được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Anh Vũ tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2011 khi còn là sinh viên. Anh đã 34 lần hiến máu, trong đó có 4 lần hiến máu trực tiếp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Hiện nay sức khỏe, thể trạng anh đều đảm bảo, công tác tốt.

bqbht_br_165274337-4011909958861166-7017711608678559182-n.jpg
Anh Phạm Hồng Minh trong một lần tham gia hiến máu.

Lại có người quả quyết rằng, người gầy thì không nên hiến máu. Trong khi đó, tiêu chuẩn hiến máu được xác định bằng các chỉ số sức khỏe cụ thể chứ không phải bằng cảm giác. Anh Phạm Hồng Minh - Trưởng nhóm Máu hiếm Hà Tĩnh là một điển hình. Anh Minh chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu từ năm 2007, khi còn là sinh viên và thể trạng cũng khá gầy. Bản thân tôi đã gần 30 lần hiến máu hiếm và vẫn duy trì sức khỏe tốt. Điều quan trọng là ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe trước khi hiến máu”.

Thạc sĩ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trước khi hiến máu, mỗi người đều được khám sàng lọc, kiểm tra huyết áp, cân nặng, nồng độ huyết sắc tố và chỉ được hiến khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sức khỏe.

Lượng máu lấy trong mỗi lần hiến đều được tính toán dựa trên cân nặng và thể trạng của người hiến, bảo đảm nằm trong ngưỡng an toàn. Với người đủ điều kiện sức khỏe, việc hiến máu không gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể. Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ nhanh chóng bù đắp lượng huyết tương đã mất và tiếp tục tái tạo các tế bào máu trong thời gian ngắn. Vì vậy, quan niệm cho rằng hiến máu sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, thiếu máu hay làm giảm tuổi thọ thực chất không có cơ sở khoa học.

aimg-5411.jpg
Có những người vẫn đang hiến máu vì phong trào nhưng ngày càng nhiều người hiến máu vì nhận thức.

Có một hiểu lầm nữa khá phổ biến đó là, để dành máu cho mình và người thân khi cần. Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì sẽ không có nguồn máu dự trữ cho cộng đồng. Điều đáng nói là phần lớn chúng ta chỉ nhận ra giá trị của những đơn vị máu hiến tặng khi người thân bất ngờ bước vào phòng cấp cứu. Máu không thể sản xuất trong nhà máy. Không có dây chuyền công nghệ nào thay thế được những cánh tay tự nguyện đưa ra. Mỗi túi máu trong bệnh viện đều bắt đầu từ một quyết định của mỗi chúng ta.

Có những người vẫn đang hiến máu vì phong trào nhưng ngày càng nhiều người hiến máu vì nhận thức. Đó là một bước tiến đáng quý. Bởi khi những hiểu lầm dần được tháo gỡ, lòng tốt cũng có thêm cơ hội được lên tiếng.

Có thể chúng ta chưa từng cần truyền máu. Nhưng cuộc sống vốn không báo trước điều gì. Và biết đâu, ở một thời điểm nào đó, chính người thân của chúng ta sẽ cần đến món quà vô giá được trao đi từ một người xa lạ. Khi ấy mới thấy, đôi khi khoảng cách giữa sự sống và hiểm nguy chỉ là một cánh tay đã từng sẵn sàng chìa ra.

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!