Từ một điếu thuốc giải khuây, đến nỗi lo bệnh phổi!

(Baohatinh.vn) - Theo cảnh báo từ ngành Y tế Hà Tĩnh, nhiều người ban đầu tìm đến thuốc lá với mục đích giảm căng thẳng, tuy nhiên hút lâu thành nghiện, kéo theo nhiều nỗi lo về các bệnh lý hô hấp nguy hiểm.

Chỉ từ một điếu thuốc để giải khuây trong những ngày chăm vợ điều trị bệnh tại bệnh viện, ông N.V.H. (52 tuổi, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dần lệ thuộc vào thuốc lá suốt nhiều năm. Đến khi xuất hiện những cơn ho kéo dài, sức khỏe giảm sút, ông đi khám và phát hiện tổn thương phổi.

bqbht_br_rat-nhieu-nguoi-nha-nha-benh-nhan-co-tinh-trang-buon-lay-thuoc-la-khuay-roi-roi-vao-nghien-anh-chup-tai-benh-vien-phcna-5775.jpg
Nhiều người khi chăm sóc người thân tại các cơ sở y tế vẫn hút thuốc lá.

Theo lời kể của ông H., nhiều năm trước, cuộc sống gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn khi vợ mắc bệnh nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Những ngày tháng túc trực chăm sóc người thân khiến ông thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Trong những lúc chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện hay ghé quán nước, thấy mọi người trò chuyện, hút thuốc, ông cũng thử một vài hơi. Ban đầu, ông chỉ nghĩ hút một điếu để bớt buồn, giảm căng thẳng. Thế nhưng về sau, thói quen hút thuốc vẫn theo ông trở về cuộc sống thường nhật. Mỗi buổi sáng cần một điếu thuốc để tỉnh táo, lúc nghỉ giải lao phải có thuốc, gặp bạn bè cũng hút, sau bữa cơm lại châm thêm một điếu.

“Tôi cứ nghĩ hút vài điếu thì không sao, hết đợt chăm vợ sẽ bỏ được thế nhưng rồi từ một điếu mỗi ngày thành vài điếu, sau đó cả bao thuốc lúc nào không biết. Ban đầu mình nghĩ sẽ làm chủ được thuốc lá, nhưng thực ra chính thuốc lá đang điều khiển mình" - ông H. chia sẻ.

Giờ đây, ông H. bắt đầu xuất hiện những cơn ho kéo dài, ho nhiều vào sáng sớm, khạc đờm, dễ mệt mỏi khi lao động và thường xuyên hụt hơi khi đi cầu thang. Ban đầu ông cho rằng đó chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng ngày càng nặng hơn khiến ông quyết định đến khám tại BVĐK tỉnh. Qua thăm khám, chụp cắt lớp và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện ông có tổn thương ở phổi, các chức năng hô hấp cũng suy giảm đáng kể. Hiện ông đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực và tiếp tục thực hiện các xét nghiệm để đánh giá đầy đủ tình trạng bệnh.

bqbht_br_phat-hien-ton-thuong-tren-phoi.jpg
Hút thuốc lá lâu ngày sẽ gây ra những tổn thương cho phổi.

Theo các bác sĩ, trường hợp của ông H. không phải cá biệt. Thực tế, nhiều người hút thuốc đều bắt đầu từ tâm lý tò mò, giao tiếp xã hội, giải tỏa căng thẳng hoặc bắt chước bạn bè. Điều đáng nói là nicotine trong thuốc lá gây nghiện rất mạnh, khiến người hút nhanh chóng hình thành sự lệ thuộc cả về thể chất lẫn tâm lý.

Theo ông Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên nhiều bệnh lý hô hấp nguy hiểm. Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó, có hàng trăm chất độc hại và hàng chục chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư. Người hút thuốc lâu năm có nguy cơ rất cao mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, viêm phế quản mạn, khí phế thũng cũng như nhiều bệnh lý tim mạch khác.

bqbht_br_1784710001746-714372996492461770-714372996492461770-1f5e743a8a092419f123f80c298cf850a.jpg
COPD là căn bệnh phổ biến do thuốc lá gây ra.

“COPD là căn bệnh diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Ban đầu người bệnh chỉ ho, khạc đờm nhẹ nên thường chủ quan. Khi xuất hiện khó thở rõ rệt thì chức năng phổi đã suy giảm đáng kể và không thể phục hồi hoàn toàn. Đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân COPD tại bệnh viện đều có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với căn bệnh này” – Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh Nguyễn Đức Quảng nhấn mạnh.

Không chỉ người trực tiếp hút thuốc, những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Đối với ung thư phổi, hiện vẫn là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao. Phần lớn người bệnh phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn vì các triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt. Điều đáng mừng là nếu người hút thuốc bỏ thuốc càng sớm thì nguy cơ mắc nhiều bệnh sẽ giảm đáng kể theo thời gian.

bqbht_br_1784709634474-714372996492461770-714372996492461770-1416b5e810450908014f6ea0b553239aa.jpg
Hút thuốc lá gây nguy cơ ung thư phổi. Ảnh: Một bệnh nhân bị ung thư phổi đang phải xạ trị tại BVĐK tỉnh.

Để phòng tránh những hậu quả do thuốc lá gây ra, mỗi người cần nói không với điếu thuốc ngay từ lần đầu tiên. Người đang hút thuốc cần chủ động xây dựng kế hoạch cai thuốc, tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ sở y tế, người thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại gia đình, nơi làm việc, trường học và các địa điểm công cộng sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả người hút và những người xung quanh.

Câu chuyện của ông N.V.H. là lời nhắc nhở rằng không ai bắt đầu hút thuốc với mong muốn trở thành người nghiện. Thế nhưng chỉ từ một lần thử để "giải khuây", "đỡ căng thẳng" hay "cho vui", nhiều người đã đánh đổi bằng nhiều năm lệ thuộc nicotine và nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Đừng để điếu thuốc đầu tiên trở thành khởi đầu của những tháng ngày điều trị bệnh, bởi cách tốt nhất để bảo vệ lá phổi là không hút thuốc và từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!