Mối nguy từ khói thuốc lá thụ động

(Baohatinh.vn) - Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chiều muộn, bà Nguyễn Thị Hoa (phường Thành Sen) đưa cháu đến tiểu công viên gần nhà để dạo mát. Chưa ngồi được bao lâu, bà đã phải dắt cháu sang khu vực khác vì khói thuốc từ một nhóm người gần đó liên tục bay tới. Điều khiến bà lo lắng không chỉ là mùi khói thuốc khó chịu, mà còn là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 bà cháu.

"Nhiều khi muốn góp ý nhưng cũng ngại vì sợ mất lòng. Thấy có người hút thuốc là tôi chỉ biết đưa cháu sang chỗ khác. Chỉ mong mọi người hạn chế hút thuốc ở nơi công cộng để ai cũng được hít thở không khí trong lành", bà Hoa chia sẻ.

bqbht_br_1.jpg
Nhiều người vẫn vô tư hút thuốc lá nơi công cộng.

Hình ảnh người hút thuốc tại công viên, quán cà phê, bến xe hay nhiều nơi công cộng khác vẫn không khó bắt gặp. Điều đáng nói, người chịu ảnh hưởng không chỉ là người hút mà còn là những người xung quanh. Trong đó, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh nền là những nhóm có nguy cơ chịu tác động nặng nề hơn khi thường xuyên hít phải khói thuốc lá thụ động.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khói thuốc lá thụ động là hỗn hợp khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói do người hút thở ra. Trong khói thuốc có khoảng 7.000 hóa chất, trong đó ít nhất 70 chất đã được xác định có khả năng gây ung thư...

bqbht_br_1784286306271-1655947644861983106-1655947644861983106-612813b4f0215cbb1ca701efc8901067.jpg
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bệnh lý hô hấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số bệnh nhân nhập viện.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15 triệu người hút thuốc và khoảng 33 triệu người thường xuyên hít phải khói thuốc lá thụ động. Đây là con số đáng lo ngại khi khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến người hút mà còn tác động trực tiếp đến những người xung quanh.

Với trẻ em, hệ hô hấp và miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện khiến nguy cơ mắc viêm đường hô hấp, hen phế quản, viêm tai giữa, suy giảm chức năng phổi cao hơn khi thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc. Đối với phụ nữ mang thai, việc hít phải khói thuốc vẫn có thể làm tăng 23% nguy cơ thai chết lưu và tăng 13% nguy cơ dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, khói thuốc còn làm gia tăng nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân, chậm phát triển trong tử cung và nhiều biến chứng sản khoa khác. Ở người cao tuổi hoặc người mắc bệnh nền, tác hại của khói thuốc càng rõ rệt hơn khi có thể làm nặng thêm các bệnh tim mạch, đột quỵ, hen phế quản, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) và ung thư phổi…

bqbht_br_1784286306287-1655947644861983106-1655947644861983106-a5e63f7731eedca1276ee40e42f9548e.jpg
Hình chụp X-quang của bệnh nhân mắc COPD đợt cấp.

Thực tế điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng cho thấy, các bệnh lý hô hấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số bệnh nhân nhập viện. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khoa Nội tổng hợp đã tiếp nhận gần 3.000 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó khoảng 1.200 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: COPD đợt cấp, hen phế quản, viêm phổi... Đặc biệt, có nhiều bệnh nhân COPD phải nhập viện nhiều lần do bệnh tái phát.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi - Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Người dân không nên hút thuốc trong nhà hoặc bất kỳ không gian kín nào, kể cả khi mở cửa sổ hay sử dụng quạt thông gió vì các biện pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn chất độc trong khói thuốc. Người hút thuốc cần chủ động cai thuốc hoặc tìm đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ. Các bậc phụ huynh không nên hút thuốc trước mặt trẻ và cần giáo dục con em về tác hại của thuốc lá ngay từ sớm. Cùng đó, việc thực hiện nghiêm các quy định về cấm hút thuốc tại trường học, bệnh viện, cơ quan, phương tiện giao thông và các địa điểm công cộng là giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc. Khi mỗi người cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc, không chỉ người hút mà cả những người xung quanh cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn trước những nguy cơ bệnh tật do thuốc lá gây ra”.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!