Chuẩn bị điều kiện thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Để chuẩn bị cho Tổng điều tra NTNN năm 2025, Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với 13 thành viên, 12/13 huyện, thị, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện.

Sáng 18/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 484/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 chủ trì hội nghị.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trần Thanh Bình điều hành điểm cầu Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

base64-1734495173729172214233.png
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ngày 07/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 484/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (Tổng điều tra NTNN) năm 2025 trên phạm vi cả nước vào ngày 1/7/2025. Theo đó, cuộc tổng điều tra sẽ thu thập 3 nhóm thông tin: thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực trạng nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn và sử dụng 7 loại phiếu điều tra để thu thập thông tin.

Tổng điều tra sẽ thu thập thông tin trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026.

nxt4126-17344872373041982577039.jpg
Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo Bộ KH&ĐT cho thấy, bộ đã chuẩn bị và tham mưu chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như: hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện; xây dựng hệ thống tổ chức triển khai thực hiện; xác định nội dung của cuộc tổng điều tra; thiết kế cuộc tổng điều tra và phương pháp thu thập thông tin; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh. Mỗi ban chỉ đạo cấp tỉnh khoảng 10 thành viên do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm trưởng ban; cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố làm Phó trưởng ban Thường trực và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan làm ủy viên. Tổng số thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh hiện nay là 675 người.

Để chuẩn bị thực hiện tổng điều tra NTNN năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra NTNN năm 2025 cấp tỉnh gồm 13 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà làm Trưởng ban. Tỉnh cũng đã giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.
Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra NTNN năm 2025 ở các cấp. Đến nay, 12/13 huyện, thị, thành phố trên địa bàn đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện với tổng 113 thành viên, 203/216 xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo cấp xã với trên 2.000 thành viên.

bqbht_br_still0601-00003.jpg
Các đại biểu tham dự điểm cầu tại tỉnh Hà Tĩnh.

Cuộc Tổng điều tra năm 2025 có quy mô rộng hơn, chi tiết hơn cuộc Tổng điều tra năm 2016 với một số điểm mới như sau: thông tin của Tổng điều tra NTNN năm 2025 tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương về thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chuyển dịch cơ cấu ngành nông lâm thủy sản, cơ cấu lao động nông thôn; thu thập thông tin với mức độ bao phủ và đầy đủ hơn; thay đổi về phương pháp thực hiện lập bảng kê đơn vị điều tra hộ dân cư từ phiếu bảng kê hộ giúp thu thập đầy đủ thông tin và tiết kiệm kinh phí; kết nối thông tin của phiếu trang trại và phiếu hộ dân cư giúp nâng cao chất lượng thông tin và khai thác các thông tin đa chiều phục vụ phân tích và biên soạn báo cáo.

Khai thác tối đa dữ liệu hành chính và dữ liệu điều tra hiện có nhằm giảm thiểu thu thập từ thực địa giúp nâng cao hiệu quả của tổng điều tra; thay đổi về hình thức thu thập thông tin sử dụng phiếu điều tra điện tử (CAPI và Webform) và cách thức quản lý dữ liệu trực tuyến nhằm kiểm soát tiến độ, chất lượng điều tra trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn; nâng cao trách nhiệm giải trình và quản lý dữ liệu tập trung, khai thác sử dụng dữ liệu phân tán; ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện số liệu.

bqbht_br_a14.jpg
Hà Tĩnh đã bắt đầu chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cuộc Tổng điều tra NNNT năm 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về các thuận lợi, khó khăn và những đề xuất thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh đến các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thành lập ban chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương; công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các bộ, ban, ngành để thu thập thông tin tại địa bàn; huy động hệ thống chính trị cho công tác chuẩn bị và thu thập thông tin; bảo đảm đủ hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực đường truyền, hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu;...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra NTNN Trung ương nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra NTNN năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá thực trạng cũng như kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

nxt4152-1-1734495080285809591664.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải làm tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, tập trung vào các nội dung: xây dựng phương án, xác định nội dung, chỉ tiêu điều tra, thiết kế phiếu và tài liệu điều tra; nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới trong thu thập, xử lý và công bố thông tin; tổ chức điều tra thí điểm để hoàn thiện nội dung và quy trình điều tra; chú trọng tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ thống kê và tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ điều tra viên nhằm đảm bảo về chất lượng tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp chặt chẽ, xác định những nội dung cần thực hiện, thực hiện lồng ghép để kết quả điều tra mang lại giá trị lớn trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đến tận từng người dân về mục đích, ý nghĩa, cách thức triển khai của cuộc tổng điều tra; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng điều tra, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và hệ thống đường truyền thông suốt trong quá trình tổng điều tra.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.