Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.

bqbht_br_7.jpg
Lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước.

Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước. Đặc biệt, tại Khoa Nhi, số trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng rất nhanh. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận từ 15- 20 trẻ mắc RSV. Chỉ tính riêng trong tháng 9, đã có hơn 160 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nặng, bị viêm phổi và phải hỗ trợ hô hấp.

Thực tế điều trị cho thấy, nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn bệnh do RSV với cảm cúm thông thường. Đơn cử như trường hợp bé N.H.L. (5 tháng tuổi, xã Toàn Lưu), ban đầu chỉ ho, sổ mũi và sốt nhẹ. Chị Nguyễn Thị Linh (mẹ của bé) chia sẻ: “Những ngày đầu thấy con ho, sổ mũi, gia đình vẫn nghĩ cháu chỉ bị cảm cúm nên không quá lo. Đến khi cháu có biểu hiện bất thường về hô hấp, chúng tôi mới thực sự lo lắng và đưa con đến viện”. Rất may mắn, bé L. đã được phát hiện nhiễm RSV và cấp cứu kịp thời nên sức khỏe hiện đã dần ổn định

bqbht_br_1.jpg
Virus RSV đang trở thành mối lo với nhiều gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong những tháng đầu đời.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, virus RSV thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho hoặc sốt nhẹ. Ở trẻ nhỏ, virus có thể nhanh chóng tấn công xuống đường hô hấp dưới, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Virus lây truyền rất nhanh qua giọt bắn đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh. Khi bệnh tiến triển, trẻ có thể ho nhiều, khò khè, thở nhanh, bú kém, mệt mỏi. Đáng lưu ý, RSV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi trẻ có dấu hiệu chuyển nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/7/2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 435 trẻ dưới 15 tuổi mắc RSV. Diễn biến này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng bệnh, nhất là trong môi trường trường học và cộng đồng.

bqbht_br_4.jpg
Bé T.M.K (xã Cẩm Xuyên) mắc bệnh tay chân miệng được các bác sĩ chăm sóc, điều trị chu đáo nên tình trạng bệnh đã được thuyên giảm.

Bên cạnh virus RSV, bệnh tay chân miệng tại Hà Tĩnh cũng đang gia tăng đáng kể trong bối cảnh học sinh bước vào năm học mới. Tính từ đầu tháng 7/2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 61 ca mắc tay chân miệng ở trẻ em.

Phát hiện con sốt, nổi mẩn đỏ và bỏ ăn, chị Nguyễn Thị Hằng (xã Cẩm Xuyên) lập tức đưa bé T.M.K. đi khám. Chị Hằng cho biết: “Gia đình rất lo lắng, bởi gần nhà cũng có nhiều cháu mắc tay chân miệng. Ngay khi thấy con có biểu hiện bất thường, chúng tôi lập tức đưa cháu đến bệnh viện và các bác sĩ xác định cháu mắc bệnh tay chân miệng. Nhờ được điều trị và chăm sóc đúng cách, tình trạng của cháu đã thuyên giảm nhiều".

Các chuyên gia y tế cảnh báo, tay chân miệng lây lan nhanh qua đường tiêu hóa, nước bọt và vật dụng nhiễm virus. Bệnh thường khởi phát bằng sốt, đau họng, biếng ăn, sau đó nổi phỏng nước ở tay, chân, quanh miệng. Đáng chú ý, nhiều trẻ chỉ có tổn thương ẩn ở cổ họng hay kẽ bẹn khiến cha mẹ dễ bỏ qua. Dù đa số tự hồi phục, bệnh vẫn có nguy cơ chuyển nặng đột ngột, gây biến chứng nguy hiểm về thần kinh, tim mạch và hô hấp.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Trẻ mắc tay chân miệng thường xuất hiện các nốt ban, bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, quanh miệng và có thể kèm sốt, biếng ăn.

Không chỉ RSV và tay chân miệng, thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn ghi nhận nhiều trẻ mắc cúm mùa, Adenovirus, COVID-19, sởi, ho gà... Sự lưu hành đồng thời của nhiều chủng virus trong điều kiện thời tiết thất thường, cộng với hệ miễn dịch non yếu của trẻ là nguyên nhân chính khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn giữ thói quen tự mua thuốc (đặc biệt là kháng sinh) điều trị cho con tại nhà mà không đưa trẻ đi khám. Việc tự điều trị hoặc chủ quan theo dõi không đúng cách khiến nhiều trẻ khi đưa đến viện thì bệnh đã chuyển biến rất nặng, gây khó khăn cho điều trị.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_10.jpg
Trẻ mắc bệnh truyền nhiễm được theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Dương Văn Giáp - Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm dưới 3 tháng tuổi hoặc có bệnh lý nền, có sức đề kháng rất yếu nên nguy cơ diễn biến nặng cao hơn hẳn. Phụ huynh cần theo dõi sát sao mọi thay đổi sức khỏe của con. Ngay khi thấy trẻ sốt cao kéo dài, khó thở, thở nhanh, khò khè, tím tái, li bì, bỏ bú, ăn kém hoặc nôn nhiều, phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.”

Song song với khuyến cáo tới gia đình, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh cũng chủ động siết chặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc phân loại và theo dõi bệnh nhi được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ khâu tiếp nhận nhằm triệt tiêu nguy cơ lây nhiễm chéo virus trong môi trường bệnh viện, bảo vệ an toàn tối đa cho trẻ nhỏ.

bqbht_br_6.jpg
Việc phát hiện sớm các triệu chứng, hạn chế nguồn lây và chăm sóc đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/7 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ dưới 15 tuổi có xu hướng gia tăng. Trong đó, toàn tỉnh đã ghi nhận 435 ca mắc virus RSV, 82 ca COVID-19, 61 ca tay chân miệng, 7 ca sởi và 2 ca ho gà.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh, bên cạnh việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, việc duy trì nếp sinh hoạt vệ sinh tại gia đình chính là "màng lọc" phòng bệnh bền vững nhất cho trẻ. Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị cho con, đặc biệt là thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Sự chủ quan hoặc thói quen tự điều trị tại nhà có thể khiến bệnh âm thầm chuyển nặng mà không được can thiệp kịp thời. Thời gian tới, CDC Hà Tĩnh tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp đồng bộ với các địa phương và cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh cho trẻ:

- Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch: Chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin phòng bệnh theo hướng dẫn hiện hành, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm đã có vắc-xin phòng ngừa.

- Thực hiện nghiêm quy tắc “3 sạch” (ăn sạch - ở sạch - bàn tay sạch): rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân và duy trì môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ.

- Kiểm soát nguồn lây từ người chăm sóc: không để trẻ tiếp xúc gần với người đang có biểu hiện ho, sốt hoặc viêm đường hô hấp. Người lớn cần vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch sẽ sau khi từ bên ngoài về trước khi ôm, hôn hoặc chăm sóc trẻ.

- Cách ly kịp thời khi mắc bệnh: Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, cần cho trẻ nghỉ học và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm theo hướng dẫn của cơ sở y tế, tuyệt đối tránh để dịch lây lan trong trường học và cộng đồng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!