Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, vừa qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đây là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nền y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hiện đại.

bqbht_br_img-9576a.jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người dân phường Thành Sen tại BVĐK tỉnh.

Trong 2 ngày 27 và 28/6, ngành y tế đã tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ tại 15 xã, phường với sự tham gia của BVĐK tỉnh, một số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh và các BVĐK, trung tâm y tế khu vực. Trong đợt này, các đối tượng như: người có công, người già, người neo đơn, hộ nghèo... đã được ngành y tế ưu tiên thăm khám trước.

Ông Nguyễn Đình Thiện – Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Thọ chia sẻ: “Theo phân công của Sở Y tế, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ đảm trách việc khám định kỳ tại các xã: Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, riêng trong đợt cao điểm đã thăm khám tại xã Đức Thọ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nên trung tâm đã bố trí đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Qua thăm khám cho thấy nhiều bệnh lý thông thường đã được phát hiện".

bqbht_br_img-9631aa.jpg
Trung tâm Y tế Đức Thọ triển khai thăm khám cho người dân xã Đức Thọ.

Được phân công thăm khám cho người dân tại xã Kỳ Xuân, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng đã huy động hàng chục cán bộ, y bác sỹ cùng các trang thiết bị, máy móc để về tận trạm y tế xã triển khai nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: "Là địa bàn ven biển, đời sống còn nhiều khó khăn nên việc người dân chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế đang còn hạn chế. Chính vì vậy, đợt khám định kỳ miễn phí lần này có ý nghĩa rất lớn, vừa giúp bà con phát hiện được các loại bệnh lý thường gặp, vừa nâng cao được ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe”.

bqbht_br_img-9592a.jpg
Người dân được các y bác sĩ khám tổng quát.

Được biết, sau 2 ngày triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, đã có hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được thăm khám, tư vấn. Qua khám tổng quát ban đầu, các y, bác sĩ phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh ở 2.950 trường hợp, gồm các bệnh lý phổ biến như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp, răng hàm mặt và các bệnh về mắt. Điều đáng chú ý là cứ khoảng 3 người đến khám thì có hơn 1 người được phát hiện hoặc nghi mắc bệnh lý cần theo dõi.

Việc tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí đã mang đến sự phấn khởi cho người dân. Ông Trần Đức Duyến (phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: "Tôi không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ khi nào ốm đau mới đến trạm hoặc lên trung tâm y tế để thăm khám, điều trị. Nay nghe thông báo được khám sức khỏe miễn phí nên tôi nhanh chóng đến trạm để được các y bác sĩ kiểm tra, khám tổng quát. Dù không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng qua thăm khám giúp tôi nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình để có ý thức phòng tránh trong thời gian tới”.

bqbht_br_img-9624a.jpg
Ông Trần Đức Duyến (phường Nam Hồng Lĩnh) được nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Kết quả khám định kỳ, khám sàng lọc trong đợt cao điểm vừa qua có nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở để ngành y tế và các địa phương rút ra được các bài học kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện quy trình để xây dựng kế hoạch triển khai khám đồng loạt trong thời gian tới.

Để thực hiện được mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trong năm 2026, đề nghị UBND các xã, phường, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Đồng thời kêu gọi bà con nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho toàn dân".

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!