Hà Tĩnh ghi nhận hơn 280 ca dương tính Adenovirus từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, số trẻ đến khám, điều trị do nhiễm Adenovirus tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh trong mùa hè khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung, vui chơi, học bơi và tiếp xúc đông người.

Adenovirus có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Vì vậy, những nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, khu vui chơi hay bể bơi công cộng luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nếu không bảo đảm các điều kiện vệ sinh. Adenovirus lưu hành quanh năm, song nguy cơ lây truyền thường gia tăng vào mùa hè.

Theo ngành chuyên môn, phần lớn trường hợp nếu diễn biến nhẹ thì sẽ tự hồi phục, nhưng đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch thì có nguy cơ diễn tiến nặng.

6-4867.jpg
Ảnh minh hoạ.

Những ngày gần đây, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, sau xét nghiệm được xác định nhiễm Adenovirus.

Một trong những bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là bé Hoàng Văn Minh Ph. (8 tháng tuổi, xã Cẩm Duệ). Theo chị Phạm Thị Thủy (mẹ của bé), con sốt cao liên tục nhiều giờ, dùng thuốc hạ sốt nhưng chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi sốt trở lại. Lo ngại con diễn biến nặng, sáng 23/7, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để thăm khám.

Sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bé dương tính với Adenovirus và chỉ định theo dõi, điều trị.

bqbht_br_3-9146.jpg
Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm Adenovirus.

Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay đơn vị ghi nhận gần 40 trường hợp dương tính với Adenovirus. Riêng khoảng một tuần trở lại đây, số lượng các ca dương tính tăng mạnh so với thời điểm trước.

Biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa; ban đầu phụ huynh dễ nhầm với cảm cúm thông thường.

4-3808.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bé Hoàng Văn Minh Ph.

Bác sĩ Hà Tuấn Bảo (Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Adenovirus thường gây các triệu chứng ở đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; ngoài ra có thể gây viêm kết mạc hoặc rối loạn tiêu hóa. Các bệnh nhi cần được theo dõi, điều trị theo triệu chứng và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm trong quá trình nằm viện. Hiện, bệnh viện đã thực hiện phân luồng khám, bố trí khu vực điều trị phù hợp cho các trường hợp mắc hoặc nghi mắc Adenovirus".

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 284 ca dương tính với Adenovirus. Trước nguy cơ lây lan trong môi trường tập trung, ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường giám sát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp nghi mắc Adenovirus.

bqbht_br_1-1208.jpg
Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp, đồng thời, phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh để theo dõi, phát hiện sớm ca nghi nhiễm Adenovirus, xử lý kịp thời nếu xuất hiện ổ dịch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ, thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Chúng tôi sẵn sàng triển khai các biện pháp đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi tình hình dịch có diễn biến mới”.

Theo Bộ Y tế, hiện chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ lây truyền vẫn có thể xảy ra tại những nơi tập trung đông người nếu các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh không được thực hiện đầy đủ.

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân:

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng

- Không dùng chung khăn mặt, cốc uống nước, đồ dùng cá nhân

- Che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh

- Đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp hoặc đến nơi đông người

- Khi trẻ sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, thở nhanh, bỏ ăn, cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời

- Không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!