Việt Nam lần đầu có vaccine phòng bệnh tay chân miệng

Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 trên toàn quốc từ 25/9, cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, lịch tiêm 2-3 mũi.

Đây là lần đầu tiên vaccine này được triển khai tại Việt Nam và Đông Nam Á. BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bệnh tay chân miệng do nhiều chủng virus khác nhau gây ra.

Vaccine EV71 đã được chứng minh an toàn, đáp ứng miễn dịch mạnh, hiệu lực cao và khả năng bảo vệ kéo dài ít nhất đến 5 năm. Đặc biệt tại thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III trên hơn 3.000 trẻ, với 82,9% là trẻ em Việt Nam, hiệu lực bảo vệ của vaccine lên đến 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71 và không có ca bệnh do EV71 trong nhóm được tiêm.

Chị Trần Thị Nga, phường Bình Đông, TPHCM đưa con gái 6 tháng tuổi đến VNVC Quận 8 tiêm vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: Trung Thái
Chị Trần Thị Nga, phường Bình Đông, TPHCM đưa con gái 6 tháng tuổi đến VNVC Quận 8 tiêm vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: Trung Thái

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, đánh giá việc đưa vaccine EV71 vào sử dụng mở ra một giai đoạn mới trong phòng chống bệnh tay chân miệng tại Việt Nam, bảo vệ trẻ trước tác nhân liên quan nhiều ca bệnh nặng. Nhiều năm qua, phòng bệnh tay chân miệng chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giám sát và kiểm soát ổ dịch, nhưng bệnh vẫn gây gánh nặng lớn.

PGS Trần Đắc Phu lưu ý bên cạnh EV71, bệnh tay chân miệng còn do nhiều chủng virus khác gây ra. Trẻ đã tiêm vẫn cần duy trì các biện pháp phòng lây nhiễm khác, bao gồm: rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi và bề mặt, hạn chế tiếp xúc với người bệnh và theo dõi sát khi trẻ sốt, giật mình, run chi, nôn nhiều, lừ đừ hoặc có biểu hiện bất thường. Trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng cần được khám để đánh giá mức độ bệnh và nguy cơ chuyển nặng.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Ảnh: Anh Đào
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Ảnh: Anh Đào

Từ đầu năm đến nay, bệnh tay chân miệng xu hướng tăng nhất ở trẻ nhỏ, với gần 100.000 ca cả nước, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Riêng TP HCM, đến nay ghi nhận 35.121 ca; trong tuần 14-20/9 có 1.283 ca, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước.

Trong ngày đầu triển khai tiêm vaccine tại VNVC, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng. Trong đó, chiếm tới 70% là trẻ dưới 3 tuổi, là nhóm có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng cao. Theo đại diện VNVC, con số này phản ánh nhu cầu của người dân về vaccine và phòng bệnh.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 5 tuổi. Theo TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc với dịch tiết, phân, nước bọt hoặc bề mặt nhiễm virus và dễ lan trong nhà trẻ, trường mầm non. Phần lớn trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, nổi ban hoặc phỏng nước ở tay, chân và thường hồi phục sau vài ngày.

Một số trẻ mắc bệnh tay chân miệng do EV71 có thể chuyển nặng nhanh dù tổn thương da và niêm mạc ít. Thực tế điều trị có trường hợp diễn tiến từ thể nhẹ sang suy hô hấp, tuần hoàn trong 6-8 giờ.

Theo Gia Nghi/vnexpress.net

Đọc thêm

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!