Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới quốc tế này.

Thông tin được Quỹ Oncidium công bố trên trang chính thức, giới thiệu các đại sứ mới từ Bangladesh, Ai Cập và Việt Nam. PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương là đại diện đầu tiên và hiện là người Việt Nam duy nhất trong mạng lưới đại sứ của Quỹ này.

Quỹ Oncidium là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Bỉ, tập trung thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp y học hạt nhân chính xác, trong đó có liệu pháp bức xạ trúng đích (Targeted Radionuclide Therapy - TRT) và liệu pháp phóng xạ gắn ligand (Radioligand Therapy - RLT). Các phương pháp này dựa trên nguyên lý đưa chất phóng xạ gắn với phân tử có khả năng nhận diện tế bào ung thư đến đúng vị trí tổn thương.

Quỹ hiện có hơn 140 đại sứ chuyên môn tại 63 quốc gia, kết nối hơn 800 trung tâm điều trị bằng các liệu pháp phóng xạ trúng đích trên thế giới.

PGS Phương có gần 20 năm theo đuổi lĩnh vực ung thư. Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Pháp. Năm 2013, chị nhận bằng Tiến sĩ và năm 2018 được phong hàm Phó giáo sư. Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS Phương cùng đồng nghiệp tham gia triển khai nhiều kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư, như PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gene.

PGS Phương cho biết y học hạt nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều trị một số bệnh ung thư. Khác với các phương pháp điều trị truyền thống tác động tương đối rộng, liệu pháp phóng xạ trúng đích hướng đến đưa bức xạ đến các tế bào mang đích phân tử phù hợp. Lựa chọn người bệnh và loại thuốc phóng xạ phù hợp cần dựa trên đặc điểm sinh học của khối u, kết quả chẩn đoán hình ảnh và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, PGS Phương còn tham gia các chương trình khám, sàng lọc ung thư cho phụ nữ tại những khu vực khó khăn. Chị từng nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Thành đoàn Hà Nội trao tặng.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng việc PGS Phương tham gia mạng lưới Đại sứ Quỹ Oncidium tạo thêm một kênh để các chuyên gia trong nước kết nối với cộng đồng y học hạt nhân quốc tế. Việc Việt Nam có đại diện trong mạng lưới này được kỳ vọng tạo thêm cầu nối để các tiến bộ về y học hạt nhân, đặc biệt các liệu pháp phóng xạ trúng đích, được cập nhật và tiếp cận rộng hơn trong thực hành điều trị ung thư trong nước.

Mục tiêu của Quỹ Oncidium là hỗ trợ các quốc gia, đặc biệt những nơi còn hạn chế về nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp y học hạt nhân tiên tiến. Thông qua các chương trình như RLT-Connect, Quỹ kết nối các trung tâm điều trị, chuyên gia và nguồn lực quốc tế, đồng thời hướng tới hỗ trợ dược chất phóng xạ cho một số người bệnh chưa được bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị kỹ thuật cao.

Lê Nga/vnexpress.net

Đọc thêm

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!