Hà Tĩnh góp ý nhiều nội dung quan trọng vào chiến lược phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 9/9, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến xây dựng chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo dự thảo, mục tiêu cốt lõi của chiến lược sẽ là đưa YHCT chuyển đổi mạnh mẽ từ bảo tồn theo kinh nghiệm sang phát triển có chiến lược dựa trên bằng chứng khoa học. Phát triển YHCT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn di sản. Thúc đẩy nghiên cứu, đánh giá hiệu quả YHCT dựa trên các bằng chứng khoa học rõ ràng.

Đẩy mạnh mô hình kết hợp YHCT và y học hiện đại trong toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh, trong đó, đến năm 2030 tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại đạt 15% ở cấp chuyên sâu, 25% ở cấp cơ bản và 40% ở cấp ban đầu. Xây dựng và chuẩn hóa thương hiệu quốc gia cho dược liệu và các dịch vụ YHCT hướng tới vươn tầm quốc tế.

bqbht_br_pq2.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế Hà Tĩnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm như: hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách đãi ngộ và cơ chế tài chính cho y dược cổ truyền; phát triển vùng trồng dược liệu sạch, công nghiệp chế biến dược liệu đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chuyên ngành y dược cổ truyền tại các cơ sở trọng điểm.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Hà Tĩnh đồng tình với định hướng phát triển YHCT theo hướng toàn diện, kết hợp hài hòa với y học hiện đại, gắn với phát triển dược liệu, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế sức khỏe.

ba-nguyet.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, góp ý vào dự thảo chiến lược một số nội dung cơ bản như: các bộ, ngành cần có lộ trình và các giải pháp hỗ trợ cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển dịch vụ YHCT tuyến cơ sở. Có chính sách mạnh hơn để phát triển nguồn nhân lực và dược liệu, nhất là nghiên cứu cơ chế đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, bệnh viện và địa phương; có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực YHCT, nhất là tại tuyến cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, chiến lược quốc gia cần quan tâm đặc biệt đến bảo tồn và phát huy di sản của các danh y, nhất là Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; trong đó, nghiên cứu khả năng hình thành tại Hà Tĩnh một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền. Đây sẽ trở thành một điểm nhấn trong việc bảo tồn và quảng bá giá trị y học cổ truyền Việt Nam; quy hoạch xây dựng vùng trồng dược liệu tại Hương Sơn và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu gắn với truy xuất nguồn gốc. Xây dựng tuyến du lịch sức khỏe Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với hệ sinh thái từ tham quan vùng trồng dược liệu, các sản phẩm được chế biến từ dược liệu, quần thể di tích của Đại danh y cho đến trải nghiệm dịch vụ suối nước nóng; tổ chức ngày hội Hải Thượng Lãn Ông mang tầm vóc quốc gia.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có vai trò hết sức quan trọng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vừa bảo tồn, kế thừa và phát huy tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc. Chiến lược sẽ định hướng cho sự phát triển bền vững của nền YHCT trong giai đoạn mới. Vì vậy, đề nghị tổ soạn thảo chiến lược tiếp thu đầy đủ góp ý của các đại biểu nhất là liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm, vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện chiến lược, qua đó, hoàn thiện dự thảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!