Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định sức khỏe Nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ quan điểm này, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Tầm soát - "chìa khóa" đưa y tế đến gần dân

Tại Hà Tĩnh, tinh thần chủ động phòng bệnh đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, đồng bộ và có chiều sâu. Trọng tâm được xác định rõ là đẩy mạnh khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm thần, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm; đồng thời phát động phong trào rèn luyện thể lực trong cộng đồng.

bqbht_br_y-te-5a.jpg
Người dân ngày càng có ý thức trong khám sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là sự chủ động “đưa y tế đến gần dân” của các cơ sở y tế. Thay vì chờ người dân đến khám, đội ngũ y tế đã trực tiếp “xuống cơ sở”, tổ chức các đợt khám sàng lọc miễn phí ngay tại cộng đồng. Nhờ đó, mỗi năm có hàng chục nghìn người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như: ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp, lao, các bệnh về phổi và các rối loạn sức khỏe tâm thần.

Trong dòng chảy đó, công tác y tế dự phòng giữ vai trò nòng cốt. Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, ngành y tế đã tập trung nguồn lực cho các chương trình sàng lọc, tư vấn và quản lý sức khỏe cộng đồng một cách bài bản, khoa học.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung tổ chức các đợt khám sàng lọc miễn phí, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, tăng cường tư vấn dinh dưỡng, luyện tập thể dục và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe, thực hiện các khuyến cáo của bác sĩ”.

bqbht_br_y-te-4a.jpg
Bệnh viện Sức khỏe tâm thần tiến hành tầm soát các bệnh lý cho người dân.

Riêng năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, chương trình sàng lọc ung thư sớm cho phụ nữ 30-55 tuổi đã phát hiện 1.572 người có tiền sử mắc bệnh và bất thường tuyến vú/giáp, chiếm tỷ lệ 53%. Toàn tỉnh ghi nhận 125.363 người mắc tăng huyết áp, trong đó, 13.615 người đang được quản lý điều trị tại trạm y tế. Số bệnh nhân đái tháo đường là 26.991 người, với 1.493 người được quản lý tại tuyến cơ sở.

Song song với đó, các chương trình phòng chống bệnh lao và bệnh phổi tiếp tục được mở rộng. Tại 4 xã gồm: Can Lộc, Vũ Quang, Cẩm Xuyên và Thạch Hà, đã có 4.271 người được khám sàng lọc; trong đó phát hiện 410 trường hợp có phim X-quang phổi bất thường, 8 trường hợp dương tính với xét nghiệm đờm và 266 người có rối loạn thông khí phổi. Ở lĩnh vực sức khỏe tâm thần vốn còn nhiều thách thức, những bước tiến ban đầu cũng rất đáng ghi nhận. Từ năm 2025 đến nay, đã có 1.315 người được khám, cấp phát thuốc tại cộng đồng, 743 bệnh nhân được quản lý điều trị và 572 trường hợp mới được phát hiện, trong đó có khoảng 22 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 15 bệnh nhân động kinh.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm

Nếu các chương trình y tế là nền tảng, thì chính quyền cơ sở chính là “cánh tay nối dài” đưa chính sách vào cuộc sống. Tại nhiều địa phương, công tác phòng bệnh không còn là nhiệm vụ riêng của ngành y tế, mà đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị. Từ những hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, đến các phong trào rèn luyện thể chất như đi bộ, thể dục, dân vũ…, tất cả đang góp phần hình thành một môi trường sống lành mạnh, chủ động phòng ngừa bệnh tật.

bqbht_br_y-te-3ba.jpg
Người dân chủ động tầm soát bệnh lý đái tháo đường.

Ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc: từ tổ chức vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, đến phát động phong trào đi bộ, thể dục, dân vũ… Quan trọng hơn là truyền thông sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố để người dân hiểu và chủ động tham gia.”

Ở tuyến gần dân nhất, các trạm y tế đang từng bước khẳng định vai trò “gác cổng” trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Không chỉ khám chữa bệnh, đội ngũ y tế cơ sở còn trực tiếp tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Kháng - Phụ trách Trạm Y tế phường Thành Sen chia sẻ: “Trạm y tế là nơi gần dân nhất nên chúng tôi tập trung tư vấn trực tiếp, khám sàng lọc ban đầu và hướng dẫn người dân phòng bệnh từ sớm, từ xa. Việc cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử cũng giúp quản lý tốt hơn các nhóm nguy cơ, đặc biệt là người cao tuổi”.

bqbht_br_y-te-7a.jpg
Ngành Y tế Hà Tĩnh đang chú trọng kết nối với các cơ sở y tế tuyến trên để đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở.

Quan trọng hơn, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ thụ động, nhiều người đã chủ động tham gia các chương trình khám sàng lọc, thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe. Bà Hoàng Thị Nhung (TDP Minh Tiến, phường Trần Phú) chia sẻ: “Trước đây tôi ít khi đi khám định kỳ, nhưng giờ có chương trình miễn phí ngay tại địa phương nên rất thuận tiện. Được bác sĩ tư vấn cụ thể về ăn uống, tập luyện, tôi thấy mình cần thay đổi để giữ gìn sức khỏe”.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định: “Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định rõ nhiệm vụ chuyển mạnh, ưu tiên cho y tế dự phòng. Xác định được mục tiêu này, ngành y tế bắt đầu từ việc thay đổi hành vi của mỗi người dân, từ dinh dưỡng, vận động, đến khám sức khỏe định kỳ.

Các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở sẽ chủ động khám sàng lọc với quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp người dân theo dõi liên tục và can thiệp sớm các vấn đề về sức khỏe của bản thân. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc phối hợp, liên kết với các bệnh viện tuyến trên theo hình thức cầm tay, chỉ việc để xây dựng đội ngũ y bác sĩ từ tỉnh đến cơ sở vững vàng về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!