Dạy trẻ quản lý tài chính: Kỹ năng cần thiết cho tương lai

(Baohatinh.vn) - Từ những khoản tiền tiêu vặt đến thu nhập đầu tiên khi làm thêm, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đang được trang bị kỹ năng quản lý tài chính để tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai.

Trong thời đại công nghệ số, việc tiếp cận tiền bạc và các hình thức mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với giới trẻ. Một chiếc điện thoại thông minh cùng vài thao tác đơn giản có thể giúp các em mua sắm, thanh toán hay đặt hàng trực tuyến một cách nhanh chóng. Sự tiện lợi ấy mở ra nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ hiện đại nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về thói quen chi tiêu và khả năng quản lý tài chính ở lứa tuổi học đường.

bqbht_br_anh-doan-dau-1200.png
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các em có thể mua sắm, thanh toán hay đặt hàng trực tuyến một cách dễ dàng.

Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý thích trải nghiệm, nhu cầu khẳng định bản thân cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ mạng xã hội khiến nhiều em dễ bị tác động bởi các xu hướng tiêu dùng. Khi chưa phân biệt rõ giữa nhu cầu cần thiết và mong muốn nhất thời, không ít học sinh dễ chi tiêu theo cảm xúc, hình thành thói quen mua sắm thiếu kiểm soát.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trên mạng xã hội đã tạo điều kiện để người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận sản phẩm một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là các quyết định mua sắm ngày càng mang tính tức thời; người dùng có thể hoàn tất một giao dịch trước khi thực sự cân nhắc xem món hàng đó có cần thiết hay không. Điều này khiến nhiều học sinh, sinh viên dễ hình thành thói quen chi tiêu theo cảm xúc, dẫn đến mất kiểm soát trong quản lý tài chính cá nhân”.

Với năng khiếu nghệ thuật, nhiều năm nay, em Nguyễn Hà Linh - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Cẩm Bình có thêm thu nhập từ việc dẫn chương trình, biểu diễn thời trang và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ngay từ sớm, bố mẹ em cũng hướng dẫn cách quản lý tài chính cá nhân để hình thành thói quen chi tiêu hợp lý.

Hà Linh chia sẻ: “Từ những khoản thu nhập đầu tiên, em tập thói quen chia thành hai phần: một phần để tiết kiệm cho những dự định lâu dài, phần còn lại dành cho nhu cầu cá nhân. Dù thu nhập không nhiều nhưng em luôn trao đổi với bố mẹ về số tiền mình nhận được cũng như cách sử dụng. Nhờ sự hướng dẫn của bố mẹ, em hiểu hơn giá trị của đồng tiền, biết cân nhắc trước khi chi tiêu và dần hình thành thói quen quản lý tài chính hợp lý”.

bqbht_br_me-con-ha-linh-1200.jpg
Mẹ là người luôn đồng hành cùng Hà Linh trong các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là hướng dẫn kỹ cách chi tiêu hợp lý.

Cùng với sự hướng dẫn từ gia đình và việc rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính thông qua những khoản chi tiêu nhỏ hằng ngày, nhiều trường học hiện nay đang giúp học sinh tiếp cận kiến thức tài chính thông qua các dự án khởi nghiệp thực tế.

Trong nhiều năm qua, chương trình JA – Kiến tạo Doanh nhân trẻ đã trở thành một trong những hoạt động giáo dục kỹ năng sống tiêu biểu được triển khai tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh. Bên cạnh việc trang bị kiến thức văn hóa, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục tài chính, phát triển kỹ năng xã hội và tư duy chiến lược cho học sinh. Đây được xem là những nền tảng quan trọng giúp các em phát triển toàn diện, tự tin hội nhập và từng bước trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Thông qua các dự án, học sinh được trải nghiệm quá trình xây dựng ý tưởng, tính toán chi phí, quản lý nguồn vốn và tìm kiếm lợi nhuận. Những bài học vốn được xem là khô khan nay trở nên sinh động thông qua trải nghiệm thực tế.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương - Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho biết: "Bên cạnh các tiết học trên lớp, học sinh còn được tham gia các chuyên đề về tài chính, các dự án và cuộc thi khởi nghiệp. Qua những hoạt động đó, các em từng bước hiểu rõ hơn giá trị của đồng tiền, tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân, đồng thời hình thành tư duy kinh doanh, kỹ năng lập kế hoạch và định hướng khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

bqbht_br_anh-tham-gia-chuyen-ve-tien-1200.jpg
bqbht_br_anh-hoc-sinh-is-trai-nghiem-1200.jpg
Học sinh trường iSchool tham gia hoạt động ngoại khóa "Chuyện về tiền".

Việc giáo dục tài chính cho trẻ em hiện nay vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ các bậc phụ huynh. Một số người cho rằng trẻ cần được tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên, vô tư và chưa nên tiếp xúc quá sớm với những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh nhận định rằng, việc trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân từ sớm là điều cần thiết. Theo họ, nếu không có nền tảng về tài chính, các em có thể gặp khó khăn trong việc quản lý chi tiêu khi trưởng thành, đồng thời dễ đối mặt với những rủi ro tài chính trong cuộc sống sau này.

Đặc biệt, trong dịp hè, khi nhiều học sinh bắt đầu tham gia các công việc làm thêm và có nguồn thu nhập đầu tiên, việc hướng dẫn cách sử dụng, tiết kiệm và quản lý tiền bạc một cách hợp lý càng trở nên cần thiết. Đây cũng là cơ hội để các em hình thành thói quen chi tiêu lành mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống tự lập trong tương lai.

Anh Lê Sỹ Đại - xã Can Lộc (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Điều mà nhiều phụ huynh lo lắng là chưa thực sự nắm bắt và kiểm soát được việc chi tiêu của con. Vì vậy, cha mẹ cần dành thời gian trao đổi, gần gũi và đồng hành cùng các cháu để có sự định hướng và giám sát phù hợp. Bên cạnh vai trò của gia đình, tôi mong muốn nhà trường tăng cường tổ chức các chương trình ngoại khóa về giáo dục tài chính, các hoạt động trải nghiệm khởi nghiệp hoặc mô hình đầu tư nhỏ phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, các em sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của đồng tiền, hình thành ý thức tiết kiệm và biết cách chi tiêu hợp lý ngay từ sớm”.

d83a1ff7-6745-4987-a4e0-28dc362ab246.png
Những công việc làm thêm trong dịp hè giúp nhiều học sinh có thêm thu nhập và học cách quản lý tài chính cá nhân. Ảnh Internet

Giáo dục tài chính từ sớm không chỉ giúp trẻ biết quản lý tiền bạc mà còn góp phần hình thành tư duy sống có trách nhiệm, biết lập kế hoạch và làm chủ tương lai. Đó chính là nền tảng để các em vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành và hiện thực hóa những mục tiêu của mình.

Những kiến thức về quản lý tài chính từ gia đình và nhà trường sẽ giúp các em hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả.

Đọc thêm

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!