Cẩm Xuyên xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao và thân thiện môi trường.

Trên xứ đồng Chăn Nuôi của thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), máy gặt đập liên hoàn đang chạy phăng phăng thu hoạch những hạt thóc vàng óng, chắc mẩy. Lúa thu hoạch đến đâu, Công ty cổ phần Hòa Lạc IEC (Thạch Hà) thu mua đến đó với giá 9.000 đồng/kg (cao hơn các loại lúa sản xuất truyền thống 2.500 đồng/kg - PV) khiến bà con nông dân phấn khởi.

00.jpg
Doanh nghiệp thu mua lúa cho người dân thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình ngay tại chân ruộng với giá 9.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kỳ Việt – Trưởng thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình chia sẻ: “Đây là vụ thứ 4 chúng tôi chuyển sang sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với tổng diện tích hơn 15ha. Ở vụ này, người dân tiết kiệm được khoảng 30% chi phí sản xuất; năng suất lúa cũng đạt 3,3 tạ/sào, cao hơn vụ trước 0,5 tạ/sào. Sau khi trừ chi phí, người dân thu lợi nhuận hơn 1 triệu đồng/sào, cao hơn sản xuất truyền thống hơn 400.000 đồng/sào nên ai nấy đều phấn khởi”.

Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ nên cả cánh đồng thôn Bình Quang trở nên màu mỡ. Trong lúc gặt lúa, bà con nông dân còn thu hoạch được rất nhiều cá tự nhiên. Đây chính là hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ mà chính quyền địa phương đang từng bước xây dựng để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao cho người tiêu dùng. Vừa qua, mô hình được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL (Hà Nội) cấp giấy chứng nhận sản phẩm trồng trọt chuyển đổi năm thứ nhất để phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ.

000.jpg
Cánh đồng lúa sản xuất theo hướng hữu cơ của người dân thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình đang thu hoạch.

Ngoài mô hình tại xã Cẩm Bình, vụ xuân này, huyện Cẩm Xuyên đã nhân rộng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở nhiều địa phương khác trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 93,7ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ. Các cánh đồng lúa sản xuất theo hướng hữu cơ bước đầu cho thấy hiệu quả và lợi nhuận cao.

Không chỉ thâm canh sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, huyện Cẩm Xuyên còn “theo đuổi” sản xuất hữu cơ trên các loại rau màu và chăn nuôi lợn. Đáng kể như 3 mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ tuần hoàn liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Thừa Thiên Huế) ở các xã: Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh (quy mô 5-8 lợn nái và 50 lợn thịt/lứa/mô hình); mô hình sản xuất rau màu theo hướng hữu cơ tại thôn Tân An, xã Cẩm Bình (diện tích 2 ha); mô hình sản xuất lúa – cá tại xã Cẩm Bình và xã Cẩm Lạc; 2 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản sạch ở thị trấn Cẩm Xuyên...

0.jpg
Mô hình sản xuất dưa lưới theo hướng hữu cơ của anh Võ Văn Ý ở xã Cẩm Bình.

Bên cạnh các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, huyện Cẩm Xuyên còn xây dựng mô nông nghiệp tuần hoàn nuôi giun quế để xử lý chất thải chăn nuôi nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, toàn huyện có 11 hộ dân tham gia nuôi giun quế với quy mô từ 50 – 100 m2/hộ. Với mô hình này, chất thải trong chăn nuôi lợn, bò... được dùng để làm thức ăn cho giun quế còn sản phẩm giun quế được sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi, tạo thành một chuỗi tuần hoàn khép kín mang lại lợi nhuận cao.

Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Các mô hình trồng trọt và chăn nuôi theo hướng hữu cơ bước đầu cho thấy hiệu quả và lợi nhuận cao hơn từ 15 – 30% so với phương thức sản xuất truyền thống. Đặc biệt, môi trường, hệ sinh thái được cải thiện rõ rệt. Từ hiệu quả của các mô hình, người dân được nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi tập quán canh tác”.

0000.jpg
Huyện Cẩm Xuyên có 11 hộ dân tham gia nuôi giun quế với quy mô từ 50 – 100 m2/hộ.

Xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi tất yếu, hiện nay, UBND huyện Cẩm Xuyên đang xây dựng đề án và có các chính sách hỗ trợ để giúp người dân triển khai các mô hình. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình; từng bước xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải tạo môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.