Bộ Y tế đề xuất người từ 40 tuổi trở lên sẽ nhận được tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, lập kế hoạch tài chính cũng như lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác.
Những ngày gần đây, số trẻ đến khám, điều trị do nhiễm Adenovirus tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh trong mùa hè khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung, vui chơi, học bơi và tiếp xúc đông người.
Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và chi phí điều trị không ngừng tăng cao, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm.
Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.
Trong bối cảnh cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp ngày càng gia tăng, việc phòng bệnh trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt trong mùa lạnh và thời điểm giao mùa.
Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.
Bộ Y tế Lào cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết ở nước này đang có chiều hướng tăng nhanh. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh này đã khiến ít nhất 14 người tử vong.
Không ít phụ huynh vì chăm con theo kinh nghiệm dân gian hoặc cảm tính khiến trẻ càng dễ mắc bệnh và bệnh diễn tiến trầm trọng hơn, khi thời tiết đột ngột trở lạnh.
Cán bộ phụ nữ các huyện, thị, thành, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh vừa được tập huấn kiến thức phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) và cập nhật tình hình thời sự trong nước, quốc tế tại hội nghị báo cáo viên do Hội LHPN tỉnh tổ chức chiều 12/2.
Theo khuyến cáo, khẩu trang y tế chỉ nên dùng một lần và sau khi sử dụng phải được bỏ vào thùng rác có nắp đậy để đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, tại nhiều điểm công cộng ở Hà Tĩnh, khẩu trang y tế đang bị một số người dân thiếu ý thức vất chỏng chơ, bừa bãi.
Ngày 14/3, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chủ động ứng phó bệnh dịch tả lợn châu Phi cho gần 40 cán bộ phụ trách lĩnh vực thú ý tại các địa phương.
Thời tiết mùa đông làm cho con người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như ho, cảm lạnh, cảm cúm.... Để bảo vệ sức khỏe trong mùa đông cần thực hiện những biện pháp dưới đây.
Bệnh tay - chân - miệng (TCM) có khả năng lây truyền cao và chủ yếu mắc ở trẻ dưới 6 tuổi. Để ngăn ngừa sự lây lan, phát tán của bệnh, các trường học mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các hoạt động phòng chống.
Trẻ sơ sinh với hệ miễn dịch còn non yếu dễ mắc một số bệnh liên quan đến đường hô hấp và các bệnh lý về mắt. Việc vệ sinh mắt, mũi cho trẻ là việc làm hết sức cần thiết tuy nhiên không phải mẹ nào cũng biết vệ sinh đúng cách.
Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng cho các hoạt động thể thao, giải trí ngoài trời như bơi lội hay dã ngoại… Tuy nhiên, thời tiết nóng bức, khói bụi và ô nhiễm khiến bạn dễ gặp các vấn đề về mắt như tổn thương mắt, chắp lẹo, viêm kết mạc…
Mùa nắng nóng, trẻ em có nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm. Tại các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua đã tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc các bệnh mùa hè như tiêu chảy, sốt, viêm họng, sốt phát ban, thủy đậu…
Đau mắt đỏ (hay còn gọi là viêm kết mạc) là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường gặp do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra hoặc do phản ứng dị ứng, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt.
Sốt xuất huyết (SXH) là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Vì vậy, cần nhiệt biết, phát hiện trẻ bị SXH để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng...
Trận mưa lũ vừa qua, Cẩm Xuyên là địa phương thiệt hại khá lớn về chăn nuôi với hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết. Trước nguy cơ dịch bệnh xẩy ra, chính quyền cùng người dân đang tích cực triển khai các biện pháp để khôi phục đàn vật nuôi.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!