“Phao sinh kế” hiệu quả của người nghèo ở Hương Phố

(Baohatinh.vn) - Từ những con bò giống hỗ trợ, người nghèo, khó khăn ở xã Hương Phố (Hà Tĩnh) dần tìm được “phao sinh kế” thực sự, mở ra niềm tin thoát nghèo bền vững.

Trong bối cảnh nhiều hộ nghèo, khó khăn ở khu vực nông thôn loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế bền vững, mô hình nuôi bò nái sinh sản ở xã Hương Phố đang chứng minh hiệu quả rõ rệt khi giúp các gia đình có nguồn thu ổn định và tạo nền tảng để vươn lên thoát nghèo. Từ những con bò giống đầu tiên, nhiều người dần tìm được một “phao sinh kế”, mở ra cách làm kinh tế hiệu quả.

bqbht_br_4.jpg
Bà Đào Thị Hà được hỗ trợ 1 con bò nái từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ở thôn Phố Hương, từ ngày người chồng không may gặp tai nạn qua đời, bà Đào Thị Hà trở thành hộ nghèo, khó khăn nhất ở địa phương. Hiện nay, bà Hà nuôi 3 đứa con nhỏ; trong đó 2 cháu đang tuổi ăn học và 1 cháu là trẻ tàn tật. Vì hoàn cảnh thiếu may mắn nên cuộc sống của 4 mẹ con cứ ngày càng khó khăn, bế tắc, thu nhập bấp bênh không đủ trang trải.

Cách đây hơn 1 năm, chính quyền địa phương đã vận động bà tham gia mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản. Đồng thời trao hỗ trợ cho bà 1 con bò nái từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở khâu lựa chọn giống nên con bò nhanh chóng sinh sản.

bqbht_br_3.jpg
Cùng với nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Hà nay đã có cơ ngơi ổn định, ấm cúng.

Bà Hà chia sẻ: “Trước đây tôi từng nghĩ đến việc nuôi bò, tuy nhiên thiếu vốn và nhận thấy không có đồng cỏ chăn thả như trước nên có nhiều lo ngại. Tuy nhiên, tham gia mô hình, qua học hỏi tôi được biết bò nuôi nhốt vẫn cho hiệu quả. Thực tế triển khai mô hình cũng thấy phù hợp với nông dân nghèo. Sau ít tháng con bò đã đẻ lứa đầu tiên, gia đình đã bán và thu về hơn 6 triệu đồng để trả nợ và trang trải sinh hoạt. Tháng trước, con bò nái đã tiếp tục sinh sản lứa bê thứ 2, sẽ là khoản tích lũy quý giá của cả gia đình.”

Nhờ nguồn sinh kế này, bà Hà đã có thêm động lực để tích cực lao động sản xuất. Qua trò chuyện, chúng tôi thấy rõ được niềm tin thoát nghèo của bà. Kể từ khi được tiếp sức, người phụ nữ nghèo mạnh dạn mượn thêm ruộng sản xuất, sẵn sàng nhận làm những công việc nặng nhọc như phụ hồ, trồng cây rừng thuê…

Cùng với nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Hà và các con nay đã có cơ ngơi ổn định, ấm cúng hơn; từ hộ nghèo vươn lên cận nghèo và đang tiếp tục phấn đấu vươn lên bằng chính sức mình.

bqbht_br_1.jpg
Từ 1 con bò hỗ trợ, anh Trần Thanh Quyền đã có đàn bò 4 con.

Còn tại thôn Yên Thắng, từ 1 con bò giống hỗ trợ, nay anh Trần Thanh Quyền đã có đàn bò 4 con, là “cơ nghiệp” để anh vượt qua thời điểm khó khăn nhất của gia đình. Là vợ chồng trẻ giàu nghị lực, trước đây vợ chồng anh Quyền dù chưa khá giả nhưng vẫn có cuộc sống no đủ. Nhưng từ khi một đứa con mắc bệnh nặng, khiến mọi khoản thu nhập trước đây của anh gần như dồn hết cho việc chữa trị nên cuộc sống dần khốn khó, nghèo túng. Để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, chính quyền địa phương đã giúp anh xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản. Được tiếp sức, anh mạnh dạn vay mượn thêm người thân để mua thêm 1 con bò nái với hy vọng tạo được hướng đi dài hơi.

Anh Quyền cho hay: “Đàn bò phát triển ổn định và đến nay đã sinh sản, giúp gia đình có khoản tích lũy phòng khi con trở bệnh. Nhiều lúc bí bách, nhưng nhìn đàn bò lớn lên chúng tôi có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên. Từ nay, tôi giao việc chăm sóc đàn bò cho vợ, còn mình sẽ đi tìm kiếm công việc để có thêm nguồn thu nhập ổn định hơn”.

bqbht_br_2.jpg
Mỗi năm có khoảng 75 mô hình sinh kế được xã Hương Phố trao cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn

Những câu chuyện như của bà Hà, anh Quyền không còn hiếm ở rốn lũ Hương Phố. Từ nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mỗi năm có khoảng 75 mô hình sinh kế được địa phương trao cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn… Trong đó mô hình bò nái sinh sản được xem là một trong những hướng đi hiệu quả nhất đối với các hộ yếu thế. Bên cạnh trao kinh phí mua con giống, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi thường xuyên để hỗ trợ các hộ dân khi có các vấn đề phát sinh. Một số hộ sau khi được trao sinh kế không chỉ giữ vững tài sản được hỗ trợ mà còn chủ động nhân đàn, mở rộng quy mô.

bqbht_br_5.jpg
Xã Hương Phố đang tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Quyền – Chủ tịch UBND xã Hương Phố cho biết: “Việc trao sinh kế không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là tạo động lực, khơi dậy ý chí tự lực của người dân. Chúng tôi xác định quan điểm quan trọng nhất trong triển khai chương trình là hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Nhiều hộ nghèo ở Hương Phố giờ đã có vốn, có chỗ dựa và niềm tin để phấn đấu. Đây cũng là giá trị bền vững của chương trình. Hiện nay, địa phương cũng đang rà soát, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn từ việc hỗ trợ sinh kế và các mô hình sản xuất.”

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!