Gia tăng cạnh tranh thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra. Số lượng thí sinh trong độ tuổi tăng khiến mức độ cạnh tranh lớn.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26/5, sớm hơn so với năm trước. Số liệu tổng hợp từ Sở GD&ĐT cho thấy, kỳ thi này, toàn tỉnh có 21.216 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi, trong đó có 19.777 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.439 em dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

bqbht_br_17.jpg
Gần một tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra.

Dù năm học 2026-2027, Hà Tĩnh nâng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập lên 74%, (tăng 2% so với năm học trước), song số thí sinh trong độ tuổi tăng nên áp lực cạnh tranh trong kỳ thi được dự báo sẽ gia tăng. Với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 16.747 em (bao gồm 455 học sinh vào trường chuyên), ước tính sẽ có gần 4.500 học sinh không thực hiện được nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Từ thực tế đó, áp lực tuyển sinh không chỉ “nóng” ở cuộc đua giành suất vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - nơi quy tụ những thí sinh có học lực nổi trội, mà còn xuất hiện tại nhiều trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn. Xu hướng này thể hiện rõ qua khoảng cách lớn giữa số lượng đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh tại nhiều trường: THPT Lê Quảng Chí có 872 thí sinh đăng ký so với 486 chỉ tiêu (vượt 386 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Thị Bích Châu 705/400 (vượt 305); THPT Kỳ Anh 837/645 (vượt 192); THPT Cẩm Xuyên 736/546 (vượt 190); THPT Hà Huy Tập 628/440 (vượt 188)… cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét.

bqbht_br_13.jpg
Trường THPT Phan Đình Phùng là cơ sở giáo dục có chất lượng hàng đầu trong khối THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng - cơ sở giáo dục có chất lượng hàng đầu trong khối THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh, mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận 699 thí sinh đăng ký dự thi cho 630 chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhờ lợi thế nằm ở khu vực trung tâm và chất lượng dạy học ổn định, công tác tuyển sinh vào trường hằng năm luôn tiềm ẩn nhiều biến động, khó dự đoán. Nguyên nhân là bởi phần lớn học sinh ưu tiên đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nếu không đạt kết quả như mong muốn, các em thường chuyển hướng sang lựa chọn Trường THPT Phan Đình Phùng, khiến mức độ cạnh tranh tại đây tăng cao.

Từ thực tế tuyển sinh của những năm trước và dự báo trước những khó khăn của mùa tuyển sinh năm nay, nhiều học sinh đã chủ động “lượng sức”, đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường lân cận có điểm chuẩn “dễ thở” hơn như: THPT Thành Sen, Lê Quý Đôn. Vì vậy, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường này tăng đáng kể, cụ thể: THPT Lê Quý Đôn có 653 thí sinh đăng ký/535 chỉ tiêu (vượt 118 chỉ tiêu); THPT Thành Sen 470/355 (vượt 115).

Thầy Lê Hồng Nhật – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Việc số lượng thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển sinh với chúng tôi vừa là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào cho các nhà trường, nhưng đồng thời cũng tạo thêm áp lực, nỗi lo cho phụ huynh và học sinh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thí sinh có nguyện vọng 2, 3 sẽ không còn cơ hội”.

bqbht_br_16.jpg
Học sinh lớp 9 tăng cường ôn tập kiến thức trong giai đoạn nước rút.

Từng là đơn vị gặp khó trong công tác tuyển sinh, năm nay, Trường THPT Nguyễn Đổng Chi ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về số lượng đăng ký: 610 thí sinh lựa chọn nguyện vọng 1 so với 355 chỉ tiêu (vượt 255 chỉ tiêu). Diễn biến này khiến không ít phụ huynh, học sinh thêm phần băn khoăn trước mức độ cạnh tranh gia tăng.

Chị Phan Thị Thương – phụ huynh ở xã Mai Phụ chia sẻ: “Con tôi học lực ở mức trung bình nên chúng tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Đổng Chi. Tuy nhiên, năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng khiến gia đình rất lo lắng. Hiện tại, chúng tôi tập trung động viên con ôn tập, giữ ổn định tâm lý và sức khỏe để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi”.

Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến số lượng học sinh lứa Tân Mão tăng gần 4.000 em so với năm học trước. Sự gia tăng này không chỉ tạo thêm áp lực cạnh tranh cho thí sinh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng đầu vào của các trường THPT trên địa bàn. Trước thực tế đó, các trường THCS tiếp tục đẩy mạnh công tác ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh lớp 9.

bqbht_br_14.jpg
Giáo viên Trường THCS Lê Bình rèn kiến thức, luyện kỹ năng, chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Cô Trịnh Thị Mỹ Lê - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen) cho biết: “Ở giai đoạn nước rút, nhà trường chú trọng sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, tập trung vào các nội dung trọng tâm, đồng thời nhắc nhở học sinh duy trì thói quen học tập khoa học, đảm bảo sức khỏe và tâm lý ổn định để sẵn sàng bước vào kỳ thi”.

Ngày thi càng đến gần, áp lực càng gia tăng. Bởi vậy, cùng với nỗ lực của từng học sinh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường có ý nghĩa quan trọng, giúp các em chuẩn bị tâm lý tốt, đảm bảo sức khỏe và tự tin bước vào kỳ thi.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!