Tổng đài 115 Hà Tĩnh và cuộc đua giành lại sự sống trong "thời gian vàng"

Tổng đài 115 Hà Tĩnh và cuộc đua giành lại sự sống trong "thời gian vàng"

(Baohatinh.vn) - Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.

Cuộc gọi kích hoạt một quy trình

Đúng 15h10' ngày 14/9, Tổng đài 115 Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ một gia đình ở xã Thạch Khê. Người nhà thông báo cụ ông không may bị ngã, đầu va vào cạnh bàn và chảy máu nhiều. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh do bác sĩ Phan Thị Ánh - Khoa Nội tổng hợp cùng các thành viên nhanh chóng chuẩn bị thuốc, vật tư, trang thiết bị cần thiết để lên đường. Chưa đầy 15 phút sau, kíp cấp cứu đã tiếp cận được người bệnh.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_8.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận cuộc gọi, tổ cấp cứu ngoại viện khẩn trương lên đường.

Tại hiện trường, kíp cấp cứu nhanh chóng vệ sinh vết thương, băng bó, cầm máu và ổn định tình trạng ban đầu, sau đó mới vận chuyển người bệnh đến bệnh viện để đánh giá toàn diện, đặc biệt là xác định có hay không tổn thương hệ thần kinh để điều trị phù hợp.

"Với trường hợp này, nếu không được tiếp cận và xử lý kịp thời, tình trạng mất máu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ cuộc gọi của gia đình, một chuỗi hoạt động cấp cứu đã được kích hoạt và thực hiện trong thời gian ngắn. Đây cũng chính là điều mà hệ thống cấp cứu ngoại viện hướng tới, từ đưa nhân viên y tế đến với người bệnh ngay tại nơi xảy ra sự cố, thay vì chờ bệnh nhân đến bệnh viện rồi mới bắt đầu được chăm sóc chuyên môn", bác sĩ Phan Thị Ánh cho biết.

bqbht_br_2.jpg
Tổ cấp cứu ngoại viện xử lý vết thương ngay tại nhà bệnh nhân trước khi đưa lên xe cấp cứu để đến BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Một trường hợp khác cho thấy rõ vai trò của Tổng đài 115 là ông P.V.N. (71 tuổi, phường Thành Sen). Khi ông xuất hiện tình trạng nôn ra máu, chóng mặt, mệt mỏi, người thân lập tức gọi 115. “Lúc đó tôi rất mệt, lại nôn ra máu nên gia đình ai cũng lo. Sau khi gọi 115, kíp cấp cứu đến tận nhà khá nhanh, sơ cứu rồi đưa tôi vào bệnh viện. Tôi thấy việc có lực lượng cấp cứu đến ngay tại nhà như vậy rất cần thiết, nhất là trong những lúc bệnh tình diễn biến đột ngột", ông N. chia sẻ.

Thực tế, trong cấp cứu, bệnh viện không phải lúc nào cũng là điểm bắt đầu của quá trình điều trị. Với những trường hợp chấn thương, tai nạn, đột quỵ, suy hô hấp, mất máu hoặc các tình trạng cấp tính khác, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người bệnh có thể cần được cầm máu, hỗ trợ hô hấp, xử trí chấn thương hoặc thực hiện các biện pháp cấp cứu khác ngay tại hiện trường. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian từ khi sự cố xảy ra đến khi người bệnh được nhân viên y tế tiếp cận chính là một trong những yếu tố góp phần tạo thêm cơ hội cứu sống và phục hồi.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_1789456493231-8254697427120833183-8254697427120833183-a4671510ed2ad50155dcead68e765ace.jpg
Hiện toàn tỉnh có 14 tổ cấp cứu ngoại viện, gồm BVĐK tỉnh và 13 trung tâm y tế, BVĐK khu vực.

Từ tháng 5/2026, sau quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, ngành y tế Hà Tĩnh chính thức đưa hệ thống cấp cứu ngoại viện vào vận hành. BVĐK tỉnh Hà Tĩnh được xác định là đơn vị đầu mối tiếp nhận các cuộc gọi qua Tổng đài 115, đồng thời thực hiện điều phối nhân lực và phương tiện đến hiện trường. Hiện toàn tỉnh có 14 tổ cấp cứu ngoại viện, gồm BVĐK tỉnh và 13 trung tâm y tế, BVĐK khu vực, được bố trí nhân lực, phương tiện di chuyển cùng các dụng cụ, thiết bị cần thiết để tiếp cận người bệnh.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là Tổng đài 115 không đơn thuần tiếp nhận yêu cầu gọi xe cứu thương. Mỗi cuộc gọi là một đầu vào để hệ thống thực hiện hàng loạt thao tác liên tiếp. Nhân viên trực tổng đài phải tiếp nhận thông tin, xác định vị trí cụ thể của người bệnh, nắm bắt tình trạng ban đầu rồi dựa trên vị trí để kết nối với tổ cấp cứu ngoại viện gần nhất. Sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ trưởng kíp đánh giá tình trạng người bệnh qua trao đổi với người nhà và quyết định phương án. Trường hợp cần cấp cứu tại chỗ, kíp cấp cứu được điều động ngay; hoặc hướng dẫn đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Như vậy, từ lúc tiếp nhận thông tin đến khi người bệnh được tiếp cận là một quy trình gồm nhiều mắt xích, trong đó tốc độ phải đi cùng với sự chính xác. Tổng đài viên phải phân biệt được một tình huống thực sự khẩn cấp giữa rất nhiều dạng cuộc gọi khác nhau; kíp cấp cứu phải đánh giá được mức độ nguy hiểm để lựa chọn phương án; phương tiện phải sẵn sàng và tổ cấp cứu phải có đủ năng lực xử trí trước khi đưa người bệnh về cơ sở y tế điều trị.

bqbht_br_5.jpg
Sau 4 tháng vận hành hệ thống, Tổng đài 115 Hà Tĩnh đã tiếp cận hàng trăm người bệnh.

Để hệ thống có thể vận hành, ngành y tế Hà Tĩnh đã chú trọng đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện, nâng cao năng lực chuyên môn cho các tổ cấp cứu. Các bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đồng thời triển khai hội chẩn từ xa để hỗ trợ xử trí những trường hợp khó. Cùng với nhân lực, phương tiện cấp cứu cũng được tăng cường. 14 tổ cấp cứu ngoại viện đã tiếp nhận 15 xe cứu thương và một số thiết bị y tế do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ phục vụ hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Sau 4 tháng vận hành hệ thống, Tổng đài 115 Hà Tĩnh đã tiếp cận hàng trăm người bệnh. Theo ông Nguyễn Ngọc Chung - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh), hệ thống cấp cứu ngoại viện bước đầu vận hành nhịp nhàng, đồng bộ và phát huy hiệu quả; nhiều trường hợp nguy kịch được xử trí ban đầu và vận chuyển đến cơ sở điều trị an toàn, góp phần nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh.

Những kết quả bước đầu đó cho thấy một thay đổi quan trọng trong cách tổ chức cấp cứu tại Hà Tĩnh: sự trợ giúp y tế được đưa đến gần người bệnh hơn, ngay từ những phút đầu tiên xảy ra sự cố. Tuy nhiên, để khoảng thời gian ấy thực sự được sử dụng hiệu quả thì Tổng đài 115 phải luôn sẵn sàng tiếp nhận đúng cuộc gọi, đúng thông tin và đúng tình huống cần cấp cứu.

Video: Quy trình cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Những cuộc gọi làm nhiễu cuộc đua với thời gian

Những cuộc gọi “quấy nhiễu” Tổng đài 115 Hà Tĩnh là vấn đề đã nhiều lần được cơ quan chức năng cảnh báo và xử lý, nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa thể chấm dứt. Chỉ trong thời gian đầu hệ thống đi vào hoạt động, Tổng đài 115 đã tiếp nhận hơn 17.000 cuộc gọi, trong đó hơn 98% là gọi nhầm, quấy rối hoặc báo tin giả. Sau khi ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng rà soát, xác minh và xử lý, tình trạng này đã giảm đáng kể. Tuy vậy, hiện mỗi ngày vẫn còn khoảng 100 cuộc gọi không đúng mục đích cấp cứu.

bqbht_br_3.jpg
Hiện mỗi ngày vẫn còn khoảng 100 cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh không đúng mục đích cấp cứu.

Hình thức cũng khá đa dạng. Có cuộc gọi đến nhưng đầu dây bên kia im lặng, không cung cấp thông tin rồi ngắt máy; có trường hợp gọi nhầm; có người báo những sự việc không xảy ra hoặc xảy ra ngoài địa bàn; đáng chú ý là nhiều cuộc gọi xuất phát từ trẻ em sử dụng điện thoại của người lớn để gọi cười đùa, thậm chí bật những âm thanh không liên quan như tiếng trẻ con, tạp âm... Những cuộc gọi như vậy có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc nghịch ngợm, nhưng khi đặt trong môi trường của một đường dây cấp cứu khẩn cấp, hậu quả không còn dừng ở chuyện “làm phiền”.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Song – thành viên Tổ trực cấp cứu ngoại viện (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Cuộc gọi nào đến Tổng đài 115 chúng tôi cũng phải tiếp nhận, xác minh vì không thể biết ngay đó là cuộc gọi đùa hay một trường hợp thực sự cần cấp cứu. Những cuộc gọi không đúng mục đích khiến nhân viên phải mất thêm thời gian phân loại, trong khi chỉ cần chậm vài phút, người bệnh cấp cứu thực sự có thể bị ảnh hưởng đến thời gian vàng”.

bqbht_br_14.jpg
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Song thường xuyên nhận những cuộc gọi không có nội dung hoặc lẫn tạp âm tới Tổng đài 115 Hà Tĩnh.

Chính đặc điểm này khiến những cuộc gọi không đúng mục đích trở thành một dạng “chi phí thời gian” đối với hệ thống. Có thể một cuộc gọi đùa khiến một xe cứu thương phải xuất phát nhầm, chiếm thời gian của người trực Tổng đài và buộc hệ thống phải dành nguồn lực để xác minh. Trong khi đó, một cuộc gọi cấp cứu thực sự có thể xuất hiện ngay sau đó.

Đây cũng là lý do việc bảo vệ Tổng đài 115 cần được tập trung cao. Điều này nhằm bảo vệ khả năng phản ứng của cả hệ thống cấp cứu. Khi tổng đài tiếp nhận thông tin nhanh, xác định chính xác vị trí, kết nối ngay với tổ cấp cứu gần nhất và kíp chuyên môn xuất phát kịp thời, người bệnh sẽ có thêm cơ hội được xử trí trong “thời gian vàng”. Ngược lại, bất kỳ yếu tố nào làm gián đoạn hoặc kéo dài chuỗi phản ứng đó đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả cấp cứu.

Trước thực trạng trên, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp ngành y tế rà soát, xác minh các số điện thoại có dấu hiệu quấy rối, báo tin giả Tổng đài 115 để xử lý theo quy định. Qua đó, nhiều trường hợp trẻ em gọi đùa bằng điện thoại của người thân đã được xác minh, một số phụ huynh được nhắc nhở, yêu cầu quản lý việc sử dụng điện thoại của con em. Hành vi cố tình gọi đến Tổng đài 115 không vì mục đích cấp cứu có thể bị xử phạt từ 3 - 4 triệu đồng; trường hợp nghiêm trọng có thể bị xem xét xử lý hình sự.

bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_16.jpg
Công an Hà Tĩnh đã phối hợp ngành Y tế rà soát, xác minh các số điện thoại có dấu hiệu quấy rối, báo tin giả Tổng đài 115 để xử lý theo quy định.

Việc xử lý bước đầu đã cho thấy hiệu quả khi số cuộc gọi không đúng mục đích giảm so với trước. Tuy nhiên, khoảng 100 cuộc gọi mỗi ngày cho thấy vấn đề chưa thể giải quyết chỉ bằng các biện pháp xử phạt. Đằng sau những cuộc gọi ấy còn là câu chuyện về nhận thức cộng đồng, đặc biệt là việc quản lý điện thoại của trẻ em và hiểu đúng ý nghĩa của các số điện thoại khẩn cấp.

“Lực lượng chức năng vào cuộc đã giúp số cuộc gọi quấy nhiễu giảm đáng kể, nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để, mỗi ngày còn một lượng lớn cuộc gọi không đúng mục đích. Nếu đường dây liên tục bị chiếm dụng, năng lực tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi cấp cứu thực sự sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, cần có giải pháp đồng bộ và xử lý nghiêm để đảm bảo quy trình cấp cứu kịp thời cho người bệnh”, ông Nguyễn Ngọc Chung - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho hay.

Để Tổng đài 115 thực sự trở thành “đường dây của sự sống”, điều cần thiết không chỉ là những chiếc xe cứu thương luôn sẵn sàng xuất phát, những kíp cấp cứu được đào tạo bài bản hay một quy trình điều phối ngày càng hoàn thiện, mà còn là ý thức của cộng đồng trong việc giữ cho đường dây ấy thông suốt để khi một cuộc gọi cấp cứu thực sự đến, phía bên kia luôn có người sẵn sàng nghe máy và hệ thống luôn sẵn sàng lên đường.

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!