Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè. Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển luôn được ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm.

bqbht_br_bien-7.jpg
Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành, Khu du lịch Xuân Thành thường xuyên có mặt tại bãi biển để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Bãi biển sạch, đẹp cùng với việc nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trải nghiệm, những năm gần đây biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) đã thu hút lượng lớn du khách. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển, Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành thuộc Khu du lịch Xuân Thành thường xuyên túc trực, nhắc nhở du khách về vùng tắm an toàn và thời gian tắm phù hợp.

Chị Đoàn Thị Duyên, du khách đến từ Hưng Yên chia sẻ: "Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ, được lực lượng cứu hộ hướng dẫn rất cụ thể về vùng tắm an toàn, thời gian tắm nên rất yên tâm khi trải nghiệm tại biển Xuân Thành".

bqbht_br_bien-4.jpg
Chị Đoàn Thị Duyên, du khách tỉnh Hưng Yên yên tâm khi tắm biển Xuân Thành vì có sự hướng dẫn tận tình của Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành.

Ông Đậu Minh Thường - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành, Khu du lịch Xuân Thành thông tin: “Chúng tôi luôn có mặt tại bãi biển, hướng dẫn du khách tắm đúng khu vực an toàn, kịp thời nhắc nhở khi có tình huống tiềm ẩn nguy hiểm. Qua thực tế quan sát, chúng tôi đã kịp thời cứu thành công một số trường hợp do chủ quan khi tắm biển, bị sóng cuốn ra xa.”

bqbht_br_bien-8.jpg
Ông Đậu Minh Thường, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn biển Xuân Thành, Khu du lịch Xuân Thành hướng dẫn du khách khu vực tắm biển an toàn.

Biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) là bãi biển đẹp, thu hút lượng lớn du khách mỗi mùa hè. Vì vậy, từ năm 2015, chính quyền địa phương đã thành lập Tổ cứu hộ cứu nạn thuộc Khu du lịch Thiên Cầm gồm 6 thành viên. Lực lượng này được phân công túc trực thường xuyên tại các khu vực tắm biển, tuần tra dọc bờ biển nhằm kiểm soát chặt chẽ phạm vi an toàn, kịp thời nhắc nhở du khách không bơi vượt giới hạn cho phép hoặc tiếp cận những vùng có dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thực tế cho thấy, vào cao điểm du lịch, đặc biệt những ngày nắng nóng, lượng người đổ về Thiên Cầm tăng mạnh, trong khi một bộ phận du khách vẫn còn tâm lý chủ quan, tắm xa bờ hoặc không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

bqbht_br_bien-11.jpg
Thành viên Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm giám sát tại khu vực bãi biển.

Ông Nguyễn Công Lý - Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: “Trong quá trình tắm biển, nhiều du khách vẫn còn tâm lý chủ quan, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách việc chấp hành các quy định tắm biển an toàn; đồng thời liên tục kiểm tra, kiên quyết không để du khách tắm ở khu vực có nguy cơ mất an toàn.”

bqbht_br_bien-10.jpg
Ông Nguyễn Công Lý - Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển.

Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Sông Trí chia sẻ: “Khi đến tắm biển tại Thiên Cầm, chúng tôi rất yên tâm vì luôn có lực lượng cứu hộ túc trực, hướng dẫn cụ thể. Nếu bơi vượt vùng an toàn, chúng tôi sẽ được cảnh báo bằng còi để kịp thời quay lại”.

bqbht_br_bien-12.jpg
Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Sông Trí được thành viên Tổ cứu hộ cứu nạn, Khu du lịch Thiên Cầm hướng dẫn tắm biển an toàn.

Không chỉ tại biển Xuân Thành, Thiên Cầm mà tại các bãi biển thu hút đông đảo du khách như biển Lộc Hà, Thạch Hải... chính quyền địa phương đều thành lập các tổ, đội cứu hộ cứu nạn để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Đặc biệt, trước mùa du lịch biển năm 2026, nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra đối với du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý khu du lịch tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn trên biển, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu, xử lý tình huống đuối nước cũng như khả năng phối hợp, ứng phó nhanh khi có sự cố xảy ra.

Song song với công tác tập huấn, các bãi tắm trên địa bàn cũng được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng. Các khu vực có nguy cơ mất an toàn như vùng nước xoáy, độ sâu lớn, dòng chảy phức tạp được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo rõ ràng.

Hệ thống cảnh báo, hướng dẫn được bổ sung đồng bộ với đầy đủ cờ hiệu, phao tiêu, chòi canh, biển chỉ dẫn… giúp du khách dễ dàng nhận biết và tuân thủ. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý mà còn tạo môi trường tắm biển an toàn, văn minh, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch biển Hà Tĩnh trong mắt du khách.

bqbht_br_bien-5.jpg
Cảnh báo khu vực nguy hiểm cấm tắm biển tại biển Xuân Thành để du khách nắm bắt.

“Ngay từ đầu mùa du lịch, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương và ngành liên quan tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển. Trọng tâm là củng cố lực lượng cứu hộ cứu nạn, kiểm tra, bổ sung đầy đủ trang thiết bị và bố trí các tổ, đội túc trực tại những khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao. Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, yên tâm khi đến với biển Hà Tĩnh” - ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết.

Với sự chủ động từ công tác cảnh báo, bố trí lực lượng cứu hộ đến nâng cao năng lực ứng phó, các bãi biển Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện. Khi mỗi du khách nâng cao ý thức chấp hành quy định, cùng với sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành chức năng, hành trình khám phá biển sẽ an toàn và trọn vẹn hơn.

Video: Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Đọc thêm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"

Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!