Người trẻ Hà Tĩnh miệt mài chạy deadline ngày lễ

(Baohatinh.vn) - Không chọn nghỉ trọn dịp lễ, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh vẫn duy trì nhịp học tập, làm việc, chủ động chuẩn bị cho các mục tiêu phía trước.

Dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm nay kéo dài 4 ngày, là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, du lịch, sum họp gia đình. Thế nhưng, với không ít người trẻ, đây lại là “quãng lặng” cần thiết để nhìn lại kế hoạch, bù đắp những phần việc còn dang dở và tạo đà tăng tốc.

bqbht_br_17.jpg
Em Nguyễn Thị Thảo tranh thủ thời gian học tập trong kỳ nghỉ lễ.

Là học sinh cuối cấp THPT, em Nguyễn Thị Thảo (xã Cẩm Xuyên) chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt, học tập xuyên kỳ nghỉ lễ. Thảo dành thời gian ban ngày cho gia đình và các cuộc hẹn với bạn bè, buổi tối em tập trung ôn bài vì đây khoảng thời gian yên tĩnh để em ghi nhớ kiến thức.

Thảo chia sẻ: “Mỗi tối, em dành khoảng 3 - 4 tiếng để xử lý các bài tập và luyện từng bộ đề để tránh quên kiến thức. Năm cuối cấp nên lịch học và bài tập của em khá nhiều, nếu ngắt quãng sẽ rất dễ mất nhịp. Việc duy trì làm bài đều đặn giúp em không bị gián đoạn và dễ dàng bắt nhịp trở lại sau kỳ nghỉ”.

bqbht_br_18.jpg
Duy trì nhịp làm việc ổn định giúp nâng cao hiệu quả và tính chủ động.

Cùng lựa chọn cách “giữ nhịp”, Hoàng Nguyễn Nhật Linh (làm việc trong lĩnh vực truyền thông, phường Thành Sen) tận dụng kỳ nghỉ để rà soát lại các dự án cá nhân. Không chạy theo tiến độ dồn dập, Linh chia nhỏ đầu việc theo từng ngày, ưu tiên những nội dung quan trọng và dành thời gian cho việc định hướng giai đoạn tiếp theo.

“Trong những ngày nghỉ, tôi tập trung hoàn thiện các phần việc còn thiếu, đồng thời lên kế hoạch cho chặng tiếp theo. Khi công việc được phân bổ hợp lý, tôi vẫn đảm bảo tiến độ mà không đánh mất thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình” - Linh cho biết.

bqbht_br_20.jpg
Không để kỳ nghỉ trở thành “khoảng trống” trong công việc, nhiều bạn trẻ chủ động cân bằng giữa làm và nghỉ.

Bên cạnh những người chủ động duy trì tiến độ theo kế hoạch cá nhân, nhiều bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cũng phải làm việc với cường độ cao trong dịp nghỉ lễ. Ghi nhận tại một số quán ăn, cà phê trên địa bàn cho thấy, lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường, tập trung vào khung giờ buổi tối và cuối tuần. Nhiều nhân viên phục vụ trẻ làm việc liên tục theo ca, khối lượng công việc lớn, áp lực tăng rõ rệt.

Nguyễn Văn Tuấn (làm việc tại một quán cà phê trên địa bàn phường Trần Phú) cho biết: “Những ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng nên khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Mỗi ca làm gần như kín khách, chúng tôi phải di chuyển liên tục để phục vụ. Dù áp lực nhưng đây cũng là dịp để tăng thu nhập, vì vậy ai cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc”.

bqbht_br_16.jpg
Trong dịp nghỉ lễ, nhiều nhân viên phục vụ trẻ làm việc liên tục theo ca để đáp ứng lượng khách tăng cao.

Việc con em duy trì nhịp làm việc trong dịp nghỉ lễ mang lại sự yên tâm cho nhiều gia đình, bởi điều đó cho thấy tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của người trẻ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít băn khoăn khi phụ huynh lo ngại con dễ rơi vào trạng thái quá tải nếu không biết cân đối thời gian hợp lý. Trong bối cảnh kỳ nghỉ vốn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, việc “giữ nhịp” làm việc cũng đặt ra yêu cầu về sự điều tiết, tránh biến áp lực vô hình thành gánh nặng lâu dài.

Chị Trần Thị Mai (xã Can Lộc) cho biết: “Gia đình không đặt nặng việc phải làm trong những ngày nghỉ, nhưng rất ủng hộ khi con biết tự sắp xếp thời gian. Điều quan trọng là giữ được sự cân bằng để vừa đảm bảo công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng”.

bqbht_br_19.jpg
Phụ huynh chủ động đồng hành cùng con trong việc học.

Có thể thấy, làm việc xuyên kỳ nghỉ chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt trong một kế hoạch hợp lý. Việc dành khoảng 2 - 3 tiếng mỗi ngày để xử lý công việc trọng tâm, học thêm kỹ năng là mức phù hợp, tránh tình trạng quá tải. Làm việc xuyên lễ không đồng nghĩa với làm dồn, làm quá sức. Ngược lại, đó là cách để duy trì nhịp, giữ sự chủ động và hạn chế “đứt gãy” trong quá trình phát triển cá nhân.

Kỳ nghỉ lễ với nhiều người trẻ không còn là khoảng “tạm dừng” hoàn toàn. Thay vào đó, họ lựa chọn một nhịp điệu linh hoạt hơn – vừa nghỉ ngơi, vừa làm việc – để không đánh mất guồng quay đã xây dựng. Sự chủ động, kỷ luật và khả năng cân bằng đang dần trở thành lợi thế, giúp người trẻ tự tin bước vào những mục tiêu phía trước.

“Việc các bạn trẻ chủ động duy trì công việc trong kỳ nghỉ là đáng ghi nhận, giúp giữ thói quen và tránh gián đoạn. Tuy nhiên, không nên biến kỳ nghỉ thành khoảng thời gian căng thẳng. Điều cốt lõi không nằm ở số giờ làm việc mà là hiệu quả và sự cân bằng. Khi giữ được tinh thần thoải mái, các bạn sẽ có nền tảng tốt hơn để bước vào giai đoạn tiếp theo với năng lượng tích cực”.

Tiến Sĩ Lê Thị Bích Ngọc - Giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.
Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!