Hà Tĩnh tập trung hoàn thành sáp nhập trường học trước 30/6/2026

(Baohatinh.vn) - Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy, Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30/6/2026, với hàng chục trường học được đưa vào phương án tổ chức lại.

Thực hiện Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các địa phương, cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Qua đó, góp phần bảo đảm các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

bqbht_br_8.jpg
Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là yêu cầu cấp thiết.

Xã Tứ Mỹ là địa phương có nhiều cơ sở giáo dục thuộc diện sáp nhập. Trên địa bàn hiện có 12 trường học thuộc quản lý của địa phương, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 2 trường THCS. Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn xã giảm từ 12 trường xuống còn 7 trường.

bqbht_br_1.jpg
UBND xã Tứ Mỹ làm việc với đại diện các trường học trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Tứ Mỹ, các trường mầm non Sơn Long, Sơn Trà và Tân Mỹ Hà hiện mỗi trường có quy mô từ 5-7 lớp, chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu về số lượng lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, theo kế hoạch của địa phương, 3 trường này sẽ sáp nhập thành Trường Mầm non Tứ Mỹ 2 với quy mô 17 lớp, tạo điều kiện tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô Phạm Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Long (xã Tứ Mỹ) chia sẻ: “Trường hiện có 5 lớp với 93 học sinh và 11 cán bộ, giáo viên. Chúng tôi xác định việc sáp nhập trường có quy mô nhỏ là chủ trương phù hợp để sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học".

bqbht_br_6.jpg
Cô Phạm Thị Bích Ngọc (bên trái) - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Long chia sẻ về những thuận lợi của trường sau khi sáp nhập.

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết: “Quá trình triển khai sắp xếp, sáp nhập các trường học bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hiện nay, địa phương đang triển khai các bước để hoàn thành việc sáp nhập trường trước ngày 31/5. Dự kiến từ ngày 1/7, các trường mới sẽ chính thức đi vào hoạt động”.

Theo chính quyền một số địa phương, trong quá trình thực hiện vẫn còn có những khó khăn, tác động nhất định đến học sinh, phụ huynh. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương đã triển khai lấy ý kiến phụ huynh về phương án sáp nhập trường học; tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp trường lớp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

bqbht_br_sd.jpg
Trường Mầm non Sơn Trà (xã Tứ Mỹ) tổ chức họp để tìm hiểu về những tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh trước khi tiến hành sáp nhập. Ảnh: Bích Hường

Tại xã Cẩm Bình, hiện nay các phần việc đang được địa phương, các trường gấp rút hoàn thành để sáp nhập Trường Tiểu học Cẩm Vịnh và Trường Tiểu học Thạch Bình.

Cô Đặng Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Vịnh (xã Cẩm Bình) cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện việc sáp nhập 2 trường học theo quy định. Sau sáp nhập, trường mới có quy mô 23 lớp, khoảng 650 học sinh, đóng tại thôn Yên Khánh, xã Cẩm Bình".

bqbht_br_cb.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Cẩm Vịnh (xã Cẩm Bình) trong giờ học môn Tiếng Việt.

Đối với xã Thiên Cầm, theo chính quyền địa phương, 4 trường mầm non sẽ sáp nhập thành 2 trường. Theo đó, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm và Trường Mầm non Cẩm Nhượng sáp nhập thành Trường Mầm non Thiên Cầm 1; Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 1 và Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 2 sáp nhập thành Trường Mầm non Thiên Cầm 2.

Hiện địa phương đang tập trung hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6/2026. Bên cạnh việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, giảm thiểu tối đa các hạn chế phát sinh.

bqbht_br_3.jpg
Việc sáp nhập các trường sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Phương Thuỷ - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục công lập đang tập trung cao cho việc sáp nhập trường học. Việc sáp nhập được triển khai theo hướng tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình đi lại, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, giáo viên và Nhân dân. Đến nay, các địa phương đã xây dựng đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước 30/6/2026"

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tổng số cơ sở đưa vào phương án sắp xếp là 145 trường. Sau sắp xếp, tổng số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT giảm 63/639 trường công lập, xóa bỏ 4 điểm lẻ về học tập trung tại điểm trường chính.

Cụ thể: mầm non công lập giảm 44 trường; tiểu học công lập giảm 15 trường; THCS công lập giảm 3 trường; THPT công lập giảm 1 trường; trung cấp nghề giảm 1 trường.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!