Cập nhật nhiều tiến bộ y khoa trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, mạch máu

(Baohatinh.vn) - Thông qua hội nghị do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực can thiệp tim mạch ở tuyến Trung ương đã cập nhật nhiều tiến bộ y khoa trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, mạch máu để nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Sáng 8/8, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị can thiệp tim mạch, mạch máu mở rộng năm 2026. Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực can thiệp tim mạch ở tuyến trung ương và các tỉnh bạn.

bqbht_br_img-1826a.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, mạch máu. Theo đó, trên cơ sở hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương, năm 2019, BVĐK tỉnh chính thức đưa Đơn vị Tim mạch can thiệp đi vào hoạt động.

Với hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, đội ngũ nhân lực được đào tạo từ sớm nên khi đi vào vận hành, Đơn vị Tim mạch can thiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

bqbht_br_img-1877b.jpg
Tiến sĩ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh báo cáo kết quả của bệnh viện trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, mạch máu.

Các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới đã được làm chủ như: chụp và can thiệp động mạch vành; chụp và can thiệp động mạch chi dưới; lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong nhồi máu não cấp; can thiệp mạch tạng; can thiệp động mạch cảnh; cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Tính từ 2019 đến năm 2026, BVĐK tỉnh đã thực hiện 1.196 ca chụp động mạch vành và can thiệp 1.615. Tỉ lệ thành công của thủ thuật đạt trên 95%; tỉ lệ biến chứng chảy máu và biến chứng vị trí chọc mạch nhỏ hơn 1%; số lượng các ca can thiệp động mạch vành phức tạp được thực hiện nhiều hơn như: tổn thương thân chung, chỗ chia đôi, tổn thương vôi hóa, tắc hoàn toàn mạn tính…

bqbht_br_img-1892a.jpg
Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu (Khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) trao đổi về kỹ thuật mở đường vào cứu vãn trong lấy huyết khối cơ học sau thất bại động mạch đùi và động mạch quay.

Can thiệp stent và nong bóng phủ thuốc trong điều trị bệnh động mạch chi dưới được thực hiện thường xuyên, trung bình 30-40 bệnh nhân /tháng. Can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp đã được triển khai thường quy hơn 1 năm nay. Số lượng can thiệp stent động mạch cảnh tăng rõ rệt. Các ca can thiệp nút mạch tạng cũng dần được thực hiện những ca đầu tiên.

bqbht_br_img-1912a.jpg
PGS.TS Phan Đình Phong - Trưởng khoa Rối loạn nhịp và điện sinh lý, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cập nhật tiến bộ trong tạo nhịp tim.

Hội nghị cũng được nghe, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực can thiệp tim mạch của các bệnh viện tuyến Trung ương và tỉnh bạn trao đổi một số nội dung chuyên sâu như: cập nhật các tiến bộ trong tạo nhịp tim; điều trị can thiệp đặt stent Graft điều trị các bệnh lý động mạch chủ ngực; chiến lược can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân trẻ nhồi máu cơ tim; ứng dụng của IVUS trong can thiệp động mạch vành; can thiệp túi phình mạch não…

Trong chiều nay, hội thảo sẽ được theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp (live case) từ Đơn vị Tim mạch can thiệp. Thông qua tín hiệu truyền hình trực tiếp, các đại biểu sẽ theo dõi chi tiết từng thao tác kỹ thuật chuẩn xác, đồng thời thảo luận, tương tác thời gian thực với các chuyên gia trong quá trình thực hiện các ca can thiệp chuyên sâu phức tạp như: cấy máy tạo nhịp bó nhánh trái, can thiệp động mạch vành.

bqbht_br_img-1924a.jpg
Hội thảo có nghĩa quan trọng trong việc cập nhật các tiến bộ y học mới trong lĩnh vực tim mạch, mạch máu.

Chương trình hội nghị góp phần cập nhật các tiến bộ y học mới, nâng cao năng lực chuyên môn và tối ưu hóa chất lượng điều trị bệnh lý tim mạch, mạch máu. Đồng thời, khẳng định vị thế, năng lực làm chủ kỹ thuật cao và tinh thần không ngừng cải tiến chất lượng của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, giúp người dân thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương và góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!