Gia đình anh Phạm Công Thức (SN 1979, trú thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) có gần 6.000 cây keo 4 năm tuổi trồng cách tràn Dốc Miếu của hồ Kẻ Gỗ chừng 300m. Dù keo sắp tới kỳ thu hoạch, tuy nhiên, điều làm anh Thức lo lắng là việc đất đai hạ tràn Dốc Miếu đã bị sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi nhiều diện tích keo.
Theo lời anh Thức, nhiều năm trước, dòng chảy từ việc xả lũ hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu bị thay đổi khiến cho việc sạt lở vùng hạ tràn bắt đầu diễn ra. Qua từng năm, tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng và dần “ăn sâu” vào khu vực đất mà người dân trồng keo.
“Sạt lở ban đầu chưa đáng ngại, nhưng qua từng đợt xả lũ lớn của hồ Kẻ Gỗ, trong đó, năm 2020, hồ Kẻ Gỗ từng xả lưu lượng 1.000 m3/giây dẫn tới nhiều diện tích đất, keo tràm vùng hạ tràn tràn Dốc Miếu bị ảnh hưởng lớn”, anh Phạm Công Thức chia sẻ.
Trong đợt mưa lớn từ ngày 28/10 tới 4/11/2025, hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng cao nhất là 550 m3/giây. Dù mức xả không quá lớn nhưng xả tràn cùng với mưa lớn kéo dài và mực triều cao cũng khiến cho các khu dân cư vùng hạ du bị ngập lụt. Cùng với đó, nhiều diện tích đất ở hạ tràn Dốc Miếu tiếp tục bị sạt lở.
Theo ghi nhận của PV Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, vùng sạt lở hạ tràn hồ Kẻ Gỗ dài khoảng 700m. Tính từ điểm sạt lở tới lòng vực - nơi dòng nước chảy từ tràn Dốc Miếu trước khi đổ vào sông Ngàn Mọ, có nơi đã bị “khoét” từ 25 - 30m. Sạt lở khiến cho nhiều diện tích đất, cây cối trôi theo dòng nước.
Các vết nứt và sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ kéo dài hàng trăm mét, ăn sâu vào đất liền, có điểm lở rộng tới 30m.
Cây keo mà người dân trồng nhiều năm đã bị cuốn trôi khi đất đai bị sạt lở.
Người dân lo lắng khi tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa lũ và hồ Kẻ Gỗ xả tràn.
Người dân địa phương mong muốn các cấp chính quyền sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, bảo vệ đất đai, cây trồng, trong đó, nên xem xét, nghiên cứu việc xây dựng kè bê tông.
Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ Đặng Văn Thành cho hay: Qua các đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở đất, sạt lở bờ sông trên địa bàn xã, trong đó, có vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, sản xuất, hoa màu của người dân và phát triển kinh tế của địa phương.
Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp về gia cố, hạn chế tình trạng sạt lở, tuy nhiên, do khối lượng lớn, trong khi nguồn lực của xã hạn chế, nên rất cần sự hỗ trợ của cấp trên.
Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, đối với sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, việc tính toán xây dựng kè dù tốn kém về kinh phí, nhưng về lâu dài sẽ ngăn ngừa được tình trạng sạt lở đất.
Video: Hiện trạng sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.
Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Việc Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) chính thức đi vào hoạt động đã tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào an toàn, tạo nền tảng để nghề biển địa phương phát triển bền vững.
Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hướng tới mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.
Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Việc đưa Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mà còn là giải pháp trọng tâm để kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng nghề cá có trách nhiệm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định về việc công bố mở Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm). Đây được xem là cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung.
Hà Tĩnh thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ trong canh tác giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
Vụ cam năm nay tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) khi ước tính thu hoạch hơn 2.500 tấn cam giòn Thượng Lộc, đem về khoảng 210 tỷ đồng.
Không chỉ trên biển, mà trên những cánh đồng rau màu và tại các cơ sở sản xuất truyền thống, bà con nông dân Hà Tĩnh đều đang nỗ lực lao động, đảm bảo nguồn cung dồi dào, đáp ứng thị trường cuối năm.
Xác định chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi là hướng đi quan trọng để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, người dân xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã mạnh dạn mở hướng đi mới, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.
Trước nhu cầu lớn về nguồn giống để trồng rừng, các doanh nghiệp và chủ vườn ươm trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động sản xuất đáp ứng nhu cầu về cây giống cho vụ trồng rừng mới.
Sở NN&MT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động nghiên cứu, kịp thời quán triệt, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác.
Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc và hiệu quả kinh tế cao, người dân xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cây đẻn - một loại cây dược liệu trị xương khớp.
Hà Tĩnh đang dồn sức siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Từ ngày 29/11 - 29/12, 50/50 thôn trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) sẽ ra quân xây dựng nông thôn mới với mục tiêu củng cố các tiêu chí, nâng cao đời sống Nhân dân.
Mô hình trồng cây ba kích tím tập trung, quy mô lớn đầu tiên ở Hà Tĩnh tại xã Vũ Quang đã bước vào thời kỳ thu hoạch. Điều đáng phấn khởi là năng suất, sản lượng đạt yêu cầu đề ra.
Mô hình trồng dứa liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hà Tĩnh, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế hiệu quả cho người dân địa phương.
Ứng dụng cây trồng phù hợp, quản lý quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, những ruộng rau sạch, an toàn ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Tại hội thảo tổng kết dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi hươu sao tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh", các đại biểu đánh giá cao hiệu quả bước đầu và định hướng nhân rộng mô hình sắp tới.
Thời điểm này, bà con nông dân Hà Tĩnh đang tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để nhanh chóng khép kín diện tích các loại cây trồng chủ lực của vụ đông như ngô, rau, khoai lang,…
Các địa phương tại Hà Tĩnh đang tập trung sửa chữa, nâng cấp kênh mương, ra quân làm giao thông thủy lợi, cày ải đất đợt 1, tạo nền tảng, đảm bảo sản xuất vụ xuân 2026 thắng lợi.
Công ty CP Đô thị và Xây dựng Đại Thành nuôi tôm trên cát công nghệ cao ở xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.
UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, dự báo nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi rất cao.
Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%; sản lượng lương thực đạt trên 66 vạn tấn; gieo cấy 59.150 ha lúa xuân...
Việc xuống giống ngô ngọt sẽ tạo tiền đề để xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.
Cùng với các địa phương, trong tuần vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thực đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Cây trầu không không chỉ là loài cây truyền thống, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân ở xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới.
Để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026, các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác thủy lợi và bà con nông dân Hà Tĩnh đang tập trung ra quân làm thủy lợi nội đồng.
Cá bạc má hiện được bán với giá từ 100.000 – 110.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với đầu vụ nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi tích cực bám biển đánh bắt.